| Hotline: 0983.970.780

Phập phồng giá trứng gia cầm

Thứ Năm 22/05/2014 , 10:07 (GMT+7)

Vụ biểu tình quá khích vừa rồi ở Bình Dương và một số tỉnh ĐNB đã có ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiêu thụ một số mặt hàng nông sản, nhất là trứng gia cầm.


Sản xuất trứng gà ở trang trại Thanh Đức (Đồng Nai)

Ông Lâm Thanh Đức, chủ trang trại Thanh Đức (chuyên nuôi gà lấy trứng) ở xã Xuân Phú, Đồng Nai, cho hay, từ tháng 4 trở về trước, do ảnh hưởng của dịch CGC, giá trứng gà trên địa bàn tỉnh này khá thấp. Trứng loại tốt được sản xuất ở các trang trại chỉ còn 1.100-1.200 đ/quả. Còn trứng sản xuất tại những hộ nhỏ lẻ, những trại không tên tuổi, có những lúc giá bán ra chỉ có 800-900 đ/quả.

So với giá thành khoảng 1.350-1.400 đ/quả, rõ ràng dân nuôi gà lấy trứng ở Đồng Nai nhìn chung đều thua lỗ khá nhiều. Có những hộ nuôi quy mô lớn, tới vài chục ngàn con, mỗi ngày lỗ tới trên 10 triệu đồng.

Do thua lỗ nặng và kéo dài, hàng loạt trang trại, hộ nuôi gà lấy trứng ở Đồng Nai đã phải bỏ đàn, giảm mạnh đàn gà để giảm lỗ. Theo Chi cục Thú y Đồng Nai, lượng trứng gà kiểm dịch xuất chuồng tại các trang trại đã giảm tới trên 30%.

Sang đầu tháng 5, do hết dịch CGC, người tiêu dùng tăng dùng trứng trở lại, cộng với việc sản lượng trứng gà giảm mạnh vì nhiều hộ bỏ đàn, giảm đàn, nên giá trứng bắt đầu tăng lên. Tăng mạnh nhất là vào ngày 3/5, với mức tăng 250 đ/quả.

Trong khoảng 2 tuần, giá trứng loại tốt tại các trang trại đã được duy trì ở mức 1.550 đ/quả, là mức giá giúp cho người nuôi gà lấy trứng đã có lời một chút. Nhưng từ ngày 20/5 trở lại đây, do ảnh hưởng của vụ biểu tình quá khích ở Bình Dương, Đồng Nai…, giá trứng giảm 50 đ/quả, tình hình tiêu thụ trứng của nhiều trang trại lại có dấu hiệu khó khăn.

Theo ông Đức, vụ biểu tình quá khích này khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phải tạm thời đóng cửa, nhiều công nhân bị mất việc, do đó, việc tiêu thụ trứng gia cầm tại các khu công nghiệp, nhà máy giảm khá mạnh.

Nếu như ở Đồng Nai, giá trứng tuy vẫn biến động thất thường, nhưng hiện đã ở mức cao hơn giá thành (với trứng loại tốt), thì ở Long An, giá trứng gà vẫn còn ở trong tình trạng khiến người nuôi gà lấy trứng phải khóc ròng.

Anh Phạm Văn Khuê, chủ đại lý TĂCN lớn ở Tân An (Long An), cho hay, giữa tuần trước giá trứng gà lấy tại trại là 1.200 đ/quả, đến giữa tuần này chỉ còn 1.150 đ/quả. Giá trứng hiện nay tuy đã cao hơn nhiều so với hồi tháng 4 (có thời điểm chỉ còn 900 đ/quả), nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giá thành.

Bởi giá thành mỗi quả trứng gà nuôi tại các trang trại ở Long An hiện ở mức bình quân 1.400 đ/quả. Ở góc độ của nhà kinh doanh TĂCN, anh Khuê cho biết, trước đây, bình quân mỗi tháng, đại lý của anh tiêu thụ 300-400 tấn thức ăn cho gà, mà 100% là thức ăn cho gà đẻ.

Nhưng do người nuôi gà lấy trứng bị thua lỗ nặng nề trong một thời gian dài, nhiều trang trại đã phải giảm mạnh đàn hoặc bán tống bán tháo cả đàn gà đẻ trứng và tạm ngưng nuôi, nên số cám bán ra hàng tháng của đại lý anh Khuê đã giảm nhiều. Những trang trại vẫn còn tiếp tục cầm cự thì yêu cầu anh Khuê lấy về những loại cám cho gà đẻ rẻ tiền hơn so với những loại cám mà đại lý của anh lâu nay vẫn bán.

Anh Khuê nhận xét: “Với dân nuôi gà đẻ bây giờ, họ chẳng còn tâm trí đâu mà lựa chọn những loại cám có chất lượng tốt nhưng giá cao. Thay vào đó, họ đành phải bấm bụng lấy những loại cám rẻ tiền để duy trì đàn gà”.

Tuy vậy, theo nhận định của ông Lâm Thanh Đức, do hiện nay, đàn gà lấy trứng đã bị giảm khá nhiều vì nhiều doanh nghiệp, trang trại bỏ đàn, giảm đàn, trong khi đó các nhà sản xuất bánh kẹo lại chuẩn bị vào mùa sản xuất bánh trung thu khiến nhu cầu trứng gia cầm tăng cao, nên nhiều khả năng trong thời gian tới, giá trứng gia cầm sẽ được duy trì ở mức như hiện tại hoặc tăng lên, chứ không còn giảm xuống dưới giá thành như hồi tháng 3 tháng 4 năm nay.

Dầu vậy, người nuôi gà lấy trứng cũng chưa mừng được mấy, bởi giá thành của quả trứng năm nay vốn đã cao hơn nhiều so với năm ngoái, lại đang bị đội lên thêm khi việc xiết tải trọng xe vận tải đang khiến cho chi phí vận chuyển trứng tăng lên gấp đôi.

Một số trang trại nuôi gà lấy trứng ở Xuân Lộc (Đồng Nai), cho hay, trước đây, mỗi tấn trứng gà chuyển từ Xuân Lộc về Biên Hòa, giá cước vận chuyển chỉ khoảng 150.000 đồng. Từ khi xiết tải trọng, đã tăng lên tới 300.000 đ/tấn.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm