| Hotline: 0983.970.780

Vươn lên từ chăn nuôi trên vùng đất khó

Thứ Năm 20/08/2020 , 07:15 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1976 ở thôn Phú Đông, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ chăn nuôi.

Gia đình anh Anh là một trong những hộ nông dân đầu tiên dám nghĩ dám làm trang trại chăn nuôi ở dưới chân núi Bằng Sơn, xã Thạch Bằng trước đây (nay là thị trấn Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Anh Anh xuất thân trong một gia đình nông dân chất phát. Lớn lên, đến tuổi lập gia đình anh cũng chỉ quanh quẩn với cây lúa, cây rau, không thoát khỏi cái nghèo vẫn đeo bám từ bao đời nay. Vợ chồng anh Anh đã trăn trở suy tính rất nhiều nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để có thể đưa kinh tế gia đình mình phát triển lên được.

Đúng vào thời điểm đó (năm 2011), UBND xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) có chủ trương kêu gọi các hộ gia đình lên vùng đất đồi pha cát ở dưới chân núi Bằng Sơn xây dựng kinh tế. Ngay lập tức vợ chồng anh quyết định đăng ký cùng 9 hộ dân khác bắt đầu lên nhận đất khai hoang phục hóa, xây dựng các mô hình kinh tế nhằm mong từng bước thoát nghèo.

Nuôi gà thả vườn trong trang trại.

Nuôi gà thả vườn trong trang trại.

“Vạn sự khởi đầu nan”, cuộc sống khi mới lên vùng đất đồi rộng hơn 13 ha vốn bị bỏ hoang từ lâu này của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả bắt đầu bằng con số không tròn trĩnh: Không đường, không điện, không chủ động được nguồn nước. Những ngày đầu vất vả và gian nan, đã có lúc anh định buông xuôi, quay trở lại nhà cũ sống cuộc sống đơn giản trước đây. Nhưng nhờ sợ tin tưởng của gia đình, sự động viên của chính quyền địa phương nên anh Anh lại quyết tâm ở lại để làm giàu cho chính mình và cho quê hương.

Với tính cần cù, chịu khó, một nắng hai sương của một người nông dân thực thụ cùng với sự đồng sức đồng lòng của các hộ dân khi lên đây lập nghiệp, anh Nguyễn Văn Anh đã bắt tay ngay vào xây dựng cơ sở hạ tầng, vay vốn về đầu tư giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây chuồng chăn nuôi, đào hồ thả cá,… không ngại khổ, ngại khó để biến từng diện tích bỏ hoang thành công trình sản xuất có giá trị.

Ao nuôi cá trong trang trại.

Ao nuôi cá trong trang trại.

Nhờ biết chăm sóc cũng như đầu tư đúng hướng, đàn lợn, đàn gà nhà anh cứ phát triển và lớn nhanh, bán được giá. Với cách thức “lấy ngăn nuôi dài”, khi bán lứa gà này, anh lại góp vốn đầu tư mua thêm ít con lợn; khi bán được lứa lợn, anh lại góp vốn mua  con bò,… Cứ như thế,  năm này qua năm khác anh vừa xoay vòng được đồng vốn lại vừa mở rộng phát triển được trang trại chăn nuôi của mình. Nhờ đó mà cuộc sống của anh ngày càng khấm khá hơn.

Gần 10 năm trôi qua, tích tiểu thành đại, giờ đây gia đình anh Anh đã có trang trại tổng hợp với tổng diện tích 24.000m2, quy mô 03 chuồng chăn nuôi gồm hơn 100 con lợn thịt, 9 con lợn nái, 20 con bò BBB, 5 con trâu và gần 500 con gà thịt. Hơn 3 hồ rộng 10.000 m2, được gia đình anh dùng để thả nuôi chủ yếu các loại cá trắm, trôi, chép. Thu nhập toàn trang trại trên 1 tỉ đồng/năm; trừ mọi khoản chi phí, bình quân mỗi năm đưa lại lợi nhuận cho gia đình anh hơn 200 triệu đồng. Ngoài sức lao động của hai vợ chồng, trang trại của anh thường xuyên giúp giải quyết công ăn việc làm từ 4 – 6 lao động với mức lương từ 4 -5 triệu đồng/người/tháng.

Trang trại của anh An nuôi lợn theo quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Trang trại của anh An nuôi lợn theo quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Ông Võ Tá Bình – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lộc Hà - cho biết: “Trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Văn Anh là mô hình điển hình trong toàn huyện về sự vượt khó, quyết tâm làm giàu trên vùng đất cát hoang hóa. Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho người nông dân để nhân rộng. Từ mô hình của anh Anh đã khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng cho rất nhiều nông dân trong huyện Lộc Hà”.

Với đức tính không ngại khó, không ngại khổ cộng với quyết tâm cao trong hành trình làm giàu chính đáng, anh Nguyễn Văn Anh không chỉ biến vùng đất hoang hóa thành nơi có giá trị sản xuất lớn mà còn là tấm gương sáng về người nông dân điển hình đã và đang biến ước mơ làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất vốn khó nhọc của quê hương thành hiện thực.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm