| Hotline: 0983.970.780

300.000 viên hồng phiến bị phát hiện trên xe khách

Thứ Năm 13/07/2017 , 20:54 (GMT+7)

Nghi ngờ đối tượng thường đi tuyến xe khách phía Bắc, cơ quan chức năng theo dõi, phá đường dây buôn ma túy tổng hợp.

Ngày 13/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Lai Châu cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, thu giữ 300.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tang vật thu giữ từ chuyên án. Ảnh: B.N.

Một tháng trước, cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu nắm được nguồn tin một nhóm người ở Điện Biên thường xuyên xuất hiện trên các xe khách chạy tuyến Điện Biên - Lào Cai có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cơ quan chức năng nhận định rất có thể đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Sau một tuần theo dõi, các trinh sát xác định thêm nhóm người Mông câu kết với một số đối tượng quốc tịch Lào hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây đều là người thân, hạn chế tiếp xúc với người lạ, nên rất khó tiếp cận. Chuyên án được xác lập.

Trưa 9/7, trinh sát báo cáo "hàng" đã được các đối tượng di chuyển lên xe khách để đi Lào Cai sau nửa tháng theo dõi. Các đối tượng chính trong chuyên án không có mặt mà nhờ người quen đi chuyến xe đấy để nắm tình hình.

Số ma túy tổng hợp chứa trong bao tải trên xe khách. Ảnh: B.N.

Tối 10/7, khi chiếc xe khách chạy tuyến Điện Biên - Lào Cai đến địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện bao tải chứa khoảng 30 kg ma túy tổng hợp (hồng phiến). Non (trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) khai được mời ra Lào Cai chơi và dặn đi đúng trên chuyến xe này. Non chỉ biết có bao tải hàng, mà không hề biết đó là ma túy.

Ban chuyên án đã lập một tổ công tác, hóa trang thành hành khách trên xe và cùng Non đến nơi giao hàng. Khoảng 23h cùng ngày, khi xe khách đến lối vào đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hai nam thanh niên ra đón xe để nhận số hàng trên, tổ công tác áp sát khống chế.

Nghi phạm là Sủng A Thai (21 tuổi, quốc tịch Lào) và Hờ A Chua (28 tuổi, trú Điện Biên).Vật chứng thu giữ là 300.000 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 30kg, 1 xe máy và 4 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Thai và Chua khai được một số người quốc tịch Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ Điện Biên sang Lào Cai tiêu thụ, trả công 160 triệu nếu trót lọt.

(VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm