| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội T&T run rẩy đến sân Vinh

Thứ Sáu 18/07/2014 , 08:10 (GMT+7)

Đội bóng Thủ đô sẽ có trận đấu được dự báo gặp nhiều khó khăn trước SLNA trên Sân vận động Vinh (Nghệ An) vào cuối tuần này. 

Nếu thua, Hà Nội T&T có thể mất ngôi đầu bảng vào tay B.Bình Dương.

Trên bảng xếp hạng, Hà Nội T&T đang dẫn đầu với 40 điểm sau 18 trận, hơn B.Bình Dương 1 điểm. Hai đội hiện được xem là ứng viên vô địch V.League 2014. Dù kém hơn 1 điểm, nhưng B.Bình Dương lại được đánh giá cao hơn khi theo lịch thi đấu, các đối thủ ở 4 trận cuối của đội bóng đất Thủ đều không quá mạnh, gồm: An Giang, Quảng Nam, Đồng Tâm Long An và SHB Đà Nẵng.

Hôm 17/7, ông Hùng cũng thừa nhận, nếu không giành được 3 điểm trọn vẹn trước SLNA, có khả năng Hà Nội T&T sẽ bị mất ngôi vào tay B.Bình Dương. Đối thủ của B.Bình Dương ở lượt trận này chỉ là tân binh An Giang, một đội bóng không quá mạnh.

SHB Đà Nẵng chính là rào càn lớn nhất đối với B.Bình Dương, như thừa nhận của chính đội bóng này. Do mối quan hệ thân tình với Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng được dự báo sẽ chơi toàn lực để ngăn bước B.Bình Dương trong lượt trận cuối cùng.

Mùa giải 2013, Hà Nội T&T từng bị cáo buộc đã cố tình thủ hoà Xuân Thành Sài Gòn để tạo điều kiện cho SHB Đà Nẵng đăng quang. Một cuộc “trả nợ ân tình” là kịch bản có thể xảy ra, như lo ngại của TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng.

Trở ngại đối với Hà Nội T&T, như nói trên, là việc các đối thủ của đội bóng này trong 4 lượt trận cuối đều rất “xương”. Nếu không tính SHB Đà Nẵng là chỗ “quen biết” thì 3 đối thủ còn lại của Hà Nội T&T là Thanh Hoá, HA.GL và SLNA đều vào loại mạnh ở V.League.

Trong đó, trận gần nhất của Hà Nội T&T chính là chuyến làm khách trên sân Vinh của SLNA vào cuối tuần này. Ở trận đấu bù diễn ra tuần trước, Hà Nội T&T đã để SLNA cầm hoà 2- 2 ngay tại sân nhà Hàng Đẫy.

“SLNA mùa này không thực sự mạnh do đã mất khá nhiều trụ cột. Với lực lượng của mình, chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng đánh bại họ. Thật đáng tiếc vì đội đã không tận dụng được cơ hội. Trận đấu tại sân Vinh sắp tới chắc chắn sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi”, HLV Phan Thanh Hùng hôm qua tiếc rẻ nói.

Mặc dù vậy, ông Hùng thừa nhận, các chuyến làm khách đến sân Vinh đều rất khó khăn. Rất hiếm khi đội bóng Thủ đô có thể nở nụ cười ra về khi thi đấu tại Vinh. Đội bóng Thủ đô chỉ có một thuận lợi là hiện đang tập hợp được lực lượng mạnh nhất.

Trong số các đội bóng ở V.League, Hà Nội T&T là đội sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng tốt, như Gonzalo hay Samson, chưa kể cầu thủ nội nhiều người là tuyển thủ quốc gia: Thành Lương, Văn Quyết, Sỹ Cường, Ngọc Duy…

Do tính chất quan trọng của trận đấu với SLNA, HLV Phan Thanh Hùng đã quyết định cho toàn đội hành quân vào Vinh sớm, ngay từ chiều tối qua.

“Điểm mạnh của SLNA là lối chơi tập thể và rất kỷ luật. Nói thực, họ thi đấu trên sân nhà cũng thường rất quyết liệt. Chúng tôi vì vậy sẽ không chủ quan. Nếu chơi đúng sức, tôi tin các cầu thủ của mình có thể vượt qua được họ”, HLV Phan Thanh Hùng nói.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm