| Hotline: 0983.970.780

Phải kéo xuống!

Thứ Năm 04/11/2010 , 10:56 (GMT+7)

NNVN tiếp tục trở lại mổ xẻ vấn đề vì sao giá giống bắp (ngô) lai lại cao như vậy, bất hợp lý ở chỗ nào?

* Tồn hàng ngàn tấn giá vẫn cao

Sau khi bài báo "Giá giống chổng trời" được đăng trên NNVN ngày 29/10/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình. NNVN tiếp tục trở lại vấn đề này nhằm mổ xẻ vấn đề vì sao giá giống bắp (ngô) lai lại cao như vậy, bất hợp lý ở chỗ nào?

>> Giá giống chổng trời!

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Văn Ngọc, PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La, cho biết: Sơn La trồng hàng năm khoảng trên 100 ngàn ha ngô lai, nhiều nhất là Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu... chủ yếu là vụ xuân hè, trong đó 50% là giống dài ngày LVN10, DK888, còn lại khoảng 50% là các loại giống ngắn ngày do các cty nước ngoài cung ứng như Syngenta, Monsanto, CP, Bioseed... Không hiểu sao hầu hết các giống ngắn ngày của nước ngoài đều rất cao, bình quân 70.000 đ/kg. Thế nên, vào tháng 9 vừa qua, nhân cuộc hội thảo do  Syngenta tổ chức tại địa phương, đích thân tôi đã có ý kiến đề nghị công ty nên nghiên cứu “kéo” giá giống xuống.

Theo ông Ngọc 1 ha ở Sơn La trồng hết 15-20 kg giống ngô, chi phí 1 kg hạt giống 70.000 đ thì 1 ha lên tới trên 1 triệu đồng. Nếu tính bình quân 50% diện tích trồng bắp lai của Sơn La sử dụng giống ngắn ngày, riêng tiền giống thôi đã ngốn gần trăm tỷ, đây là số tiền rất lớn đối với đồng bào dân tộc.

Ông Đào Minh Hường, PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi thì cho rằng, các DN nước ngoài rất hay "diễn", thỉnh thoảng cũng có vài chiêu hạ giá nhưng đâu lại vào đấy, nông dân phàn nàn rất nhiều. Trong vụ đông xuân năm ngoái, sau cơn bão số 9, có vẻ như các DN “bắt tay” đồng loạt xuống tới 3-4 giá/kg, có DN hạ tới 5 giá như giống CP 3Q của Cty CP Thái Lan với mục đích hỗ trợ cho bà con nông dân khắc phục hậu quả sau bão. Chúng tôi rất mừng bởi họ đã hạ giá bán và thông báo đến cho Sở NN-PTNT biết. Nhưng chẳng được bao lâu, kết thúc vụ ĐX 2009-2010 đến nay các DN lại đồng loạt tăng với giá cao vút!

Được biết, Bioseed VN tuy là Cty 100% vốn nước ngoài (Ấn Độ) nhưng SX giống bắp lai hoàn toàn tại Tây Ninh, tập trung chính tại các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu... với khoảng trên dưới 1.000 ha. Riêng vụ ĐX 2009-2010 Cty SX diện tích 916 ha, trong đó hết 710 ha là SX giống B9698, còn lại là các giống B08, B06 và B21.

 Trong đó, giống bắp ngắn ngày B06 mà Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Ngãi mua của Cty Bioseeed 3.000 kg giống vào năm 2009 để cấp hỗ trợ cho nông dân trồng, thì cây bỗng có hiện tượng lùn, đẻ nhiều nhánh phụ, có trái hoặc ít hạt, cho nhiều trái phụ trên cùng vị trí trái chính đã từng gây ầm ĩ dư luận, mà sau này ngành chức năng phối hợp cùng nhà SX kết luận nguyên nhân chính là “thời tiết”, chứ không phải tại chất lượng giống. Tuy nhiên, dẫu sao đã để lại “ấn tượng” xấu nên B06 hiện rất khó bán do nông dân “chê”.

Theo tìm hiểu, Cty này giao giống bố, mẹ B9698 cho nông dân SX giống lai đơn F1, cuối vụ thu mua lại với giá 7.000 đồng/kg (kể cả cùi bắp). Sau đó, mang về phơi khô tuốt hạt, theo tỉ lệ 2,5 trái bắp giống thì cho được 1 kg hạt giống. Tiếp theo là công đoạn sơ chế, tẩm thuốc tạo “dáng” hạt, chống kiến, muối mọt, vào bao bì với giá thành vào khoảng 25.000 đ/kg. Thế nhưng, khi tung ra thị trường, nhà SX bán cho nông dân các tỉnh vùng Tây nguyên, Sơn La giá lên tới 58.000-60.000 đ/kg, cao gần 2 lần giá thành SX.

Theo điều tra riêng của chúng tôi, do giá giống cao, thương hiệu cũng chưa mạnh, hơn nữa do khủng hoảng thừa giống từ năm trước nên đến nay Cty Bioseed còn tồn gần 3.000 tấn bắp giống các loại, trong đó ở kho trong Nam (Tây Ninh) tồn 600-700 tấn, còn phía Bắc tồn trên 2.000 tấn. Số giống này công ty đang chuẩn bị tung ra bán vào vụ bắp xuân phía Bắc từ tháng 12 tới với giá trên 60.000 đồng. Hàng tồn bán giá cao thì đúng là kiểu kinh doanh xưa nay hiếm!

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Người dân thôn cao nhất Việt Nam háo hức trồng trúc xào

Cây nông nghiệp, đa mục đích - trúc xào - đang được người dân thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù (huyện Bát Xát, Lào Cai) triển khai trồng diện rộng.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.