| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: 5 làng nghề trồng mai cảnh được công nhận

Thứ Hai 24/10/2011 , 10:49 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận 5 làng nghề trồng mai cảnh trên địa bàn xã Nhơn An, huyện An Nhơn gồm: làng mai cảnh Háo Đức, Thuận Thái, Trung Định, Thanh Liêm, Tân Dương.

Theo thống kê, tại các làng nghề trồng mai kiểng có trên 1.500 hộ trồng mai, chiếm 70% tổng số hộ của xã, hàng năm doanh thu từ việc bán mai cảnh đạt 8- 9 tỉ đồng, chiếm 10% tổng giá trị sản xuất của địa phương.

Thu nhập từ trồng mai cảnh hàng năm của mỗi hộ gia đình tại xã Nhơn An từ 30 - 300 triệu đồng. Hiện nay, xã Nhơn An đang tiến hành quy hoạch lại các vùng trồng mai tập trung, đưa các tiến bộ kỹ thuật trồng mai vào sản xuất.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất