| Hotline: 0983.970.780

Dân tố cáo nhà máy gây ô nhiễm

Thứ Hai 10/12/2012 , 10:58 (GMT+7)

Trong niên vụ năm 2012-2013 này, nhà máy Long Giang không thu mua củ dong riềng cho nông dân mà “bẻ lái” sang hướng thu mua sản xuất sản phẩm tinh bột sắn...

Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Long Giang chưa được hoàn thiện nên gây ô nhiễm môi trường

Báo NNVN số ra ngày 26/9, có bài viết “Nhà máy lập lờ nông dân”, nội dung phản ánh nhà máy Long Giang (có trụ sở tại xã Vĩnh Ninh - huyện Quảng Ninh - Quảng Bình) thuộc Cty CP Đầu tư Long Giang Thịnh lập dự án đầu tư với mục đích chế biến tinh bột dong riềng.

>> Quảng Bình: Nhà máy lập lờ nông dân

Cùng với việc xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu trên 3.000 ha ở hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ; xác định đây là dự án có tính khả thi, góp phần phát triển nông nghiệp nên UBND tỉnh Quảng Bình đã chấp nhận dự án và cho áp dụng chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi.

Tuy nhiên, nhà máy đã không chú trọng phát triển vùng nguyên liệu dong riềng như đã cam kết với nông dân. Trong niên vụ năm 2012-2013 này, nhà máy không thu mua củ dong riềng cho nông dân mà “bẻ lái” sang hướng thu mua sản xuất sản phẩm tinh bột sắn… Mỗi ngày, nhà máy thu mua và chế biến từ 100-150 tấn sắn nguyên liệu.

Vào đầu tháng 12 này, nhiều người dân sống trong khu vực xung quanh nhà máy Long Giang đã phản đối việc nhà máy này sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Khu vực xóm 1 Lệ Kì (xã Vĩnh Ninh) ngày cũng như đêm, đều chịu mùi hôi rất khó chịu. Bà Cao Thị Chăn (86 tuổi ở thôn 8), tỏ ra khá bức xúc: “Tôi sống đến chừng này tuổi rồi mới thấy như vậy. Trước đây, môi trường trong lành lắm, vậy mà chỉ có năm nay thôi là mùi hôi thối bao quanh, đúng là chịu không nổi”.

Không chỉ ô nhiễm không khí mà theo người dân thì nhà máy Long Giang đi vào hoạt động còn làm ô nhiễm nguồn nước. Con suối Khe Hai gần bên nhà máy đi qua rất nhiều xã như Lệ Kỳ thuộc huyện Quảng Ninh; xã Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Phú Hải (thuộc TP Đồng Hới) trước khi gặp dòng sông Nhật Lệ để đổ ra biển. Những ngày nắng, nước suối cũng thay màu.

Ông Võ Nguyên Vụ (ở thôn 8, xã Nghĩa Ninh - TP Đồng Hới) cho chúng tôi hay: “Trước đây vào mùa này nước suối Khe Hai trong lắm nhưng bây giờ thì đã có màu khác. Bà con cũng sợ nên không dám cho trâu bò uống nữa vì sợ bị ngộ độc”. Cũng theo ông Vụ, có nhiều đợt, trời nắng to, nước suối bị ô nhiễm nặng đã có hiện tượng cá chết nổi lên khá nhiều.

Chịu không nổi mùi hôi thối nồng nặc do nhà máy gây ra nên hàng chục hộ dân ở xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Nghĩa Ninh (TP Đồng Hới) tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan chức năng kêu cứu. Ông Nguyễn Minh Ánh (54 tuổi, ở thôn 1, Lệ Kỳ, huyện Quảng Ninh), bức xúc: “Ban ngày thì còn nhiều việc nên không để ý lắm, chớ vào ban đêm, mùi hôi không chịu được, phải đóng cửa. Bà con chúng tôi gửi đơn thư đi rồi và cũng đang chờ đợi cơ quan có trách nhiệm xử lý”.

Điều đáng nói là khi xây dựng dự án nhà máy chế biến tinh bột dong riềng đã có cam kết đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, khi chuyển hướng sang sản xuất nguyên liệu sắn là hoàn toàn khác về các tiêu chí đánh giá tác động môi trường. Vậy nhưng, cơ quan có trách nhiệm trong việc này là Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Quảng Bình) lại cứ lần chần trong việc xử lý.  

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm