| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội:

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh vỡ quai hàm bác sĩ tại phòng cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn

Thứ Tư 24/09/2014 , 22:06 (GMT+7)

Đang trực và xử trí tình huống cho một cháu bé bị ngã tại phòng cấp cứu bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), bất ngờ đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn “xộc” vào phòng tấn công bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng khiến bác sĩ này bị gãy xương quai hàm.

Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung bác sĩ tại phòng cấp cứu
Tuấn khai do bức xúc vì cho rằng đề nghị của bác sĩ chuyển cháu bé sang viện khác là không đúng nên Tuấn lao vào hành hung.

Chiều 24/9, Cơ quan CSĐT (CA quận Hai Bà Trưng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1988, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận là bạn của anh Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1978, ở Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), bố của cháu bé 4 tuổi bị ngã và đang được điều trị tại phòng cấp cứu của bệnh viện Thanh Nhàn.

Do nghe thấy bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng đề nghị đưa cháu bé con anh Mạnh chuyển sang bệnh viện Ung Bướu để cấp cứu, cho rằng việc này không hợp lý, Tuấn “nóng mắt” lao vào đánh bác sĩ Tùng liên tiếp cho hả giận.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h20 đêm 20/9, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng đang trực và xử trí cho một cháu bé tại trực phòng cấp bệnh viện Thanh Nhàn (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà trưng, Hà Nội) thì bất ngờ đối tượng Tuấn “xộc” thẳng vào phòng cấp cứu liên tiếp đấm vào mặt bác sĩ Tùng làm vị bác sĩ này bị gãy xương cung tiếp gò má bên trái.

Sự việc chỉ dừng lại khi các đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân can ngăn. Bác sĩ Tùng được các đồng nghiệp khẩn trương đưa vào viện tiến hành sơ cứu ban đầu.

Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung bác sĩ tại phòng cấp cứu
Hành động côn đồ của Tuấn khiến nhiều đồng nghiệp của bác sĩ Tùng và người nhà bệnh nhân tại khoa cấp cứu hoảng sợ.

Lực lượng bảo vệ của bệnh viện và cơ quan Công an phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) đã có mặt tại bệnh viện sau ít phút, tuy nhiên đối tượng đã nhanh chân biến mất.

Bác sĩ Tùng sau đó được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai theo đề nghị của cơ quan công an. Tại đây, bác sĩ Tùng được chẩn đoán là gãy xương cung tiếp của gò má trái và đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, hiện tại vẫn đang phải điều trị.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm