| Hotline: 0983.970.780

Xác định 153 người đến bữa tiệc tại quán Bar Buddha, chuỗi lây truyền bệnh

Thứ Năm 26/03/2020 , 18:11 (GMT+7)

TP.HCM xác định bữa tiệc tổ chức tại quán Bar Buddha (Quận 2) là một chuỗi lây truyền bệnh, 8 trường hợp nhiễm Covid-19, 153 người đến bữa tiệc, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Quán Bar Buddha (số 07 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM). Ảnh: Fooddy.

Quán Bar Buddha (số 07 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM). Ảnh: Fooddy.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, một bữa tiệc đã được tổ chức tại quán Bar Buddha (số 07 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2) vào ngày 14/3, đã được cơ quan chức năng ban ngành TP.HCM xác định đây là một chuỗi lây truyền bệnh vì đã phát hiện 8 trường hợp nhiễm Covid -19 và tiếp tục phát hiện thêm các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Liên quan đến quán Buddha Bar, BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo khẩn trương đưa những trường hợp là khách đến quán Bar Buddha về khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

"Những người được cách ly này phải cách ly ở một phòng riêng. Huy động tất cả lực lượng, kể cả điều động thêm các quận khác, các đơn vị khác của thành phố để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm. Những địa điểm, chung cư đã phong tỏa, nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm thì cần rà soát, đánh giá để gỡ bỏ phong tỏa", BS Hưng nhấn mạnh.

Theo BS Hưng, đã có ít nhất 7 trường hợp xác định nhiễm Covid-19 liên quan đến "bệnh nhân 91" đã từng dự tiệc tại quán bar Buddha (số 7 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM), bao gồm "bệnh nhân 97", "bệnh nhân 98", "bệnh nhân 120", "bệnh nhân 124", "bệnh nhân 125", "bệnh nhân 126", "bệnh nhân 127". "Tính đến sáng ngày 26/3, đã có thêm 03 trường hợp có nguy cơ cao nhiễm Covid–19 liên quan đến quán Bar Buddha. Do đó, cần đặc biệt chú trọng, thực hiện các biện pháp phòng dịch liên quan đến ổ dịch ở Buddha bar", BS Hưng nhận định.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 153 người ở tại 15 quận, huyện từng đến quán Buddha từ ngày 13/3-18/3.

Đối với chung cư The Ascent (quận 2), đã lấy mẫu xét nghiệm của 282 cư dân; chung cư Masteri (quận 2) đã xác định 38 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có một ca dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 124) và xác định 17 người F2 đã cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm. Các ngành chức năng cũng đã lấy xong mẫu xét nghiệm 990 cư dân của 2 tòa tháp chung cư.

Để kiểm soát tình hình, cắt đứt chuỗi lây nhiễm này cũng như phòng lây nhiễm trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đề nghị những khách hàng từng đến quán Bar Buddha từ ngày 13/3 đến 17/3 thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Nếu chưa có dấu hiệu bệnh như sốt, ho, khó thở… liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm;

Nếu có dấu hiệu bệnh như sốt, ho, khó thở, đi khám bệnh phải đeo khẩu trang và khai báo trung thực việc có liên quan đến quán Bar Buddha;

Nếu có dấu hiệu bệnh mà chưa đi khám thì mang khẩu trang, liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương để đến hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, có thể đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm khi cần thiết.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm