| Hotline: 0983.970.780

Lê Chánh vùng đất thuần nông hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Bảy 29/03/2025 , 08:14 (GMT+7)

An Giang Từ vùng đất thuần nông, Lê Chánh đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu với những bước tiến đầy ấn tượng trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất và ứng dụng công nghệ cao

Nhắc đến Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, người ta nghĩ ngay đến những cánh đồng lúa trải dài, những khu vườn trái cây sai trĩu quả, những ao bè nuôi  thủy sản đầy ắp và những con người cần cù, chắt chiu từng hạt lúa, trái cây và cá tôm để mang lại cuộc sống ấm no. Cũng từ một vùng đất thuần nông này, nay Lê Chánh chuyển mình mạnh mẽ nhờ những bước đi vững chắc và đúng đắn trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Lê Chánh đã tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khuyến khích người dân áp dụng công nghệ cao trong canh tác. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Xã Lê Chánh đã tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khuyến khích người dân áp dụng công nghệ cao trong canh tác. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong những năm qua, xã Lê Chánh đã tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khuyến khích người dân áp dụng công nghệ cao vào canh tác. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 7 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, bao gồm việc sử dụng công nghệ sinh học, nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt và các chương trình như "1 phải 5 giảm", "3 giảm, 3 tăng", tưới khô xen kẽ.

Ông Nguyễn Hồng Kha, nông dân ở xã Lê Chánh cho biết, gia đình đã chuyển đổi gần 6 công đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mít, áp dụng mô hình tưới phun sương tiết kiệm nước kết hợp với bón phân hợp lý. Nhờ đó, ông đã giảm công lao động và chi phí sản xuất mà cho năng suất cao với lợi nhuận trung bình hơn 10 triệu đồng/công mỗi năm. Sau gần 6 năm chuyển đổi cây trồng, kinh tế gia đình ổn định và có của ăn của để.

Ông Kha chia sẻ: Khi Nhà nước phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, từ đó giúp gia đình thu nhập cao hơn so với làm ruộng. Ngoài ra, ông còn ứng dụng công nghệ cao giúp tiết kiệm chi phí, công sức và nước tưới, mang lại nhiều lợi ích cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Tiền, Chủ tịch UBND xã Lê Chánh, cho biết: Bên cạnh việc phát triển sản xuất, xã Lê Chánh đã chú trọng đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Xã đã xây mới 4 cầu giao thông nông thôn và mở rộng, nâng cấp 7 tuyến đường giao thông nội đồng, giúp lưu thông và vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất trên địa bàn thuận lợi hơn. Hệ thống điện, trường học và trạm y tế cũng được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngoài ra, xã đã đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao với diện tích trên 2.600m2, trong đó hội trường đa năng có diện tích 366m2 cùng 20 điểm sinh hoạt văn hóa tại các ấp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Xã Lê Chánh đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu với những bước tiến đầy ấn tượng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và hạ tầng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Xã Lê Chánh đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu với những bước tiến đầy ấn tượng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và hạ tầng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Đỗ Văn Xòm, một người dân ở ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh phấn khởi nói: Trước khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, địa phương còn hoang sơ, không được tốt đẹp như bây giờ. Nhờ chính quyền vận động, khuyến khích dân đầu tư, quê hương đã thay đổi tích cực.

Hiện nay, an ninh trật tự ở địa phương rất tốt, nhờ có lực lượng công an tuần tra thường xuyên, tình trạng trộm cắp giảm hẳn. Cũng từ đó đời sống tinh thần và thu nhập của người dân tại địa phương ngày càng được nâng lên. Đặc biệt con em được đến trường ăn học đầy đủ, không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Phát triển nông nghiệp là bệ đỡ xây dựng nông thôn mới

Theo UBND xã Lê Chánh, địa phương là xã thuần nông, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nông dân là chủ thể của quá trình sản xuất. Vì vậy, tập trung cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Việc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ngoài đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, Đảng bộ, Chính quyền xã Lê Chánh còn định hướng cho nông dân phát triển sản xuất, vận động bà con áp dụng khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng, trồng loại cây, nuôi loại con mà thị trường cần để thực hiện cho được phương châm “Nông dân phải bán cái thị trường cần, chứ không phải bán cái mà mình có”.

Từ định hướng này, chính quyền đã quy hoạch vùng sản xuất, mùa vụ phù hợp với thời tiết nông vụ. Trong đó, vận động nông dân trồng nông sản thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. Cụ thể, ở lĩnh vực trồng trọt, thông qua mạng lưới kỹ thuật viên nông nghiệp, nhiều cuộc hội thảo đầu bờ đã được triển khai đến bà con nông dân.

Qua đó, xuất hiện một số mô hình trong sản xuất, như: mô hình ruộng lúa, bờ hoa, trồng các giống lúa thơm phục vụ xuất khẩu, trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao, trồng hoa kiểng và đã hình thành những tổ hợp tác trồng mai vàng... Nhờ năng động trong cơ chế thị trường, nông dân xã Lê Chánh ngày nay có thu nhập cao, nhiều gia đình trồng mai vàng trở thành triệu phú, tỷ phú ở nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Tiền, Chủ tịch UBND xã Lê Chánh, tự hào cho biết thêm: Quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương có những bước chuyển mình như ngày hôm nay, trong đó vai trò đóng góp công sức, vật chất của người dân hết sức quan trọng. Thành công này, vai trò của người nông dân, nông thôn chiếm 90%, người dân là trung tâm để đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

“Để phát triển nông thôn mới của xã được bền vững trong thời gian tới, bà con nhân dân trên địa bàn xã cùng với chính quyền địa phương nỗ lực hơn nữa, tiếp tục chung tay đóng góp cùng chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể về tài lực, vật lực để đưa nông thôn mới của xã Lê Chánh trở thành nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trong tương lai", ông Nguyễn Văn Tiền kỳ vọng.

Xã đã xây mới 4 cầu giao thông nông thôn và mở rộng, nâng cấp 7 tuyến đường giao thông nội đồng, giúp lưu thông và vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất trên địa bàn thuận lợi hơn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Xã đã xây mới 4 cầu giao thông nông thôn và mở rộng, nâng cấp 7 tuyến đường giao thông nội đồng, giúp lưu thông và vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất trên địa bàn thuận lợi hơn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Có thể nói, xã Lê Chánh đạt chuẩn nông thôn mới như hiện nay là minh chứng cho sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội. Với những kết quả đã đạt được hiện tại của xã Lê Chánh, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến khích địa phương không nên thỏa mãn mà luôn phấn đấu không ngừng để trở thành xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trong tương lai.

Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, cho biết: Đến nay toàn tỉnh An Giang có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: TP Châu Đốc (năm 2017), TP Long Xuyên và huyện Thoại Sơn (năm 2018). Huyện Thoại Sơn tiếp tục đạt chuẩn nâng cao vào năm 2024, sớm hơn 1 năm so với lộ trình. Đối với cấp xã, toàn tỉnh có 76/110 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu (Định Thành, Vĩnh Trạch - huyện Thoại Sơn).

Xem thêm
Hướng dẫn ASEAN về chuyển đổi nông nghiệp sinh thái

Hướng dẫn cung cấp lộ trình giúp các quốc gia ASEAN thúc đẩy nông nghiệp sinh thái như một phương thức chuyển đổi hướng tới nền nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững.

Hòa Phong về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

PHÚ YÊN Sau nhiều năm nỗ lực, xã Hòa Phong đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tây Ninh chính thức có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên

Sản phẩm bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên vừa chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Tây Ninh.