| Hotline: 0983.970.780

Xem xét khởi tố thầy giáo tạt axit 4 cán bộ, giáo viên

Chủ Nhật 23/03/2014 , 09:00 (GMT+7)

Công an huyện Thanh Bình đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự đối với thầy giáo Phạm Minh Tiên.

Đại tá Đặng Minh Thế - trưởng Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) - cho biết Công an huyện Thanh Bình đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự đối với thầy giáo Phạm Minh Tiên.

Ông Phạm Minh Tiên là người đã tạt axit làm bốn cán bộ, giáo viên ở Phòng GD-ĐT Thanh Bình và Trường THCS Thanh Bình bị phỏng nặng.

Theo ông Thế, bước đầu ông Tiên đã thừa nhận do không kiềm chế được mâu thuẫn cá nhân nên ông đã ra tay trả đũa các cán bộ, giáo viên nêu trên.

Bản thân ông Tiên cũng có mâu thuẫn với hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình nên bị điều chuyển về Trường THCS Tân Phú (cùng huyện).

Khi bị điều chuyển, ông Tiên có làm đơn khiếu nại và tố giác sai phạm của hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình. Vụ việc này đang được huyện ủy thẩm tra, xác minh, chưa có kết quả thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Cũng theo ông Thế, vợ của ông Tiên nguyên là hiệu trưởng một trường mẫu giáo trong huyện, do có những sai sót về tài chính nên đã bị cách chức hiệu trưởng.

“Do ông Phạm Minh Tiên là đảng viên, các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM nên cần phải hoàn tất các thủ tục cần thiết như xem xét mức độ, tỉ lệ thương tật, lời khai của ông Tiên mới có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội danh cụ thể. Tuy nhiên, do tính chất của vụ việc là khá nghiêm trọng nên hình thức tạm giữ hình sự coi như khởi tố, vấn đề chỉ là thời gian” - ông Thế cho biết.


Một nạn nhân bị tạt axít được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Thái An

Theo ông Nguyễn Văn Buôn - hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú, từ khi thầy Tiên về trường đến nay, do còn mới (chuyển về từ đầu năm học 2013-2014) nên chưa đánh giá được về vấn đề chuyên môn của thầy Tiên, nhưng về giờ giấc thì đảm bảo, những ngày vắng, trễ thầy Tiên đều có xin phép. Riêng về tính tình, tuy có hơi ít nói nhưng nhìn chung thầy Tiên vẫn vui vẻ, chan hòa với đồng nghiệp.

“Vụ việc xảy ra đến mức độ này quả thật là rất bất ngờ đối với các giáo viên của trường” - ông Buôn nói thêm.

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Thanh Hùng - phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp - cho biết đầu tuần tới sở sẽ có văn bản gửi các trường trong tỉnh để xoa dịu dư luận, trấn an tinh thần giáo viên.

Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết hai bệnh nhân Đỗ Phước Vĩnh (trưởng Phòng giáo dục huyện Thanh Bình) và Đinh Văn Cạng (phó trưởng Phòng giáo dục huyện Thanh Bình) đã được chuyển lên khoa mắt để tiếp tục điều trị.

Tối 21-3, hai bệnh nhân này vào khoa cấp cứu trong tình trạng tổn thương khá nặng ở hai mắt, trong đó ông Vĩnh hai mắt phỏng giác mạc nặng.

“Hai bệnh nhân đã có thể nói chuyện, nhưng có thể do còn sốc nên không muốn nhắc chuyện vừa xảy ra” - đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Hai nạn nhân khác là Nguyễn Văn Chiến (hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình) và Nguyễn Thị Minh Trang (giáo viên Trường THCS Thanh Bình) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Chiều 22-3, cô Trang chưa thể nói chuyện bình thường. Cô Trang cho biết mắt phải thấy mờ mờ, còn mắt trái không thấy gì. Trong khi đó, ông Chiến tổn thương mắt trái và phỏng vùng mặt.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm