| Hotline: 0983.970.780

Có không chuyện treo thưởng để hạ đối thủ?

Thứ Năm 24/07/2014 , 19:10 (GMT+7)

Liên tục có những thông tin cáo buộc lẫn nhau giữa hai đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch là Hà Nội T&T và B.Bình Dương.

Trước lượt trận 20, Hà Nội T&T phải đón SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội) trong trận đấu được dự báo sẽ có nhiều khó khăn.

Tại thời điểm trên, Hà Nội T&T đang chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng còn B.Bình Dương đứng thứ 2. Nội bộ Hà Nội T&T đã có những thông tin bắn ra về việc B.Bình Dương “treo” 1 tỷ đồng cho SLNA trong trường hợp đội bóng xứ Nghệ đánh bại thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Thực hư không rõ nhưng rốt cuộc SLNA dù đang không có đội hình mạnh nhất vẫn thi đấu quyết liệt và chút nữa đã thắng Hà Nội T&T thật. Ở trận này, SLNA cầm hoà Hà Nội T&T 2-2. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được thưởng vượt khung 400 triệu đồng.

“Chúng tôi không muốn nói đến chuyện này, nhưng cùng trong làng bóng đá với nhau có nhiều vấn đề chúng tôi biết rất rõ. Từ việc SLNA thi đấu vòng 19 xong được tạo điều kiện ở lại tập luyện ở Thành Long (TP.HCM) đến việc được thưởng lên tới 400 triệu đồng cho 1 trận hoà. Nhưng vào cuộc chơi thì phải chấp nhận”, một lãnh đạo Hà Nội T&T cho biết.

Phía B.Bình Dương, TGĐ Cty Cổ phần Thể thao - Bóng đá Cao Văn Chóng tuyên bố, không hề có chuyện B.Bình Dương treo thưởng cho SLNA như trên.

“Trên thế giới việc treo thưởng giữa các đội bóng với nhau cũng không phải hiếm. Tôi cho rằng chuyện này nếu có thực cũng không mang tính tiêu cực. Giải có thể hấp dẫn hơn và hai đội cũng có động lực để thi đấu quyết tâm hơn”, một lãnh đạo Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nói.

“Tôi không biết có ai rảnh rỗi lại tung tin như thế, chứ B.Bình Dương đâu cần phải làm vậy. Ở trong này chúng tôi lại cũng nghe thông tin Hà Nội T&T treo thưởng 1 tỷ đồng cho An Giang để đánh bại chúng tôi ở trận trước”, ông Chóng nói.

Theo ông Cao Văn Chóng, V.League hiện còn 3 lượt trận và khoảng cách giữa B.Bình Dương với Hà Nội T&T hiện chỉ là 1 điểm. Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của B.Bình Dương vì vậy vẫn có thể bị mất bất kỳ lúc nào.

“Họ đã từng dẫn trước chúng tôi 1 điểm, nhưng giờ lại thua 1 điểm. Trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra nếu B.Bình Dương không giành được chiến thắng trong cả 3 trận còn lại. Chúng tôi đang có lợi thế thật, nhưng không đáng kể”, ông Chóng nói.

Theo lịch thi đấu, Hà Nội T&T sẽ phải chạm trán 3 đối thủ tương đối mạnh ở 3 vòng cuối là Thanh Hoá, HA.GL và SHB Đà Nẵng. Ngoại trừ SHB Đà Nẵng luôn được xem là “người nhà” thì cả 2 đối thủ còn lại đều không dễ chơi. Đặc biệt, HA.GL với Hà Nội T&T vốn có nhiều duyên nợ nên hầu như chưa bao giờ nương chân mỗi khi thi đấu với đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng.

B.Bình Dương trong khi đó chỉ phải đấu với SHB Đà Nẵng là trận “nặng” nhất còn 2 đối thủ khác là Quảng Nam và Đồng Tâm Long An đều được nhận định là không quá mạnh. Đồng Tâm Long An hiện đã không còn lực lượng mạnh như dưới thời HLV H.Calisto, trong khi Quảng Nam chỉ là tân binh.

“Nói là nói vậy thôi chứ tới thời điểm này khó bảo đội nào yếu, đội nào mạnh lắm. Như vừa rồi chúng tôi thi đấu với An Giang cũng phải rất vất vả mới thắng được. B.Bình Dương sẽ không chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi hiện đang tập trung toàn lực cho đội thi đấu”, ông Cao Văn Chóng cho biết.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm