| Hotline: 0983.970.780

Cựu tổng thống Grudia từ chối lời mời làm phó thủ tướng Ukraine

Thứ Ba 02/12/2014 , 09:34 (GMT+7)

Có tin Quỹ Phục hưng của tỷ phú người Mỹ George Soros bảo trợ cho quy trình tìm kiếm nhân lực này.

Itar-Tass dẫn tin từ công ty truyền hình Rustavi-2 ngày thứ Hai cho biết cựu Tổng thống Grudia là Mikhail Saakashvili đã từ chối lời mời giữ chức Phó thủ tướng Ukraine.

Trước đó, trong bản tin ngày 29/11, KyviPost có đưa tin rằng vị cựu thủ tướng này, hiện đang là một giảng viên về môn khoa học chính trị của Đại học Tufts, Mỹ có khả năng sẽ trở thành phó thủ tướng Ukraine.

Theo KyivPost, tình trạng thiếu những người có chuyên môn để làm việc cho lĩnh vực công trên thị trường lao động Ukraine đã khiến cho chính quyền nước này phải hướng ra nước ngoài để tìm những ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn để giữ các chức vụ.

Các công ty nhân lực toàn cầu như Pedersen & Partners và Korn Ferry công bố đã tìm ra được 185 ứng cử viên tiềm năng, trong đó có nhiều người là các kiều dân Ukraine sống tại Canada, Mỹ và Anh và sau khi tiến hành phỏng vấn thì xác định được 24 ứng viên có đủ tiêu chuẩn để làm việc ở các cơ quan công quyền của Ukraine. Tuy nhiên, danh sách tên của những người này chưa được tiết lộ. Chỉ biết rằng trong số 24 gương mặt trên có 4 người có thể sẽ làm việc cho Bộ Nông nghiệp và 4 người khác có thể sẽ làm việc cho Bộ Tài chính.

Có tin Quỹ Phục hưng, một mạng lưới phủ khắp toàn cầu với các trung tâm tư vấn chính sách của tỷ phú người Mỹ George Soros đã đứng ra bảo trợ cho quy trình tìm kiếm nhân lực này. Họ đã chi 82.200 USD cho hai công ty này để tìm kiếm các ứng cử viên có đủ năng lực để làm việc cho các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, luật pháp Ukraine hiện nay chưa cho phép người nước ngoài giữ các chức vụ trong cơ quan công quyền, đó là lý do vì sao những người chấp nhận làm việc cho chính phủ sẽ phải xin quốc tịch Ukraine, trong khi chưa cho phép giữ hai quốc tịch.

Trong bài phát biểu ở Quốc hội ngày 27/11, Tổng thống Petro Poroshenko có đề nghị xin cho người nước ngoài được tuyển dụng chính thức vào chính phủ nước này. Ông còn đề nghị các nhà làm luật cho ông những công cụ pháp lý để trao quốc tịch Ukraine thông qua những sắc lệnh đặc biệt.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Valeriya Gontareva cũng suy nghĩ rằng cần phải thay đổi cơ chế hiện nay. Bà nói rằng “thật không may khi luật pháp Ukraine hiện hành lại không cho phép tôi thuê công dân nước ngoài để có được những chuyên gia giỏi nhất”. 

Ông phó phòng hành chính của Văn phòng Tổng thống Ukraine là Dmytro Shymkiv cũng phát biểu rằng: "Ukraine đang phải đối mặt với những thách thức rất đặc biệt - tình hình phức tạp của kinh tế, xã hội, sự cần thiết phải tiến hành cải tổ và nỗ lực tập trung chống tham nhũng”.

Ông Shymkiv ủng hộ "Ukraine cần có những chuyên gia phương Tây chuyên về quản lý công, chống tham nhũng, lập kế hoạch tài chính và quản lý khủng hoảng".

Có tin, Natalie Jaresko, công dân Mỹ gốc Ukraine hiện đang làm tổng giám đốc quỹ tư nhân Horizon Capital có tài sản là 650 triệu USD đang được xem xét để trở thành ứng viên cho chức danh Bộ trưởng Tài chính.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm