| Hotline: 0983.970.780

30 năm khôi phục lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (20/3/1984 - 20/3/2014)

Hướng đến xây dựng NM điện hạt nhân

Thứ Năm 20/03/2014 , 10:31 (GMT+7)

“Dự án trung tâm nghiên cứu là một bước quan trọng hướng tới việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân” là nội dung được nhiều nhà khoa học Việt Nam và Nga lưu ý tại hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 30 năm khôi phục hoạt động của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (20/3/1984 - 20/3/2013) do Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tổ chức tạiLâm Đồng sáng ngày 19/3.

SẼ THÀNH LẬP MỘT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN

Tại hội thảo, có hơn 100 nhà khoa học quốc tế, đặc biệt là Nga, và Việt Nam tham dự với hơn 15 tham luận khoa học chuyên ngành năng lượng hạt nhân được trình bày.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Đình Tiến tại hội thảo cho biết: Trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu hạt nhân song song với việc xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Trung tâm này sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và hướng theo tinh thần vì mục đích hòa bình của thế giới.

Cũng tại hội thảo, các nhà khoa học chuyên ngành năng lượng hạt nhân của Việt Nam cho rằng: Việc Việt Nam lựa chọn công nghệ Nga cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam tại Ninh Thuận có thể hiểu là một quyết định trên cơ sở nhiều năm kinh nghiệm của Liên bang Nga trong thi công nhà máy điện hạt nhân nói chung và công nghệ VVER nói riêng, cũng như kinh nghiệm toàn diện về sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

14-59-04_dsc07696
Quang cảnh hội nghị khoa học về năng lượng nguyên tử ngày 19/3 tại Đà Lạt

Tham luận của TS Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết: Kế hoạch xây dựng nhà máy điện đầu tiên của Việt Nam tại Ninh Thuận và thành lập mới một trung tâm khoa học- kỹ thuật hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu đa mục đích đã được Chính phủ Việt Nam thông qua và sẽ thực hiện trong
tương lai gần.

Cùng với việc trình bày thực trạng các dự án nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam, TS Trần Chí Thành cũng đã dành nhiều thời gian để nói về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Việt Nam trong tham luận khoa học của mình.

Nhằm tăng cường hợp tác Việt - Nga về việc hình thành ngành công nghiệp hạt nhân cho Việt Nam, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) với tư cách đại diện Liên bang Nga trên lĩnh vực này đã ký thỏa thuận với Việt Nam về việc xây dựng tại Việt Nam một trung tâm công nghệ và nghiên cứu hạt nhân.

Theo phát biểu của các nhà khoa học tại hội thảo, trung tâm công nghệ và nghiên cứu hạt nhân tại Việt Nam được thành lập sẽ đáp ứng được các nhu cầu về khoa học, công nghệ, kỹ thuật liên quan... với mục tiêu chính là đào tạo nhân sự cho dự án điện hạt nhân của Việt Nam; đồng thời đáp ứng được việc nghiên cứu ứng dụng bức xạ hạt nhân trong sản xuất chất liệu công nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm, điều khiển học, tự động hóa...

Ông V.A.Pershukov - Phó Tổng GĐ Rosatom đề nghị: Dựa trên cơ cấu đa dạng của dự án, Rosatom đề xuất xây dựng trung tâm nghiên cứu này của Việt Nam trên cơ sở nhiều thành phần; trong đó đáng chú ý là bao gồm một lò phản ứng nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, trang thiết bị chuyên ngành, các cơ sở hạ tầng khác...

XÂY DỰNG NM ĐIỆN HẠT NHÂN ĐẦU TIÊN

Đại diện Rosatom cho biết: Hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Liên bang Nga về ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình được điều phối trực tiếp bởi Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga. Rosatom quản lý tất cả các tư liệu hạt nhân của Liên bang Nga với vai trò kết hợp các hoạt động thương mại, xây dựng các công ty về hạt nhân và sản xuất nhiên liệu, và các chức năng khác do nhà nước bàn giao (chủ yếu là ANQP như cách ly hạt nhân, an toàn phóng xạ, phát triển khoa học hạt nhân...).

Vào tháng 10/2010, Nga và Việt Nam đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam với 2 lò phản ứng. Tiếp đến, tháng 11/2011, một bản hợp đồng khác đã được ký kết giữa hai bên có nội dung về việc cung cấp dịch vụ tư vấn, lập đề án và nghiên cứu khả thi cho dự án thi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Và, hồi tháng 2/2013, theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bên, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam do Nga giúp đỡ xây dựng sẽ đi vào hoạt động kể từ năm 2023 hoặc 2024.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm