| Hotline: 0983.970.780

Hung thủ nhận 31 triệu đồng để truy sát GĐ bệnh viện Thanh Nhàn

Thứ Ba 05/03/2013 , 18:27 (GMT+7)

Kẻ chủ mưu là người có HĐ gửi hai xe ô tô để chở khách phục vụ tang lễ trong bệnh viện, nhưng mâu thuẫn với GĐ khi ông này thực hiện một số cải cách.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng truy sát giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn thừa nhận đã nhận 31 triệu đồng từ kẻ chủ mưu Ngô Quang Dũng để thực hiện hành vi gây án.

>> Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị truy sát

Ngày 5/3, Công an Hà Nội đã xác định được các nghi can chém ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn ngày 1/3 vừa qua tại địa bàn huyện Sóc Sơn.

Bốn đối tượng bao gồm: Ngô Quang Dũng (sinh năm 1975, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội); Đỗ Đức Thụ; Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Việt (cùng trú tại Phú Thọ).

Trong số bốn đối tượng trên, Nguyễn Văn Việt đang bỏ trốn, lực lượng công an đang tích cực truy bắt.

Qua lời khai các nghi can, cơ quan điều tra xác định, chủ mưu trong vụ việc là Ngô Quang Dũng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận: Năm 2003, Dũng ký hợp đồng gửi hai xe ôtô mang biển kiểm soát 29T-2969 và 29S-0907 để chở khách phục vụ tang lễ trong bệnh viện Thanh Nhàn.

Đến tháng 8/2011, ông Đào Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn và thực hiện một số cải cách trong quản lý nhằm hiện đại hóa bệnh viện; trong đó, có việc bổ sung thêm xe chở khách tại nhà tang lễ. Việc này làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Dũng.

Xuất phát từ nguyên nhân này, Dũng đã nảy sinh ý định thuê người chém gây thương thích cho ông Minh để trả thù.

Để thực hiện mục đích của mình, tháng 2/2012, Dũng thuê Thụ tìm người chém ông Minh. Được nhờ, Thụ gọi Việt và Hùng rồi cả nhóm đi từ Phú Thọ đến thuê phòng tại nhà nghỉ số 2 ngõ Đại Đồng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội để chờ cơ hội thực hiện việc trả thù.

Ngày 27/3, Dũng đi tới phố Nguyễn Khuyến mua dao tông dài 40cm đưa cho nhóm của Thụ làm hung khí và bảo nhóm Thụ phục trước cổng bệnh viện Thanh Nhàn.

Khoảng 17 giờ ngày 1/2/2013, Dũng, Thụ, Việt và Hùng tiếp tục đến cổng bệnh viện Thanh Nhàn “mai phục.” Đến khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, đoàn công tác của ông Minh bắt đầu xuất phát khỏi bệnh viện. Lúc này nhóm của Dũng liền bám theo.

Khi đến ngã ba Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, ông Minh bảo dừng xe để mọi người xuống đi vệ sinh.

Vừa thấy vậy, Việt chở Hùng áp sát phía sau còn Dũng chở Thụ đợi ở Ngã ba Thạch Lỗi. Hùng chạy đến dùng tay trái túm tóc ông Minh, tay phải cầm dao chém một nhát vào tai trái, hai nhát vào lưng.

Ông Minh kêu cứu và chạy vòng quanh xe thì bị Hùng cầm dao đuổi theo. May mắn sau đó có người đi cùng trên xe nhảy vào tương trợ nên Hùng đã lên xe do Việt điều khiển bỏ chạy.

Gây án xong, Hùng nhảy lên xe Thụ chở về Vĩnh Yên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Sau khi gây án, Dũng đưa 1 triệu đồng cho Việt, Hùng rồi cùng Thụ về Hà Nội.

Sáng 2/3, Dũng tiếp tục đưa Thụ 30 triệu đồng. Thụ chia cho Việt mỗi người 6,6 triệu đồng, còn Thụ giữ lại 16,8 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm bỏ trốn.

Hiện công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục lấy lời khai các nghi phạm để hoàn thành hồ sơ truy tố trước pháp luật.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm