| Hotline: 0983.970.780

Báo động an ninh SEA Games 27

Thứ Tư 16/10/2013 , 10:18 (GMT+7)

Nước chủ nhà Myanmar hôm qua vừa lên tiếng trấn an trước những lo lắng về tình hình an ninh của nước này trong thời gian diễn ra SEA Games 27, cuối năm 2013 tới đây.

Nước chủ nhà Myanmar hôm qua vừa lên tiếng trấn an trước những lo lắng về tình hình an ninh của nước này trong thời gian diễn ra SEA Games 27, cuối năm 2013 tới đây.

Mối lo ngại về an toàn ở SEA Games 27 tăng cao sau một loạt vụ đánh bom gần đây, tại nhiều địa điểm ở Myanmar, trong đó bao gồm cả thủ đô cũ Yangon. Hãng thông tấn Pháp AFP hôm qua cho biết, tối muộn ngày 14/10 (giờ địa phương), tại khách sạng hạng sang 22 tầng Trader’hotel đã xảy ra một vụ nổ bom.

Đây là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở Yangon. Các nhân chứng cho hay vụ nổ diễn ra ở tầng 9, vào tầm 23h30 tối 14/10. Vụ nổ đã thổi tung kính của nhiều căn phòng và khiến một du khách người Mỹ bị thương.


Vụ nổ bom tại Yangon diễn ra đúng ngày đội tuyển U23 VN thi đấu với U23 Myanmar

Quá trình điều tra hiện đang được triển khai nhưng theo nhận định ban đầu của cảnh sát thành phố Yangon, đây là một vụ nổ bom. Truyền thông phương Tây hôm qua nói, chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ bom trên.

Trước đó, vào ngày 11/10, một quả bom đã phát nổ tại một nhà nghỉ ở Taungoo, thị trấn cách Yangon khoảng 200km, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đến ngày 13/10, tiếp tục một vụ nổ bom khác diễn ra ở địa điểm phía đông Yangon.

Các vụ đánh bom nối tiếp nhau đang khiến nước chủ nhà SEA Games 27 Myanmar bị giảm sút uy tín trầm trọng, đồng thời làm dấy lên mối quan ngại của các đoàn quốc gia tham dự Đại hội. Cảnh sát Myanmar vừa qua đã phải lên tiếng cảnh báo người dân nước này cảnh giác trước những đồ vật nghi vấn có chứa bom.

Myanmar vừa chuyển sang chế độ bán quân sự vào năm 2011. Trong thời gian vừa qua, chính quyền Tổng thống Thein Sein đã có nhiều nỗ lực trong việc thiết lập nên chính trị dân chủ ở nước này.

Quá trình chuyển đổi chính trị ở Myanmar được truyền thông các nước phương Tây đánh giá là có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn vẫn diễn ra tại nhiều nơi ở quốc gia này.

Mối lo ngại về khả năng xảy ra đánh bom, tấn công khủng bố ở Myanmar tại SEA Games 27 là hoàn toàn có cơ sở bởi thực tế, các tổ chức khủng bố thường hướng mục tiêu vào những hoạt động tập trung đông người, đặc biệt có sự hiện diện của người nước ngoài.

Vụ nổ bom hôm qua tại Yangon diễn ra đúng ngày đội tuyển U23 VN thi đấu giao hữu với đội tuyển U23 Myanmar. Trưởng đoàn U23 VN Trương Hải Tùng hôm qua cho biết, BHL đội tuyển U23 VN đã được thông báo về vụ đánh bom trên.

Địa điểm xảy ra vụ nổ chỉ cách nơi đội tuyển U23 VN đóng quân khoảng 15 phút đi xe. Tuy nhiên, ông Tùng khẳng định vụ nổ bom trên không ảnh hưởng tới trận đấu của U23 VN với U23 Myanmar.

“LĐBĐ Myanmar cho biết họ và BTC địa phương đã thiết lập hệ thống an ninh đảm bảo cho trận đấu diễn ra an toàn. Vì vậy, chúng tôi cũng động viên các cầu thủ yên tâm thi đấu. Không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra”, ông Tùng cho biết.

Một lãnh đạo Tổng cục TDTT hôm qua cho biết, đoàn TTVN tham dự SEA Games 27 tại Myanmar sẽ được khuyến cáo đầy đủ trong vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh.

“Chúng tôi sẽ có lưu ý và thông báo tới các đội tuyển để có biện pháp tự đảm bảo an toàn cá nhân. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng tin là đến thời điểm diễn ra SEA Games, BTC nước chủ nhà Myanmar sẽ có biện pháp cần thiết để giữ an toàn cho các thành viên tham gia”, lãnh đạo trên cho biết.

Theo kế hoạch, đoàn TTVN tham dự SEA Games 27 sẽ bao gồm khoảng 650 VĐV, chưa kể lãnh đạo đoàn và các thành viên kèm theo.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm