| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu tạm dừng bê tông hóa điểm ngắm cảnh đẹp nhất Y Tý

Thứ Tư 23/06/2021 , 14:03 (GMT+7)

UBND tỉnh Lào Cai có chỉ đạo khẩn dừng việc thi công các hạng mục xây dựng công viên tại thôn cổ Choản Thèn, xã Y Tý do không phù hợp văn hoá bản địa.

Khu vực 'cây hoàng hôn' bị bê tông hoá và rào lan can sắt. Ảnh: V.Oanh

Khu vực "cây hoàng hôn" bị bê tông hoá và rào lan can sắt. Ảnh: V.Oanh

Bê tông hoá, dựng rào sắt không phù hợp văn hoá địa phương

Sáng 23/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung đã có chỉ đạo khẩn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh dừng thi công hạng mục chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên Choản Thèn tại xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai).

Trước đó, đã có phản ánh của chính quyền địa phương, người dân và du khách về việc thi công hạng mục chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên Choản Thèn không phù hợp với văn hoá dân tộc bản địa.

Trong khi đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chính là chủ đầu tư của công trình, thuộc dự án bảo tồn thôn truyền thống văn hoá dân tộc Hà Nhì tại thôn Choản Thèn, xã Y Tý.

Ngoài việc yêu cầu tạm dừng thi công, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tiến hành rà soát, nghiên cứu lại hồ sơ thiết kế đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem trước ngày 30/6/2021.

Chòi để thực hiện nghi lễ của người Hà Nhì ở Choản Thèn bên cạnh 'cây hoàng hôn', đang tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: H.Đ

Chòi để thực hiện nghi lễ của người Hà Nhì ở Choản Thèn bên cạnh "cây hoàng hôn", đang tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: H.Đ

Khi những hạng mục nêu trên được xây dựng, người dân đặc biệt là du khách không khỏi ngỡ ngàng tại khu vực "cây hoàng hôn" - theo cách gọi của du khách - đã bị đào xới, đổ bê tông, dựng lan can sắt. Trong khi vị trí này là điểm check-in, ngắm cảnh đẹp hoang sơ tại thôn Choản Thèn.

Khu vực này cũng là nơi diễn ra các nghi lễ của người đồng bào Hà Nhì trong đó có lễ hội Khô Già Già rất đặc biệt. 

Điều đáng nói là việc xây dựng diễn ra ngay sau khi UBND tỉnh Lào Cai có ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND công nhận thôn Choản Thèn (xã Y Tý, huyện Bát Xát) là điểm du lịch.

Được biết, thôn Choản Thèn là một trong những thôn cổ ở Y Tý được hình thành cách đây 300 năm. Thôn Choán Thèn có diện tích tự nhiên 236 ha, nằm cách trung tâm xã Y Tý khoảng 2km và cách biên giới Việt - Trung khoảng 6km. Toàn thôn hiện có 57 hộ gia đình với 323 nhân khẩu, trong đó 100% là người Hà Nhì Đen.

Cây thiêng của người Hà Nhì ở Choản Thèn 

Theo những vị cao tuổi sinh sống ở thôn Choản Thèn, 2 cây nằm trong khu vực công viên tại thôn cổ Choản Thèn là cây dẻ sồi, không ai biết nó có từ khi nào nhưng ít nhất cũng khoảng 100 năm tuổi.

Đây là những cây thiêng bởi nó gắn với đời sống hằng ngày của bà con Hà Nhì ở Y Tý và đặc biệt còn là nơi tổ chức các nghi lễ truyền thống diễn ra hằng năm.

Trong đó, tại đây có dựng lán thờ làm bằng gỗ, lợp mái cỏ. Các vị cao tuổi trong thôn sử dụng để cầu thần linh phù hộ cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà, cuộc sống người dân ấm no, thịnh vượng.

Ngoài ra, cây này còn biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người dân vùng cao nơi biên cương của Tổ quốc.

'Cây hoàng hôn' được khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: Xá Suy

"Cây hoàng hôn" được khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: Xá Suy

Tại khu vực có 2 cây dẻ sồi cổ kể trên, đất khá dốc nên việc xây dựng lan can có thể hiểu được là để đảm bảo an toàn cho du khách đến ngắm cảnh và để trẻ em trong thôn vui chơi.

Tuy nhiên, việc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho xây chòi ngắm cảnh bê tông, làm lan can sắt khiến những công trình này lạc lõng giữa không gian núi rừng với những ngôi nhà trình tường bằng đất của bà con Hà Nhì.

Đặc biệt là công trình xây dựng làm biến dạng cảnh quan tự nhiên vốn là thế mạnh về du lịch của Y Tý nói chung và thôn Choản Thèn nói riêng.

Cảnh đẹp của 'cây hoàng hôn' tại thôn Choản Thèn (Y Tý). Ảnh: A Nguyên

Cảnh đẹp của "cây hoàng hôn" tại thôn Choản Thèn (Y Tý). Ảnh: A Nguyên

Sau chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh Lào Cai, ngay trong ngày 23/6 tại khu vực này toàn bộ lan can sắt, cột bê tông đã bị dỡ bỏ. Khu vực 2 cây dẻ sồi cổ đã được khôi phục lại nguyên trạng ban đầu với nền đất đỏ.

Điều đáng nói, việc triển khai xây dựng từ khâu thiết kế đến thi công trên thực địa một công trình mang tính văn hoá đã được phê duyệt, giám sát nhưng không hiểu tại sao lại thành ra một công trình méo mó đến như vậy. Ai chịu trách nhiệm về thiệt hại làm rồi lại dỡ bỏ của công trình trên?

Trước đó, ngay khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Bát Xát cùng chính quyền xã đã đi kiểm tra công trình nêu trên, yêu cầu khôi phục lại hiện trang ban đầu. Đồng thời bàn bạc tìm phương án xây dựng công viên Choản Thèn vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ được cảnh quan.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm