| Hotline: 0983.970.780

Xóa sổ đường dây mại dâm 'trai đẹp' ở Sài Gòn

Chủ Nhật 22/01/2017 , 08:01 (GMT+7)

Tại quán cà phê sân vườn Hoa Nắng, Q.Gò Vấp, chủ quán tổ chức nhóm “trai đẹp” sẵn sàng bán dâm cho khách là người đồng giới, với giá 500 ngàn đồng/lượt.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an Q.Gò Vấp mở rộng điều tra tụ điểm mại dâm nam hoạt động núp bóng quán cà phê Hoa Nắng trên đường Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp.

Hiện công an đang sàng lọc từ 23 đối tượng bị mời về cơ quan điều tra để tiến hành xử lý theo pháp luật.

   Nhóm kín hot boy Hoa Nắng trên mạng xã hội. Đây là địa chỉ mà đường dây trai đẹp của Trúc thường xuyên quảng bá...hàng.
Nhóm kín "hot boy Hoa Nắng" trên mạng xã hội. Đây là địa chỉ mà đường dây "trai đẹp" của Trúc thường xuyên quảng bá...hàng.


Theo thông tin ban đầu, qua điều tra theo dõi, chiều 19/1 hàng chục trinh sát CA.TPHCM chia làm 2 mũi bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê sân vườn Hoa Nắng và khách sạn H.G, cùng nằm trên đường Phạm Văn Chiêu. Tại khách sạn, cơ quan công an bắt quả tang có 2 cặp nam giới đang mua – bán dâm . Còn tại quán cà phê, 1 cặp khác cũng đang “vui vẻ”.

Ngay sau đó, 22 đối tượng có liên quan, cùng chủ quán cà phê Hoa Nắng là Lê Hữu Thanh Trúc (tự Sơn, SN 1981, quê Bến Tre, tạm trú Q.Gò Vấp) bị mời về làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trúc thuê mặt bằng để mở quán cà phê Hoa Nắng khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ế ẩm nên hơn 5 tháng nay, Trúc tổ chức tại quán này thành điểm mại dâm nam trá hình.

Hình ảnh các trai đẹp và số điện thoại mà Trúc đăng tải trên mạng xã hội để khách lựa chọn và liên hệ khi có nhu cầu
Hình ảnh các "trai đẹp" và số điện thoại mà Trúc đăng tải trên mạng xã hội để khách lựa chọn và liên hệ khi có nhu cầu


Cụ thể Trúc tuyển nhiều “trai đẹp” làm nhân viên phục vụ quán, sẵn sàng đi khách cho người đồng giới , với giá 500 ngàn đồng/lượt. Trong đó Trúc thu tiền hoa hồng môi giới từ 100 - 150 ngàn đồng/lượt. “Trai đẹp” có thể “vui vẻ” với khách ngay tại quán hoặc đến các nhà nghỉ, khách sạn gần đó.

Tại quán Hoa Nắng, Trúc bố trí 5 “trai đẹp” lúc nào cũng có thể chiều khách. Khi nguồn khách đông, Trúc cũng có nguồn liên hệ với các “trai đẹp” ở nơi khác đến phục vụ.

Để tìm kiếm nguồn khách và giao lưu, kết nối với đội ngũ “trai đẹp”, Trúc lên mạng xã hội facebook đăng hình ảnh các “trai đẹp” giới thiệu, quảng bá và để lại số điện thoại cá nhân, khi khách có nhu cầu thì liên hệ.

Ngoài ra, Trúc còn tham gia các hội nhóm kín của người đồng tính trên các trang mạng xã hội như: facebook, zalo…để mời chào khách, đồng thời chiêu dụ các ‘trai đẹp” tham gia đường dây của mình.

Từ hoạt động này, khách có nhu cầu thì có thể lựa chọn “trai đẹp” trực tuyến thông qua hình ảnh mà Trúc đăng tải trên mạng hoặc có thể đến quán để…chọn hàng.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

(vietnamnet.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm