| Hotline: 0983.970.780

Lễ công bố và trao chứng nhận nhãn Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018

Thứ Năm 08/02/2018 , 09:07 (GMT+7)

Tối 7/2, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận nhãn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2018 cho 640 doanh nghiệp tại White Palace (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC

Trước đó, Hội HVNCLC đã thực hiện cuộc điều tra bình chọn và đưa ra kết quả sơ bộ gồm 834 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn thông qua 71 sở ngành của 39 tỉnh, thành phố đang trực tiếp quản lý cho ý kiến đánh giá. Trong đó, có 138 doanh nghiệp lần đầu tiên đạt số phiếu bình chọn và 39 doanh nghiệp đạt liên tiếp 22 năm. Và kết quả cuối cùng là 640 doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018.

Trong đó, tính riêng trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp) có 49 doanh nghiệp từ 4 tỉnh này đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm nay. Cụ thể, An Giang có 17 doanh nghiệp đạt, Bến Tre có 7 doanh nghiệp, Cần Thơ có 15 doanh nghiệp và Đồng Tháp có 10 doanh nghiệp.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC cho biết: “Đến nay đã có 66 doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm đạt danh hiệu HVNCLC – Chuẩn hội nhập. Bộ tiêu chí này sẽ là lợi thế, điểm tựa về chất lượng kỹ thuật, là lời cam kết vững chắc về chất lượng tạo điều kiện cạnh tranh với hàng Asean đang tràn ngập và cả cạnh tranh trên các thị trường xuất khẩu. Và trong năm 2018, Hội tiếp tục xây dựng Bộ tiêu chí HVNCLC chuẩn hội nhập cho nhóm sản phẩm phi thực phẩm.

Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp khi được trao chứng nhận này, thực hiện các cam kết về tuân thủ các tiêu chuẩn để ngày càng tiến bộ hơn, có thể tiếp cận với thị trường thế giới, có thêm nhiều cơ hội bên cạnh việc được người tiêu dùng trong nước bình chọn”.

Ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM và ông Trần Thành Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT trao chứng nhận HVNCLC 2018 cho các doanh nghiệp

Tại lễ công bố, ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã chia sẻ: “Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 không chỉ mở ra cơ hội mà còn có nhiều thách thức, để đồng hành cùng doanh nghiệp, các bộ ngành đang có nhiều chương trình thúc đẩy hoạt động sáng tạo và ứng dụng công nghệ, để công nghệ là chìa khóa chứ không phải rào cản trong hội nhập. Chính vì vậy, các bộ ngành phải luôn nỗ lực tạo thuận lợi cho DN phát triển, chuyển đổi công nghệ số, đổi mới sáng tạo để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và hội nhập kinh tế; bởi đổi mới sáng tạo có ý nghĩa sống còn không chỉ đối với DN, mà còn tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế”...

Cũng trong lễ công bố và trao giải HVNCLC 2018 đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội HVNCLC với Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và nhiều sở, ngành khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có bước đi vững chắc trong phát triển và hội nhập với thế giới.

Ông Trần Thành Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT và bà Vũ Kim Hạnh trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp đã sát cánh cùng Hội HVNCLC đưa hàng Việt về nông thôn trong suốt những năm qua
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội HVNCLC với Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và nhiều sở, ngành

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm