| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu đình chỉ công tác Phó Chủ tịch HĐND huyện hành động phản cảm

Chủ Nhật 12/04/2020 , 20:44 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu đình chỉ Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản đã có hành vi, thái độ chống đối đoàn công tác, kiểm soát dịch.

Trước đó, xuất hiện một clip được ghi lại vào ngày 3/4, nhân vật trong clip là ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, đi ôtô cá nhân qua một chốt kiểm soát nằm trên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khi được chốt kiểm soát dịch dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, ông Thanh đã có những lời cự cãi với cán bộ kiểm sát quân sự tại chốt kiểm dịch, cho rằng "tại sao kiểm tra xe tôi mà không kiểm tra các xe khác?".

Mặc dù đã được can ngăn, nhưng ông Thanh vẫn chưa nguôi bực tức. Ảnh: Cắt từ clip.

Mặc dù đã được can ngăn, nhưng ông Thanh vẫn chưa nguôi bực tức. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi được cán bộ quân sự giải thích tổ, chốt kiểm soát có quyết định thành lập của cơ quan chức năng, ông Thanh vẫn không chấp hành, thậm chí còn bức xúc tới mức đập tay xuống bàn làm việc. Mặc dù có một phụ nữ đi cùng can ngăn nhưng ông Thanh không giảm thái độ bức xúc. Trước khi rời đi, ông Thanh còn dùng điện thoại chụp hình tất cả cán bộ, nhân viên chốt kiểm dịch.

Chiều 12/4, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, ngay khi xảy ra sự việc vào ngày 3/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhận được báo cáo về vụ việc. Đến ngày 10/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản đã họp kiểm điểm về vụ việc. Ông Thanh đã nhận có sai sót.

Sau khi nhận được báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản và các cơ quan có liên quan, Tỉnh ủy Bình Phước tiếp tục chỉ đạo các bước xử lý trách nhiệm cán bộ theo quy định và sẽ công bố công khai tới báo chí.

Cùng ngày, ông Lưu Văn Thanh cũng đã có lời trần tình, nhận sai và xin lỗi. Nhưng cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước vẫn kiên ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Thanh để làm rõ trách nhiệm khi ông này không chấp hành quy định về kiểm soát dịch.

Trước đi rời đi, ông Thanh đã lấy điện thoại ra 'ghi hình' hết các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đi rời đi, ông Thanh đã lấy điện thoại ra "ghi hình" hết các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo trần tình của ông Thanh, lý do ông không kiềm chế, dẫn tới hành động nóng giận là do sáng 3/4, sau khi bị chặn lại kiểm tra, ông giải thích là người địa phương, nhà gần đây, và được CSGT cho đi, nhưng sau đó một cán bộ kiểm soát quân sự lại gõ cửa xe để kiểm tra nên ông bực tức.

“Trong lúc nóng giận tôi đã không kiềm chế được hành động của mình. Sau khi xem lại đoạn video tôi cảm thấy hối hận và xin nhận sai, gửi lời xin lỗi tới các cán bộ của chốt kiểm dịch”, ông Thanh nói.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã họp, xem xét đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh vào ngày 10/4. Ngày 13/4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước sẽ công bố chính thức với báo chí.

“Trong lúc cả nước đang thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ thì không có trường hợp nào ngoại lệ. Việc một Phó chủ tịch HĐND huyện có thái độ chống đối chốt kiểm dịch như vậy là rất phản cảm, cần phải xử lý nghiêm”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi nói.

Sáng 13/4, tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin vụ việc. Ảnh: Phúc Lập.

Sáng 13/4, tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin vụ việc. Ảnh: Phúc Lập.

Việc kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm của tỉnh Bình Phước được dư luận rất đồng tình, nhất là trong thời điểm dịch corona đang diễn biến phúc tạp và gây hậu quả vô cùng lớn như hiện nay.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm