| Hotline: 0983.970.780

Nhập nhằng phân, thuốc: Lúa đẹp, hạt lép

Thứ Ba 29/07/2014 , 09:37 (GMT+7)

Một số thương lái thua lỗ nặng khi mua phải lúa hàng hóa sử dụng sản phẩm phân bón "đẹp màu". Thực chất công dụng của sản phẩm này chỉ sử dụng cho rau màu nhưng nhiều nông dân phun trên cây lúa./ Nông dân lãnh đủ

Lúa đẹp mã, chất lượng kém

Ông Nguyễn Văn Hùng, nông dân ấp Phú Thọ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) nói: "Hiện có rất nhiều sản phẩm phân bón phun trên lá bày bán ngoài thị trường. Nông dân chúng tôi rất rối trí khi chọn mua phân bón để phun cho cây trồng. Điển hình là các sản phẩm siêu ra hoa, đậu trái, hạ phèn, ra rễ nhanh, to hạt, đẹp màu.

 Nếu nông dân mua sử dụng cho cây trồng thì sẽ thu được kết quả là... siêu tốn tiền. Công dụng của một số sản phẩm chỉ sử dụng cho rau màu nhưng nông dân phun cho lúa.

Kết quả hạt lúa rất sáng đẹp nhưng lúc thu hoạch hạt không no, có hiện tượng nứt vỏ trấu, làm gạo hư, lúa thu hoạch chỉ qua đêm bốc mùi chua, có chất nhớt. Do phân bón dạng nước quá hỗn loạn, nhà nông nghe đồn đại sản phẩm nào tốt thì liền tìm mua về sử dụng. Tôi đã từng mua Lacasoto về định phun cho 3,5 ha lúa nhưng khi nghe thương lái phản ứng tình trạng chất lượng hạt lúa giảm, thế là bỏ toàn bộ".

Ông Trương Phước, nông dân ở tỉnh Vĩnh Long, từng làm cộng tác viên cho hơn chục Cty phân bón chia sẻ: "Thị trường phân bón dạng chai nước không sao kể hết và việc kinh doanh là do đạo đức nghề nghiệp của các đại lý. Nhiều Cty SX, kinh doanh phân bón dạng nước vì lợi nhuận, nghĩ ra rất nhiều chiêu thức để móc túi nhà nông như: Bán hàng trực tiếp, thông qua các Chi hội Nông dân hoặc mượn danh nghĩa của Ban Nông nghiệp xã bán hàng theo hình thức hỗ trợ thực hiện mô hình, hội thảo.

Họ bán một lần... không quay trở lại. Nếu tiêu thụ thông qua hệ thống đại lý cấp 2 thì mức chiết khấu từ 30 - 40%. Nhãn hiệu hàng hóa thì Cty nhái gần giống nhãn hiệu của DN uy tín, giá bán thì đẩy lên gần với các sản phẩm chính hiệu để đánh lừa nhà nông".

Vị giám đốc một Cty phân bón lá đề nghị: "Ngành hữu quan cần có biện pháp thật quyết liệt và phải nghiêm minh trong việc xử lý những Cty SX hàng giả, hàng kém chất lượng. Khi phát hiện cần thông tin rộng rãi lên báo, đài và phải áp dụng biện pháp truy nguyên nguồn gốc của lô hàng và buộc Cty phải bồi thường cho toàn bộ nông dân đã sử dụng phải lô hàng kém chất lượng căn cứ theo ngày SX".

Giám đốc một Cty phân bón lá nói: "Trên thị trường phân bón dạng nước hiện nay chỉ khoảng 20 Cty giữ được uy tín và chất lượng. Những Cty mới chưa có tên tuổi đi chào hàng thông qua các nhân viên thị trường thì làm ăn theo kiểu chộp giựt.

Việc đăng ký giấy phép kinh doanh quá đơn giản, lệ  phí chỉ 500.000 đồng. Có nhiều ông giám đốc cùng một lúc có thể cầm trong tay vài giấy phép kinh doanh phân bón và khi đó sẽ có nhiều nhãn hiệu phân bón rởm đi theo.

Khi bị ngành chức năng phát hiện thì họ sẵn sàng bỏ giấy phép, bỏ nhãn hiệu. Nếu bị xử phạt, mức phạt tối đa 60 triệu đồng/mẫu thì chưa đủ sức răn đe. Chỉ cần trót lọt một lô hàng là họ thu lợi rất nhiều so với mức đóng phạt".

Chờ Thông tư

Bà Đặng Thị Hoàng Anh, Phó Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT Vĩnh Long, nói: "Theo Nghị định mới về quản lý phân bón thì ngành nông nghiệp chỉ có quyền quản lý, kiểm tra phân hữu cơ. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm Thanh tra Sở đã tiến hành lấy 7 mẫu tại các đại lý phân bón kiểm tra. Kết quả đều đảm bảo chất lượng. Còn đối với lĩnh vực phân vô cơ, việc kiểm tra, thu thập mẫu thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở Công thương".

Ông Nguyễn Thành Phước, Chánh Thanh tra Sở Công thương Vĩnh Long, cho biết: "Nghị định quản lý phân bón mới đã ban hành cuối năm 2013, theo đó phân vô cơ giao cho Thanh tra Sở Công thương quản lý.

Tuy nhiên, để thực hiện được Nghị định này thì Sở đang chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Công thương. Chính vì lẽ đó mà từ đầu năm đến nay Thanh tra Sở vẫn chưa thể tổ chức thực hiện được cuộc thanh, kiểm tra độc lập nào.

Mặt khác, lực lượng Thanh tra Sở từ trước đến nay chỉ có 3 người và tất cả không có nghiệp vụ về chuyên ngành quản lý phân vô cơ. Hiện tại, việc quản lý, thanh kiểm tra mặt hàng phân bón phải phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường thực hiện.

 Giải pháp của tỉnh Vĩnh Long là đang sử dụng lực lượng liên ngành của Ban Chỉ đạo 389. Chỉ có lực lượng này mới được phép kiểm tra, lấy mẫu và xử phạt các cơ sở SX và kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng".

Với việc phân cấp quản lý, phải chờ lộ trình thực hiện và từ nay đến ngày có Thông tư hướng dẫn thì thị trường phân bón vẫn còn lộn xộn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm