| Hotline: 0983.970.780

'Xuân ấm áp - Tết yêu thương' cho những người bệnh

Thứ Hai 05/02/2024 , 15:14 (GMT+7)

Những phần quà, bao lì xì đỏ thắm, những tiểu cảnh Xuân rực rỡ sắc màu được các bệnh viện chuẩn bị chu đáo cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sáng 5/2, Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đường hoa Xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều tiểu cảnh độc đáo, ấn tượng với chủ đề "Chợ Rẫy sắc Xuân" - như một sự khởi sắc mùa Xuân của ngành y tế. 

Theo TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là tác phẩm của 79 khoa phòng, đơn vị của bệnh viện chuẩn bị để nhằm giúp bệnh nhân, thân nhân có nơi vui chơi, giải trí, tăng cường sức khỏe tinh thần, giúp bệnh nhân vượt qua những cơn bệnh tật để sớm trở về với gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức cho biết, cứ đến Tết Nguyên đán, Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 800 đến 1.000 bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú. Vì vậy, bệnh viện tổ chức rất nhiều hoạt động như đường hoa, tặng quà ở tất cả các khoa, nhận tiền lì xì, bánh tét, bánh chưng... để phục vụ bệnh nhân không may phải ở lại bệnh viện dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Việt Hương, Quyền Linh, Ngọc Sơn, Phi Hùng, nhóm Mắt Ngọc... cùng nhiều nhà tài trợ tham gia chương trình "Chợ Rẫy sắc Xuân", mang những nụ cười, phần quà cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, chạy thận nhân tạo.

Dịp này, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các nhà tài trợ trao nhiều phần quà cho các bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều bệnh nhân ngỡ ngàng khi lần đầu được thấy một đường hoa Xuân rực rỡ ngay trong khuôn viên bệnh viện, mà không cần phải đi đâu xa. 

"Tôi bị ung thư vòm hầu giai đoạn đầu đang phải hóa trị. Hôm nay được nhìn ngắm đường hoa, được xin chữ từ Thầy Đồ cảm thấy như mùa Xuân đã về. Cám ơn bệnh viện đã tổ chức ngày hội thế này, để bệnh nhân chúng tôi vơi đi nỗi buồn, nỗi nhớ nhà", chị Trần Thị Tú Nhi (53 tuổi) chia sẻ.

Chị Ma Thị Cá (người dân tộc H'Mông) được anh trai chụp cho tấm hình làm kỷ niệm khi từ Đăk Lăk xuống khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. "Lần đầu tiên tôi được thấy một đường hoa đẹp ngay tại bệnh viện. Trên nhà tôi không có đường hoa đẹp thế này", chị Ma Thị Cá nói.

Anh Đinh Xuân Tý (40 tuổi, quê Phú Yên) rất hào hứng và xúc động khi được tham gia chương trình “Chợ Rẫy sắc Xuân”. “Chương trình này rất có ý nghĩa đối với những bệnh nhân như tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn các y bác sĩ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, mà còn tạo ra nhiều niềm vui để chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà”, anh Tý nói.

Tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng gần 400 bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo định kỳ. Mỗi ngày, có khoảng 60 đến 80 bệnh nhân chạy thận cấp cứu. Do bệnh lý lâu dài, phải chạy thận nhiều năm liên tục nên nhiều bệnh nhân kiệt sức, cũng như khó khăn về mặt kinh tế. 

Dịp này, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ những phần quà cho 21 bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, trao lì xì cho gần 400 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo trong những ngày Tết. 

Cũng trong ngày hôm nay, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" trao tặng quà cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt đang điều trị khoa Ung bướu. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tổ chức gian hàng 0 đồng với những sản phẩm thiết yếu phục vụ người bệnh trong những ngày phải điều trị tại bệnh viện.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Ảnh 16:28

Sơn La Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất rau trong nhà màng, nhà kính ở Mộc Châu giúp tăng năng suất gấp 3 lần so với thực hành canh tác trước đây của bà con.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm