| Hotline: 0983.970.780

Cấp đổi CMTND cho các công dân mới của Hà Nội

Thứ Sáu 01/08/2008 , 07:31 (GMT+7)

Ngày 31/7, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Hà Nội ( Phòng PC 13) đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ vào việc làm con dấu mới, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, làm thủ tục cấp đổi chứng minh thư nhân dân tại các đơn vị mới sáp nhập về Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Anh Việt - Phó trưởng Phòng PC 13 cho biết: chuẩn bị cho việc thay đổi con dấu mới, Phòng PC 13 đã chủ động thực hiện những nội dung liên quan. Trong mấy ngày qua, cả đơn vị huy động tối đa quân số, làm thêm giờ để gấp rút hoàn thành khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn.

Đến nay, các thủ tục để tiến hành giao dấu đúng ngày theo qui định đã được đơn vị hoàn tất. Phòng PC 13 chủ động phối hợp với Công an tỉnh Hà Tây, thông báo rộng rãi, công khai cho các tổ chức sử dụng dấu biết, thực hiện việc tiến hành nộp dấu cũ và nhận dấu mới.

Sẽ có khoảng 20.000 con dấu của các cơ quan, đơn vị thuộc địa giới hành chính hợp nhất với Thủ đô Hà Nội phải đổi; trong đó có trên 1.000 con dấu phải đổi đúng ngày giờ theo qui định (trong ngày 31/7 và 1/8).

Đó là các con dấu của HĐND, UBND cấp huyện, xã, thị trấn, Viện KSND, TAND, Cơ quan thi hành án dân sự các huyện và con dấu của Công an huyện, Công an xã, thị trấn. Đặc biệt, con dấu của 2 cơ quan liên quan đến hoạt động tố tụng là Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện KSND huyện phải được đổi trước thời điểm 0h ngày 1/8.

Với những trường hợp như con dấu của các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp, đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức khác sẽ giải quyết tiếp trong tháng 8; với các doanh nghiệp, cơ quan công an đề nghị kéo dài thời hạn cấp đổi con dấu trong vòng 3 tháng tới.

Cùng với việc thay đổi con dấu mới, ước tính có khoảng 65.000 hộ dân cư trú ở tỉnh Hà Tây, 4 xã thuộc huyện Lương Sơn - Hoà Bình và huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc phải đính chính lại hộ khẩu. Đại diện Phòng PC 13 Hà Nội cho biết, việc đính chính được thực hiện ở ngay trang sau của sổ hộ khẩu, những hộ có nhu cầu đổi sổ hộ khẩu mới thì thực hiện theo qui định hiện hành.

Đối với những trường hợp chưa đính chính lại hộ khẩu thì sổ hộ khẩu cũ vẫn có giá trị. Ngoài ra, cơ quan công an cũng cấp đổi lại chứng minh thư nhân dân tại các đơn vị mới sáp nhập về Hà Nội.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký cơ trú và làm thủ tục cấp đổi chứng minh thư nhân dân sẽ được CATP Hà Nội thông báo công khai cho người dân được biết.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm