| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch hội năng động với phong trào xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư 15/02/2017 , 08:31 (GMT+7)

Chị là Nguyễn Thị Thanh Thủy- Chủ tịch Hội LHPN huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào phụ nữ huyện nhà, mà chị còn chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tích cực tham gia mọi phong trào của địa phương.

Đặc biệt từ khi Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai, chị đã cùng với các cấp hội góp phần không nhỏ vào thực hiện thành công chương trình, phấn đấu đưa Lập Thạch trở thành huyện NTM vào cuối năm 2017.

15-05-25_chi-thuy-pht-bieu-ti-di-hoi-di-bieu-phu-nu-x-ngoc-my-ln-thu-xxiv
Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy
 

Cụ thể, chị đã cùng với Ban Thường vụ Huyện hội chỉ đạo 100% các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa mà chương trình xây dựng NTM mang lại. Từ đó, đồng lòng nhất trí ủng hộ mọi chủ trương, đường lối của Đảng và của cấp ủy chính quyền địa phương.

Hội LHPN huyện là đơn vị đầu tiên tham mưu cho UBND và BQL Dự án phát triển Cộng đồng tổ chức thành công hội thi “Giao lưu xây dựng nông thôn mới”. Đây là cơ hội để các đơn vị học hỏi những kinh nghiệm quý, cách làm hay và nhân rộng các mô hình xây dung NTM.

Với gương mặt phúc hậu và nụ cười tươi, chị Thủy cho biết: Để chương trình xây dựng NTM có sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ hội viên, bản thân chị cần phải làm tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu. Đồng thời lấy phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lấy sức dân để làm lợi cho dân. Các cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp không chỉ tích cực tham gia phong trào mà còn tự nguyện và vận động người thân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, đóng góp tiền mặt để xây dựng NTM.

15-05-25_dc-nguyen-thi-thnh-thuy-chu-tich-hoi-lhpn-huyen-lp-thch-tng-qu-cho-gi-dinh-chi-nguyen-thi-tp-o-x-son-dong
Chị Thủy trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Tập
 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, các cấp hội trong huyện đã vận động được 3.568 gia đình hội phụ nữ tham gia hiến đất với diện tích 130.546 m2 để làm đường giao thông nông thôn, xây mới nhà văn hóa, trường học; đóng góp 40 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây mới và mở rộng thiết chế văn hóa.

Đã góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí đúng tiến độ. Đến nay toàn huyện Lập Thạch đã có 10/19 xã đạt chuẩn xã NTM, phấn đấu có tiêm 5 xã đạt chuẩn. Không chỉ hiến công, hiến kế, hiến của mà chị còn chỉ đạo các cấp hội xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ để hưởng ứng phong trào xây dựng NTM và gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, các nhiệm vụ trọng tâm của hội.

Đến nay toàn huyện đã thành lập được 18 câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác môi trường”, tham gia thực hiện xây dựng NTM gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Các câu lạc bộ đều có tiêu chí hoạt động cụ thể như tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm vào chiều thứ 6 hàng tuần tại chi, tổ phụ nữ và xây dựng mô hình điểm hố rác 3 ngăn để phân loại, xử lý rác tại bốn xã là Thái Hòa, Tử Du, Đồng ích, Đình Chu.

15-05-25_phu-nu-lp-thch-cung-voi-luc-luong-vu-trng-thm-gi-mo-rong-duong-gio-thong-nong-thon
Phụ nữ Lập Thạch tham gia làm đường giao thông nông thôn
 

Chị cũng đã cùng với Ban Thường vụ Huyện hội duy trì và đẩy mạnh phát triển phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ chức rà soát nắm rõ tình hình phụ nữ nghèo làm chủ hộ, đa dạng hóa các hình thức giúp phụ nữ nghèo. Đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững đi đôi với công tác bảo vệ môi trường.

Củng cố hoạt động của 83 tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội ở 16 xã, thị trấn; tổ chức thành công các phiên giao dịch việc làm tại huyện, qua đó đã giới thiệu việc làm cho 132 lao động; tổ chức đào tạo nghề cho hội viên. Hàng năm đã đào tạo nghề cho hàng nghìn hội viên chủ yếu là các nghề chăn nuôi, trồng trọt. Sau khi đào tạo đã có 1.176 hội viên có việc làm ổn định.

Với chị Thủy được tham gia đóng góp xây dựng các phong trào, nhất là phpong trào xây dựng NTM không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, là niềm tự hào. Bởi chị luôn tâm niệm còn tham gia phong trào thì còn góp sức và hạnh phúc khi được xây dựng quê hương.

 

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.