| Hotline: 0983.970.780

Công an lên tiếng về việc điều tra vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi

Thứ Năm 17/08/2017 , 08:46 (GMT+7)

Chiều 16/8, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm do UBND TP Huế tổ chức, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế đã thông tin ban đầu về việc điều tra vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị sản ủi tại bãi giữ xe được dư luận quan tâm.

Công an TP.Huế tiến hành kiểm tra tại hiện trường ở nơi phát hiện huyệt mộ vợ vua Tự Đức

Theo thượng tá Sáu, cơ quan công an khẳng định dự án Bãi đỗ xe lăng Vua Tự Đức và Vua Đồng Khánh đầy đủ về mặt trình tự, thủ tục, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, năm 2014, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế và UBND phường Thuỷ Xuân cũng đã có thông báo rộng rãi về dự án, công khai trong thời gian dài để người dân được biết và không đưa thư trình báo việc có ngôi mộ để giữ gìn.

Quá trình xác minh điều tra, cơ quan công an khẳng định, từ khi công bố thực hiện dự án đến nay, các cơ quan chức năng, chủ đầu tư,… không nhận được đơn trình báo về việc ở khu vực này có phần mộ vợ vua hay của người dân bình thường, đề nghị giữ gìn.

Cũng theo đó, qua xác minh tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và ở Nguyễn Phước tộc cho thấy, khu vực thực hiện dự án không có khu mộ này trong các tài liệu lưu trữ. Thu thập ý kiến một số người dân địa phương, nghi có ngôi mộ lâu đời, cỏ mọc um tùm, giữa ngôi mộ có một cây đa khá lớn, thời gian lâu không được chăm sóc, nhang khói.

Đại diện công an TP Huế cho biết, về mặt khách quan, chủ đầu tư là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị khi tiến hành san ủi, nhìn bề ngoài sẽ không thể nhận biết ở đây có ngôi mộ. "Việc thi công đã dừng lại và đào lên thì phát hiện có tấm bia mộ, sau này dịch ra là của vợ vua Tự Đức"

Việc khởi tố vụ án, thượng tá Sáu cho rằng, người trực tiếp san ủi là công nhân được công ty giao nhiệm vụ nên công an sẽ hoàn thành điều tra, xác minh. Sẽ tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ có hay không việc xâm phạm mồ mả, từ đó ra quyết định truy tố hay không để trả lời nguyên đơn được biết... 

Ngày 2/8, người được ủy quyền của Nguyễn Phước tộc miền Nam đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm mồ mả đối với công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm