| Hotline: 0983.970.780

Nắng gần 42 độ C, người dân Hà Tĩnh quay cuồng trong ‘chảo lửa’

Thứ Sáu 26/04/2024 , 18:16 (GMT+7)

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, nền nhiệt ghi nhận tại Hà Tĩnh hôm nay đã lên tới 41,7 độ C và dự báo còn tăng nhiệt trong những ngày tới.

Dự báo đợt nắng kỷ lục

Mặc dù đã lường trước được những biến đổi bất thường của thời tiết, song các bậc cao niên tại Hà Tĩnh nhìn nhận, chưa có năm nào thời tiết lạnh muộn, nắng sớm như năm nay. Bất thường, cực đoan còn nằm ở chỗ biên độ nhiệt độ thời điểm giao mùa, giữa ngày – đêm chênh lệch lớn khiến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân đảo lộn, ảnh hưởng.

Người dân Hà Tĩnh quay cuồng trong nắng nóng. Ảnh: Thanh Nga.

Người dân Hà Tĩnh quay cuồng trong nắng nóng. Ảnh: Thanh Nga.

Chiều 26/4, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài KTTV Hà Tĩnh cho biết, trong suốt dịp nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, chưa từng có với nhiệt độ có thể lên đến 43,4 độ C.

“Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên trong các ngày từ 27 – 30/4 toàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo nhiệt độ không khí cao nhất trong những ngày này luôn duy trì ở mức 40 – 41 độ C, có nơi có thể còn cao trên 42 độ C.

Riêng ngày hôm nay (26/4) nhiệt độ đo được tại huyện Hương Sơn đã lên con số 41,7 độ C; huyện Hương Khê 41,6 độ C, người dân quay cuồng trong nắng nóng”, ông Bá thông tin.

Ghi nhận tại “chảo lửa” Hương Sơn, từ khoảng 11h đến 16h, hầu hết các tuyến đường vắng như “chùa Bà Đanh”, phương tiện lưu thông trên đường chủ yếu xe tải và xe khách, lượng  xe máy và xe đạp rất ít.

Từ 11h - 16h, hầu như các cung đường lớn trên địa bàn huyện Hương Sơn vắng như 'chùa Bà Đanh' trước cái nắng gần 42 độ C. Ảnh: Thanh Nga.

Từ 11h - 16h, hầu như các cung đường lớn trên địa bàn huyện Hương Sơn vắng như "chùa Bà Đanh" trước cái nắng gần 42 độ C. Ảnh: Thanh Nga.

“Bây giờ bước chân ra khỏi nhà phải mang thêm 2-3 chiếc áo khoác, bịt kín từ đầu đến chân mới trụ được nắng ”, chị Trần Thị Loan, xã Quang Diệm nói.

Chị Loan là lao động tự do, thường xuyên phải làm việc ngoài trời nên những ngày nắng nóng như dịp này ảnh hưởng rất lớn đến công việc, thu nhập của chị. Rất nhiều hôm, chị phải tranh thủ “ngủ ngày, cày đêm”, với khung làm việc tránh nắng từ 21-23h hoặc 3-4h sáng.

Nhiều người dân khác “giải nhiệt” bằng cách lên rừng tắm suối hoặc đến các bể bơi dịch vụ tại thị trấn Phố Châu.

Một hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn uống lại suối Rào Àn, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cho biết, khoảng một tuần nay lượng du khách đến Rào Àn tăng nhanh. Bình quân mỗi ngày có khoảng trên dưới 1.000 lượt người đến tắm suối, trải nghiệm du lịch sinh thái. Dự kiến, những ngày tới nắng nóng đúng dịp lễ 30/4, lượng khách sẽ tăng gấp đôi, gấp ba lần ngày thường, nguy cơ quá tải.

Nhiều người chọn cách 'giải nhiệt' tại suối Rào Àn, xã Sơn Kim 1. Ảnh: Thanh Nga.

Nhiều người chọn cách "giải nhiệt" tại suối Rào Àn, xã Sơn Kim 1. Ảnh: Thanh Nga.

“Để đáp ứng nhu cầu “giải nhiệt” của du khách trong dịp lễ và cả mùa hè năm nay, chúng tôi đã xây dựng thêm nhiều lều lợp bằng lá cọ, mua sắm quạt điện, quạt nước. Đồng thời, chỉnh trang vườn hộ đảm bảo vệ sinh môi trường”, chủ hộ kinh doanh nói.

Lo ngại hạn nặng

Theo Đài KTTV Hà Tĩnh, cao điểm của mùa nóng năm nay sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7, đặc biệt tháng 6 và tháng 7 dự báo sẽ có nhiều ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Cũng do tác động của hiện tượng El-Nino nên lượng mưa các tháng mùa hè thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến lượng nước cung cấp cho các hồ đập, nguồn nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng. Đến khoảng tháng 8, trạng thái El-Nino chuyển sang La-Nina, do đó, mưa có khả năng nhiều. Dự báo, lượng mưa của mùa mưa bão năm nay cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Nền nhiệt dự báo ghi nhận nhiều kỷ lục, nguy cơ hạn hán khốc liệt. Ảnh: Thanh Nga.

Nền nhiệt dự báo ghi nhận nhiều kỷ lục, nguy cơ hạn hán khốc liệt. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết, hiện mực nước trên các sông, suối đều đang ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; mực nước hầu hết các hồ chứa trên địa bàn đang khá cao, đảm bảo nước tưới cho sản xuất và đời sống nên cơ bản chưa xảy ra khô hạn.

Tuy nhiên, mùa hè năm nay, căn cứ vào dự báo của Đài KTTV Hà Tĩnh và diễn biết thời tiết thực tế, nguy cơ thiếu nước cục bộ phục vụ sản xuất lúa hè thu tại các huyện như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh là khó tránh khỏi, nhất là những diện tích đất sản xuất nằm cuối nguồn.

“Để hạn chế thiệt hại do thiếu nước, hạn hán, chính quyền các địa phương cần cập nhật tình hình thời tiết; rà soát, hướng dẫn cụ thể lịch thời vụ, cơ cấu giống, quy trình kỹ thuật chăm sóc đối với cây trồng, vật nuôi phù hợp từng khu vực. Trên cơ sở dự báo về nguồn nước, nguy cơ nắng nóng, hạn hán đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn, phổ biến các phương pháp tưới tiên tiến cho người dân áp dụng nhằm đảm bảo sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Dù đã gần 17h song chị Trần Thị Loan vẫn phải trùm kín từ đầu đến chân để chống nóng. Ảnh: Thanh Nga. 

Dù đã gần 17h song chị Trần Thị Loan vẫn phải trùm kín từ đầu đến chân để chống nóng. Ảnh: Thanh Nga. 

Ngoài ra, các địa phương cần rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý để giảm thiểu diện tích sử dụng nước, quan điểm là ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm