| Hotline: 0983.970.780

CĐV Việt Nam "rất đáng yêu" trong mắt HLV Malaysia

Thứ Tư 10/12/2014 , 12:05 (GMT+7)

“Tôi biết đó là một hành động xấu và tôi mong người hâm mộ Việt Nam không trách móc quá nhiều. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới Tiến Thành và các cầu thủ Việt Nam vì hành động trên”

Nhằm xoa dịu dư luận và giảm bớt căng thẳng trước trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Dollah Salleh đã dành những lời khen ngợi tới CĐV Việt Nam.

Từ ngày sang Việt Nam, HLV Dollah Salleh cùng các học trò liên tục có những động thái thể hiện sự biết lỗi của mình sau những gì đã gây ra với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và đặc biệt là các CĐV Việt Nam ở trận lượt đi.

Các cầu thủ Malaysia cũng rất lo lắng vấn đề an ninh trong trận bán kết lượt về sắp tới. Người dẫn đoàn Malaysia cho biết, ngày nào các cầu thủ cũng hỏi về công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam đang được triển khai như nào, phản ứng của các CĐV chủ nhà ra sao…

Malaysia cảm giác lo lắng trước trận đấu ở Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng
Malaysia cảm giác lo lắng trước trận đấu ở Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng

Còn trên sân tập, HLV Dollah cũng đã dành những lời khen cho CĐV Việt Nam: “Họ thực sự là những CĐV rất đáng yêu”.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia nhấn mạnh: “Sự việc xảy ra trên sân Shah Alam là rất đáng buồn. Tuy nhiên, tôi không hề lo lắng việc các cầu thủ của tôi bị tấn công hay gì cả. Bởi theo tôi người Việt Nam rất hiếu khách và yêu hòa bình, vì vậy họ sẽ không gây hấn với chúng tôi và người hâm mộ Malaysia. Theo tôi được biết, người hâm mộ Việt Nam rất đáng yêu".

Cùng với HLV Dollah, đội trưởng tuyển Malaysia Safiq Rahim đã gửi lời xin lỗi tới trung vệ đội tuyển Việt Nam Đinh Tiến Thành sau pha đánh nguội trong trận lượt đi. Safiq Rahim cho rằng những pha tranh chấp 50-50 là thường thấy trong bóng đá nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi và phải lên tiếng xin lỗi người đồng nghiệp của mình ở ĐTVN.

“Tôi biết đó là một hành động xấu và tôi mong người hâm mộ Việt Nam không trách móc quá nhiều. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới Tiến Thành và các cầu thủ Việt Nam vì hành động trên”, Safiq Rahim nói. 

Theo dự kiến, có khoảng 1.500 CĐV Malaysia có thể đăng ký đến Mỹ Đình cổ vũ thầy trò HLV Dollah Salleh nên FAM đã gửi công văn nhờ VFF bảo đảm an toàn tối đa cho CĐV Malaysia.

Tối 9/12, ĐT Malaysia đã có buổi tập thứ hai ở Mỹ Đình dưới thời tiết khá lạnh của Hà Nội. Do phải di chuyển từ vùng nóng sang vùng lạnh nên các cầu thủ Malaysia khá vất vả trong việc thích nghi. Buổi tập của ĐT Malaysia kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng khác với buổi sáng, phóng viên báo chí chỉ được tiếp cận các cầu thủ đúng 15 phút đầu. Dự kiến, ĐT Malaysia sẽ có thêm 2 buổi tập nữa trước trận bán kết lượt về với ĐTVN vào ngày 11/12 tới.

Liên quan đến vụ những CĐV quá khích Malaysia tấn công khán giả Việt Nam , Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Mohd Amin Amidin hôm xác nhận cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi can tham gia vào vụ ẩu đả ở Shah Alam vừa qua đồng thời sẽ mở rộng điều tra sự việc. Cụ thể, 12 kẻ đã tấn công CĐV Việt Nam khác cũng đã đang bị truy nã. Các CĐV hành hung được xác định đến từ nhóm Inter Johor Firms (IJF), một hội CĐV bóng đá của bang Johor.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm