| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu tôm 6 tháng đạt trên 1,5 tỷ USD

Thứ Ba 04/08/2020 , 06:01 (GMT+7)

Xuất khẩu tôm 6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 166,7 nghìn tấn, kim ngạch đạt trên 1,5 tỉ USD (tăng 5,6% về lượng và 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019).

Xuất khẩu tôm khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2020 đã giúp bù đắp cho khó khăn của xuất khẩu thủy sản. Ảnh: TL.

Xuất khẩu tôm khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2020 đã giúp bù đắp cho khó khăn của xuất khẩu thủy sản. Ảnh: TL.

Theo Bộ Công thương, 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 869,16 nghìn tấn, trị giá 3,6 tỷ USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng tháng 6/2020, xuất khẩu cá tra, cá ngừ tiếp tục gặp khó khăn, trong khi xuất khẩu tôm các loại, cá đông lạnh, cá khô, mực, cua và ghẹ tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cá tra, surimi, cá ngừ, bạch tuộc giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, trong khi xuất khẩu tôm, cá đông lạnh, mực, cua, ghẹ... tăng.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá ba sa giảm 30% về giá trị (đạt khoảng 665 triệu USD); trong khi xuất khẩu cá đông lạnh các loại đạt trên 106 nghìn tấn (trị giá hơn 433 triệu USD), tăng 9,3% về lượng và 3,5% về giá trị; xuất khẩu cua các loại tăng trên 81% về lượng và 86% về giá trị (đạt trên 48 triệu USD)...

Đặc biệt, xuất khẩu tôm 6 tháng đầu năm đạt trên 166,7 nghìn tấn, kim ngạch đạt trên 1,5 tỉ USD (tăng 5,6% về lượng và 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019).

Nhất là với thị trường Hoa Kỳ, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường này có nhiều tín hiệu tốt trong thời gian gần đây. Cụ thể theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 323 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó đa số là các sản phẩm tôm chế biến có giá trị cao.

Trong khi đó, xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2020 khi chỉ đạt khoảng 107 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ; cá ngừ đạt 127 triệu, giảm 20,2%; cá biển các loại đạt 66 triệu USD, tăng 1,9%...

Xuất khẩu tôm thuận lợi sang thị trường Hoa Kỳ đã giúp bù đắp cho sự tụt giảm về kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng thủy sản sang thị trường này, giúp tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 sang Hoa Kỳ ước đạt khoảng 649 triệu USD (chỉ giảm nhẹ khoảng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019).

Theo Bộ Công thương, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước xuất khẩu tôm chủ lực vào thị trường Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận đà tăng trưởng tốt trong thời gian qua.

Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ từ Ấn Độ đạt 99,7 nghìn tấn (trị giá 852,96 triệu USD), tăng 4,8% về lượng và tăng 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu từ Indonesia tăng 24,4% về lượng và tăng 25,6% về trị giá; nhập khẩu từ Ecuado tăng 12% về lượng và tăng 6,5% về trị giá.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam là thị trường cung cấp tôm lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ, chiếm khoảng hơn 6% về tổng lượng tôm nhập khẩu của nước này. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn là nước xuất khẩu tôm lớn nhất cho Hoa Kỳ (chiếm khoảng 36,4%), tiếp theo là Indonesia chiếm trên 23%; Ecuador chiếm gần 14%.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm