| Hotline: 0983.970.780

Đại hội điểm huyện Đảng bộ Văn Chấn lần thứ XX

Thứ Năm 04/06/2015 , 08:39 (GMT+7)

Từ ngày 2-4/6/2015 tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội điểm huyện Đảng bộ Văn Chấn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ ngày 2-4/6/2015 tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội điểm huyện Đảng bộ Văn Chấn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự đại hội có 221 đại biểu đại diện cho trên 7.000 đảng viên đảng bộ cơ sở. Tới dự và chỉ đạo đại hội ngoài các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Yên Bái còn có Ban Thường vụ tỉnh uỷ, bí thư các huyện, thị và thành phố, đặc biệt là sự có mặt của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, uỷ viên TW Đảng, phó chủ nhiệm Ban Kiểm tra TW và lãnh đạo các vụ Ban Tổ chức TW.


Lãnh đạo TW và tỉnh Yên Bái trao đổi với các đại biểu bên ngoài hành lang

Trong báo cáo Chính trị của Đảng bộ huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2010-2015 đã nêu bật những thành quả kinh tế, văn hoá- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng...Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 15%, tổng sản phẩm GDP năm 2015 ước đạt trên 3.372 tỷ, tăng 1.974 tỷ so với năm 2010. Trong đó tỷ trọng công nghiệp- xây dựng chiếm 42,2%, thương mại-dịch vụ 29%, nông-lâm nghiệp-thuỷ sản 28,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu/người/năm.

 Là một huyện trọng điểm khu vực miền Tây, SX nông nghiệp Văn Chấn được coi trọng, tổng sản lượng lương thực hàng năm đều đạt và vượt 62.662 tấn, 45.000 tấn chè búp tươi, quả tươi (cam, quýt, nhãn...) 12.500 tấn, tổng đàn gia súc 119.140 con, diện tích trồng cao su 2.550 ha, đạt 111% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,5%...


Bầu cử Ban chấp hành huyện đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Về văn hoá xã hội, 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, 27 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% thôn bản có nhân viên y tế, 83% dân số có thẻ Bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4%/năm...

Công tác xây dựng Đảng, hàng năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 350 đảng viên, tổ chức kiểm tra 368 cuộc đối với 752 tổ chức đảng và 480 đảng viên... từ đó vai trò của người đảng viên được nâng cao.


Các đại biểu nghiên cứu văn kiện đại hội

Đại hội đã thảo luận, góp ý vào các văn kiện đại hội đảng cấp trên, bầu đại biểu đi dự đại hội tỉnh đảng bộ Yên Bái lần thứ XVIII, thông qua Nghị quyết đại hội.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế trong 5 năm tới: Giá trị SX nông lâm nghiệp đạt 1.500 tỷ, công nghiệp 19.950 tỷ, xây dựng 1.200 tỷ. Tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt 65.000 tấn, thịt hơi xuất chuồng đạt 5.260 tấn,  3 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm, tỷ lệ che phủ rừng 56,8%, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 70%...


Đại diện các cháu thiếu nhi, nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn chúc mừng đại hội

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm