| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu tôm đạt gần 3,5 tỷ USD

Thứ Năm 03/11/2022 , 11:24 (GMT+7)

Xuất khẩu tôm tăng mạnh cả về lượng lẫn trị giá trong 9 tháng đầu năm nay, qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu đã đạt con số nói trên.

dsd 7

Xuất khẩu tôm đã đạt gần 3,5 tỷ USD. Ảnh: Sơn Trang.

Theo uớc tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 9/2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 45 nghìn tấn, trị giá 430 triệu USD, tăng 50% về lượng và tăng 50,88% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 9 tháng năm 2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam ước tính đạt 353,9 nghìn tấn, trị giá 3,44 tỷ USD, tăng 19,17% về lượng và tăng 26,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm đạt hơn 3,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay là mức cao nhất so với 9 tháng của các năm trước, và là năm đầu tiên mà trị giá xuất khẩu tôm vượt mốc 3 tỷ USD chỉ trong 3 quý đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Mỹ là thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam với kim ngạch 675 triệu USD, tiếp đó là EU (570 triệu USD), Nhật Bản (515 triệu USD), Trung Quốc (483 triệu USD) và Hàn Quốc (365 triệu USD).

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất