| Hotline: 0983.970.780

Vụ xe mô hình 'biến thành' dàn siêu xe biển xanh: Đăng trên Facebook chỉ để câu like

Chủ Nhật 12/03/2017 , 15:57 (GMT+7)

Hầu hết các đối tượng liên quan đến vụ việc đều khai nhận hành động của mình thực chất chỉ để câu like chứ không có ý gì khác.

Ngày 12-3, thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Cần Thơ cho biết, sau thời gian xác minh, lực lượng công an đã xác định đối tượng đăng ảnh siêu xe biển số xanh ở Cần Thơ trên Facebook là Nguyễn Thành Đại (SN 1993, ngụ xóm 9, Cồn Thoi, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Đại nghề mua bán nghêu (ngao) nhưng thích chơi môtô, ô tô. Làm việc với cơ quan công an, Đại khai, lúc 2 giờ 52, sáng 7-2, Đại lướt Facebook phát hiện hình ảnh dàn xe mô hình gắn biển số xanh của TP.Cần Thơ đăng trên diễn đàn (không nhớ rõ diễn đàn nào).

Đại liền dùng điện thoại iPhone 5S để tải hình ảnh này về, rồi đăng lại trên diễn đàn otofun kèm dòng trạng thái “Sắp có biến lớn rồi…!”, mục đích là để cho vui và câu like.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Đại lên mạng Internet biết được hình ảnh kèm theo dòng trạng thái trên bị phóng viên một số tờ báo chụp lại, phỏng vấn Công an TP.Cần Thơ, rồi viết tin: “Dàn siêu xe hàng chục tỷ đồng gắn biển số xanh giả”; Dậy sóng dàn “siêu xe” giả mạo mang biển số xanh của Cần Thơ;... Đại nghĩ việc làm của mình vi phạm pháp luật nên đã tự gỡ bài xuống và xóa bỏ.

Tiếp tục mở rộng truy tìm, Công an TP.Cần Thơ xác định N.P.H. (ngụ TP.Cần Thơ) là người có sở thích chơi xe mô hình. Để tạo sự chú ý cho người khác, H. nghĩ ra những biển số xanh gắn cho xe mô hình.

Ngày 28-8-2016, H. chủ động liên hệ với N.H.V (ngụ Hải Phòng) gửi danh sách các biển số xe này nhờ V làm biển số xe mô hình với tỷ lệ 1:24. V. đồng ý làm với giá 5.000 đ/bộ (gồm biển vuông và biển dài). Sau đó, V. đã dùng máy tính để bàn cá nhân, sử dụng chương trình phần mềm photoshop để thiết kế lại những biển số này theo tỷ lệ khách hàng yêu cầu.


 
Xe mô hình đặt dưới góc tủ được một số báo đăng tải là xe thật


V. gửi hàng cho H. qua đường bưu điện. Ngày 05-2-2017, H. bán 1 xe mô hình cho T.M.. Vì nghe M. rất thích sưu tầm biển số gắn cho xe mô hình, H. tặng M. 5 bộ biển số xanh (nếu tính bảng số phụ là 10 biển). T.M. tự dán 4 biển số xanh 65A-000.09, 65A-000.69, 65A-001.13, 65A-111.33 vào 4 chiếc xe mô hình (giá mỗi chiếc từ 150.000đ đến 380.000đ) để dưới tủ đựng quần áo.

Lúc 15 giờ 41, ngày 6-2-2017, M. dùng điện thoại iPhone 6 chụp lại rồi đăng trên diễn đàn CLB Mô Hình Tĩnh Việt Nam kèm theo dùng trạng thái “Bò bự mấy bác ạ!” với mục đích vui vẻ.

Thấy báo chí phản ánh, H. đã tự gỡ bài khỏi diễn đàn và không nói cho ai hay việc mình đã đăng những hình ảnh đó. Trong quá trình làm việc, các đối tượng đã giao nộp một số tang vật như: 5 xe mô hình biển số xanh: 65A-000.09; 65A-000.69; 65A-000.13; Xe Bentley; BMW M6;…

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, việc làm của mình là sai, chủ yếu câu like bạn bè khi đăng lên Facebook: “Không ngờ phóng viên báo chí phát hiện lấy lại hình ảnh, phỏng vấn lãnh đạo công an viết tin phản ánh. Tụi em biết sai nên tự gỡ bài, ảnh đăng trên Facebook. Khi viết tin bài, phóng viên, nhà báo đâu có phỏng vấn em đâu? Họ cứ tưởng xe thật và bản số thật nhưng nhìn sơ qua thì biết xe mô hình nằm dưới góc tủ mà?”, một đối tượng giải thích.

Công an TP.Cần Thơ đề nghị, gia đình giáo dục nhắc nhở H. và M.. Riêng đối với Đạt, chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sai phạm trên.

(congan.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm