| Hotline: 0983.970.780

Khởi đầu ảm đạm

Thứ Ba 14/01/2014 , 10:08 (GMT+7)

Sau cơn phấn khích đến từ U19 quốc gia, V.League dường như trở nên thu mình hơn trong ngày khai mạc mùa giải mới.

Sau cơn phấn khích đến từ U19 quốc gia, V.League dường như trở nên thu mình hơn trong ngày khai mạc mùa giải mới. Vắng khán giả vẫn là căn bệnh trầm kha của bóng đá Việt Nam kể từ sau chiến thắng ở AFF cup 2008.

Đây có lẽ cũng là giai đoạn đỉnh cao của sân chơi quốc nội, khi số lượng khán giả tăng lên đáng kể nhờ hiệu ứng chiến thắng ở AFF cup của thầy trò HLV H.Calisto. Các DN đổ xô vào tài trợ cho V.League và các ĐTQG, trong khi VFF được một phen “nở mày, nở mặt”.

Mọi chuyện thay đổi nhanh chóng sau các thất bại liên tiếp của ĐTQG và U23. Cho đến thời điểm hiện tại, V.League đã không còn giữ được sức nóng như thời điểm cách đây 6 năm.

Các con số thống kê ở mỗi trận đấu về lượng khán giả đến sân ngày một sút giảm. Đã có lúc, cả VFF và VPF đều phải lên tiếng kêu gọi giới truyền thông và dư luận hỗ trợ, tư vấn kế sách để kéo khán giả đến sân. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không đem lại hiệu quả, khi các sân bóng vẫn trong tình trạng hiu hắt mỗi chiều cuối tuần.


Đá bóng vì khán giả thì khán giả mới đến sân

Trong ngày khai mạc V.League cuối tuần qua, lượng CĐV đến sân bóng theo thống kê của BTC thấp đến mức báo động. Sân Hàng Đẫy, trận cầu “đinh” giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương chỉ có khoảng 2.000 người. Đây là trận đấu nóng nhất vòng khai mạc. Thực tế, Hàng Đẫy chưa bao giờ là địa chỉ hấp dẫn đối với những người yêu bóng đá. Dù thi đấu đẹp, có lối chơi riêng nhưng Hà Nội T&T lại luôn bị người hâm mộ ngoảnh mặt.

Các trận đấu của Than Quảng Ninh với Sông Lam Nghệ An, hay Đồng Nai với The Vissai Ninh Bình, lượng khán giả đến sân đều rất thấp. Cao nhất, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng với Đồng Tâm Long An cũng chỉ thu hút được 10.000 CĐV đến sân, theo con số báo cáo của BTC. Nếu trừ đi phần “kê khống”, vốn đã thành thói quen của BTC, lượng CĐV còn có thể xuống thấp hơn.

“Thời điểm này cận Tết Nguyên đán, thời tiết lại lạnh nên có thể các CĐV còn chưa “phá băng”. Tuy nhiên, có thể qua Tết tình hình sẽ có chuyển biến. Thực ra ở mùa giải vừa qua, lượng khán giả đến sân cũng không giảm mấy, nếu không muốn nói vẫn tốt so với các năm trước. Dĩ nhiên, chúng tôi mong muốn các trận đấu sẽ thu hút được nhiều hơn các CĐV đến sân. Như tình trạng hiện nay thì rõ ràng là vẫn chưa được như mong muốn”, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn hôm qua nói.

Đa số các ý kiến trong khi đó cho rằng, việc khán giả đến sân đông hay vắng phải xuất phát từ chất lượng của V.League.

“Nếu các CLB thi đấu để phục vụ khán giả, chơi trung thực và sòng phẳng thì tôi tin V.League lại đắt khách chứ không thể ủ ê như hiện nay. Vấn đề này cần có sự phối hợp giữa VFF, VPF cùng các CLB và tất cả những thành phần liên quan chứ chỉ một bên làm thì không nổi. Khán giả không đến sân vì họ đã quá chán phải đi xem “kịch” rồi. Qua nhiều mùa giải niềm tin của người hâm mộ đã xói mòn. Bản thân tôi cho rằng người hâm mộ không bao giờ bỏ rơi bóng đá Việt Nam. Vấn đề là họ không muốn bị lừa mãi”, chuyên gia Trần Văn Phúc nói.

Theo TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh, để V.League hấp dẫn trở lại, trước hết VFF và VPF cần ngăn chặn được tình trạng tiêu cực, bán độ. Đây là thực tế gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của giải đấu, khiến người hâm mộ mất niềm tin.

“Nếu coi V.League là một sản phẩm để bán, thì bắt buộc sản phẩm đó phải có chất lượng tốt. Có như vậy khách hàng mới muốn mua. V.League đã thật sự có chất lượng chưa, theo tôi là chưa”, ông Thanh nói.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm