| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện gạo hai màu độc đáo tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V

Thứ Bảy 08/01/2022 , 08:27 (GMT+7)

Vĩnh Long Đó là gạo hai màu Song Ngọc xuất hiện tại quầy trưng bày của Công ty TNHH Lương thực Master Ruma tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V – Vĩnh Long 2021.

Tối 7/1, tại đường Võ Văn Kiệt, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long diễn ra Lễ khai mạc Féstival lúa gạo Việt Nam lần thứ V – Vĩnh Long 2021.Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V – Vĩnh Long, năm 2021 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức là sự tiếp nối những thành công từ các kỳ Festival Lúa gạo Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Festival. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Festival. Ảnh: Minh Đảm.

Với quy mô gần 400 đơn vị gian hàng tới từ 17 địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V – Vĩnh Long, năm 2021 diễn ra cùng một chuỗi các chương trình, hoạt động liên hoàn, bổ trợ qua lại lẫn nhau trong một chương trình tổng thể gắn với các hoạt động văn hóa lễ hội phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Một số hoạt động ý nghĩa khác diễn ra trong khuôn khổ Festival như hội thi: “Gạo ngon Thương hiệu Việt”; “Món ngon Gạo - Nếp Việt Nam”. Đặc biệt là việc phát hành ấn phẩm “Lúa gạo Việt Nam”.

Các hoạt động giao lưu biểu diễn đờn ca tài tử và nhiều chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, độc đáo mang đậm bản sắc phương Nam. Không chỉ tạo điểm nhấn cho Festival về mặt văn hóa, nghệ thuật, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa về ý nghĩa thiết thực của chương trình trong bối cảnh đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ: Festival đã góp phần quảng bá hạt gạo Việt Nam ra thế giới, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút sự đầu tư, phát triển cho ngành lúa gạo Việt Nam khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Xuất hiện gạo 2 màu độc đáo

Đáng chú ý, tại ngày đầu tiên của hội chợ xuất hiện loại gạo hai màu rất độc đáo tại khu trưng bày của công ty TNHH Lương thực MasterRuma với thương hiệu là gạo Song Ngọc.

Theo bà Võ Thị Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Lương Thực Master Ruma, sản phẩm gạo Song Ngọc là sự phối trộn của hai loại giống lúa MS-2019 Master Ruma tím than và MS 2019 Master Ruma trắng sữa. Đây là loại gạo hai màu độc đáo và duy nhất tham gia cuộc thi “Gạo ngon thương hiệu Việt” được diễn ra trong khuôn khổ festival lần này. Sản phẩm là sự nỗ lực kì công của kỹ sư Võ Thị Ngọc, tác giả chính cũng là chủ sở hữu đã chọn lọc và thực hiện khảo nghiệm qua nhiều mùa vụ.

Độc đáo gạo hai màu Song Ngọc tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Minh Đảm.

Độc đáo gạo hai màu Song Ngọc tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Minh Đảm.

Theo kết quả thử nghiệm, giống lúa MS2019 Master Ruma tím than có hàm lượng amylo rất thấp (2,2%) so với nhiều giống lúa khác. Bên cạnh đó, gạo cũng chứa nhiều loại vitamin như B1, B6, B9 và các loại khoáng chất như: can xi, sắt, Omega 3, Omega 6, Omega 9. Còn giống lúa MS2019 Master Ruma trắng sữa mùi thơm nhẹ, dẻo, ráo cơm và lâu hẩm. Sự phối hợp giữa hai giống lúa này tạo nên loại gạo hai màu được kỹ sư Võ Thị Ngọc đặt tên là gạo Song Ngọc. Gạo có hương vị, màu sắc độc đáo hấp dẫn người dùng, ăn lâu đói.

“Gạo Song Ngọc khi nấu cơm chín đều có màu sắc đẹp. Cơm dẻo thơm rất đặc biệt, ăn ngon không ngán, có thể ăn thường xuyên như các loại gạo thông thường. Không giống loại lức khác phải ngâm nước một thời gian mới nấu được”, kỹ sư Võ Thị Ngọc chia sẻ.

Trước đó, năm 2019, hai giống lúa này vinh dự đạt giải 3 và 4 cuộc thi gạo ngon thương hiệu gạo Việt trong khuôn khổ Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV cũng diễn ra ở Vĩnh Long. Bên cạnh đó, hai giống lúa trên cũng đạt nhiều thương hiệu, danh hiệu như: thương hiệu vàng Thăng Long năm 2020, thương hiệu vàng sản phẩm chất lượng cao năm 2020, top 10 thương hiệu mạnh quốc gia năm 2020, thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam các năm 2020 và 2021.

Xem thêm
Ông Hoàng Sỹ Bích làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng

Lâm Đồng Tỉnh Lâm Đồng công bố các quyết định về tổ chức cán bộ, bổ nhiệm 6 Giám đốc và 24 Phó Giám đốc sở sau khi sáp nhập, thành lập 6 sở mới.

Tỉnh bang Canada sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam

Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

12 tỷ đồng 'gánh' sứ mệnh bảo trì 2.500 công trình thủy lợi ở Sơn La

Vận hành 2.516 công trình thủy lợi, nhưng ngân sách bảo trì chỉ rơi vào khoảng hơn 12 tỷ, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, với nỗi lo về sự xuống cấp.

Bình luận mới nhất