| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai lại xin 'trảm' rừng thông làm sân golf

Thứ Sáu 29/12/2017 , 10:05 (GMT+7)

Đó là dự án sân tập golf có diện tích 197,3ha đất lâm nghiệp nằm trên địa bàn 2 xã Glar và Tân Bình của huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Trên diện tích này, có khoảng 4.000 cây thông hơn 30 năm tuổi. Chưa hết, nơi đây còn có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho Gia Lai.

Nhà đầu tư không có năng lực?

Đó là Dự án “Đầu tư sân golf quy mô 36 lỗ kết hợp Công viên du lịch sinh thái và xây biệt thự để bán”, được giao cho Cty CP Đầu tư Hội Phú (trụ sở ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thực hiện.

16-45-32_nh_1
Mai này, nếu dự án sân golf được triển khai, người dân Gia Lai sẽ không bao giờ còn được ngắm bức tranh này nữa

Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án của Cty Hội Phú, thì sau khi tiếp nhận dự án, Cty đã gấp rút triển khai. Theo đó, kinh phí thực hiện dự án là 550 tỷ đồng. Đến cuối năm 2015 đã hoàn thành các thủ tục thu hồi, giao đất. Cuối năm 2016 hoàn tất lựa chọn nhà thầu, thi công giai đoạn 1 (9 lỗ golf) và đưa vào sử dụng.

Dự kiến đầu năm 2018, sẽ đưa vào khai thác, sử dụng khu resort 5 sao. Quý II/2018, tổ chức thi công 9 lỗ golf tiếp theo (giai đoạn 2). Quý II/2019, tổ chức thi công 9 lỗ golf tiếp theo (giai đoạn 3) đưa vào khai thác sử dụng. Quý II/2020, thi công 9 lỗ golf tiếp theo (giai đoạn 4) khai thác sử dụng. Quý IV/2020 hoàn thành công viên du lịch sinh thái và tổng thể dự án. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả… trên giấy, dự án vẫn “án binh bất động”.

Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc sở VH-TT&DL Gia Lai nhận định: “Cty Hội Phú thành lập ra để kêu gọi, chứ không có năng lực bỏ mấy ngàn tỉ triển khai dự án. Chưa kể dự án này phá hết 200ha rừng, trong đó có đồi cỏ hồng là rất đáng tiếc”.
 

Đồi cỏ hồng sẽ bị xóa sổ, nếu...

Có mặt tại khu vực dự tính làm dự án sân golf, trước mắt PV là cánh rừng thông bạt ngàn, hàng ngàn cây thông có đường kính từ 30 - 40cm đang reo vi vu trong gió, bao trùm một vùng rộng lớn.

16-45-32_nh_2
Mai này, nếu dự án sân golf được triển khai, người dân Gia Lai sẽ không bao giờ còn được ngắm bức tranh này nữa

Đặc biệt, nơi đây còn được thiên nhiên ưu đãi, dành cho một thung lũng tuyệt đẹp. Ở đó, cứ vào đầu tháng 11 hàng năm, lại có một thảm cỏ nhú mầm. Đến cuối tháng, thảm cỏ cao ngang gối, màu tím và hồng. Một bức tranh thiên nhiên không nơi nào có được. Đây là một trong những điểm tham quan nổi tiếng, là niềm tự hào của người dân Tây Nguyên nói chung, người Gia Lai nói riêng. Mỗi dịp cuối năm, đồi cỏ hồng lại có hàng ngàn lượt người đến tham quan, chụp ảnh. Nơi đây còn được huyện Đắk Đoa tổ chức lễ hội hàng năm... Nếu dự án triển khai, đồi cỏ hồng sẽ bị xóa sổ.

Liên quan đến dự án sân golf này, hầu hết lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh Gia Lai cũng như huyện Đắk Đoa đều tỏ ý nghi ngờ năng lực của Cty Hội Phú và không đồng tình.

Ông Nguyễn Hữu Long, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk Đoa, phân tích, tại các thành phố lớn có nhiều khu công nghiệp, doanh nhân người nước ngoài làm việc, họ mới làm sân golf. Còn tại Gia Lai, xây sân golf là không hợp lí. Chưa kể, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lí, bảo vệ rừng cach đây 2 tháng đã nhấn mạnh: "Không phải có dự án du lịch làm sân golf là phá hết tất cả cách rừng trồng bao đời nay". Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Huyện ủy Đắk Đoa, lo ngại: "Nhà đầu tư cam kết trồng lại thông, nhưng trồng như thế nào, có làm được không?”.

“Riêng những người dân địa phương, họ chẳng đủ trình độ, ngôn từ để phân tích, họ chỉ nói một câu giống nhau, đó là “Nếu mai này không còn rừng thông, mất đồi cỏ hồng thì Giàng (trời) sẽ buồn, sẽ khóc, dân bản cũng khóc theo”.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm