Lễ ký kết chuyển giao |
OM429 và OM368 được các nhà khoa học thuộc Viện Lúa ĐBSCL chọn tạo và đưa vào khảo nghiệm. 2 giống có những đặc điểm nổi trội phù hợp canh tác trong cả 3 vụ, thích hợp trồng cả trong các vùng hạn mặn, phù hợp để SX gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Hiện giống lúa OM429 đã được khảo nghiệm trên đồng ruộng còn giống OM368 đã được Bộ NN-PTNT công nhận cho sản xuất thử.
Cụ thể, giống lúa OM429 có nguồn gốc từ tổ hợp lai OM5451*2/FL478 được lai tạo bởi Bộ môn Di truyền, Viện Lúa ĐBSCL. Đây là giống ngắn ngày có thời gian sinh trưởng từ 90 - 95 ngày (lúa sạ) và 95 - 100 ngày (lúa cấy); chiều cao cây 95 - 105cm, đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, số hạt chắc/bông đạt 80 - 90 hạt; số bông/m2 đạt 290 - 320 bông; khối lượng 1.000 hạt 25 - 26gram, năng suất vụ ĐX từ 6 - 8 tấn/ha, vụ HT 5 - 6 tấn/ha. Tỷ lệ gạo lứt đạt 79 - 81%; gạo trắng đạt 70 - 72%. Giống chống chịu với rầy nâu và đạo ôn, chống chịu mặn với nồng độ muối từ 4 - 6‰. Thích nghi với vùng sinh thái mặn điển hình với độ mặn 4 - 6‰. Trồng được cả vụ HT và ĐX ở các tỉnh ĐBSCL, cho năng suất cao. Hạt gạo trong, thon dài, cơm mềm, ngon.
Giống lúa nếp OM368 có nguồn gốc từ tổ hợp lai OM85/OM2008. Thời gian sinh trưởng từ 95 - 100 ngày (lúa cấy) và 90 - 95 ngày (lúa sạ), chiều cao cây từ 100 - 110cm, khả năng đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, độ cứng cây cấp 5, số bông/m2 đạt 300 - 330 bông, bông ngắn, số hạt chắc/bông đạt 90 - 120 hạt, khối lượng đạt 24 - 25 gram/1.000 hạt. Năng suất vụ ĐX đạt 6 - 8 tấn/ha, vụ HT từ 4 - 6 tấn/ha. Tỷ lệ gạo lức đạt 77 - 79%, gạo trắng đạt 67 - 69%. Hạt gạo đục (nếp), cơm rất dẻo, ngon và thơm. Chống chịu với bệnh đạo ôn và rầy nâu. Khả năng thích nghi rộng, canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL, thích nghi tốt vùng đất phèn.
TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho biết: Các giống lúa do Viện chọn tạo trong thời gian qua đã khẳng định được năng suất chất lượng, được người nông dân sử dụng rất nhiều, bằng chứng là với 4,2 triệu ha sản xuất lúa tại ĐBSCL thì có đến trên 70% diện tích sử dụng các giống của Viện chọn tạo. Việc hợp tác chuyển giao độc quyền giống OM429 và OM368 cho Cty CP Giống cây trồng Nha Hố, một doanh nghiệp giống có quy mô lớn sẽ giúp người nông dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên có thêm giống chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu gạo chất lượng cao của người tiêu dùng.
Ảnh: M.P |
Được biết trước đây, Viện Lúa ĐBSCL đã chuyển giao bản quyền một số giống cho Cty CP Giống cây trồng Nha Hố. Các giống lúa của Viện đã khẳng định được năng suất, chất lượng và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.