| Hotline: 0983.970.780

Quất cảnh chờ thăng hoa

Thứ Năm 18/12/2014 , 13:51 (GMT+7)

Thị trường cây quả cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi (2015) tại phía Bắc bắt đầu rục rịch vào mùa. 

Tại vùng quất cảnh lớn nhất miền Bắc - Văn Giang (Hưng Yên), các nhà vườn dự đoán giá quất cảnh năm nay cao hơn mọi năm từ 25-30%.

Quất cảnh giảm nguồn cung

Rảo quanh các vùng trồng cây cảnh lớn tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) như Thắng Lợi, Mễ Sở, Liên Nghĩa… thời điểm này, dễ nhận thấy có sự khác biệt so với một số năm trước đây khi có khá nhiều nhà vườn chuyên về cam cảnh, bưởi cảnh mọc lên bên cạnh các vùng quất cảnh.

Bên cạnh đó, tại các diện tích trồng quất cảnh trước đây, hiện nay đã xuất hiện xen kẽ khá nhiều vườn cây ăn trái, đặc biệt là ổi, không còn thấy cảnh những cánh đồng bạt ngàn quất cảnh vàng ruộm như trước.

Anh Hoàng Văn Xoa, thôn Đan Kim (xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang) đang tạo thế cho vườn quất khoảng 100 gốc cho biết: "Tết năm ngoái, dù giá quất cảnh không quá bèo, song chỉ có cánh thương lái trúng đậm do càng áp tết, giá quất cảnh càng tăng chóng mặt. 

Còn người trồng như chúng tôi, mỗi sào quất 200 gốc, trừ chi phí nhà vườn chỉ thu lãi từ 15-20 triệu đồng. Thu nhập này thấp hơn nhiều so với một số cây ăn quả khác, điển hình như cây ổi hiện đang phát triển khá mạnh thay thế đất trồng quất.

Một sào ổi trồng năm đầu cho quả bói, nhưng năm sau cho thu hoạch từ 30-40 triệu đồng là dễ, ổi lại dễ trồng, đầu tư thấp và không phải tốn công như nuôi con mọn giống như trồng quất cảnh. Vì thế năm nay, khá nhiều nhà vườn đã chuyển  sang trồng ổi” – anh Xoa cho biết.

Nhận định về thị trường quất cảnh dịp Tết sắp tới, anh Xoa cho biết, hiện đang là thời điểm các thương lái đến chọn vườn “xem mặt” để đặt cọc tiền. Năm nay thời tiết rất thuận lợi cho quất, cam, bưởi cảnh phát triển khi không có mưa lớn, thời tiết nắng ấm xen kẽ các đợt rét vừa phải…

Mặc dù vậy, giá quất cảnh mà các thương lái đặt hàng các nhà vườn thời điểm này vẫn cao hơn năm ngoái từ 25-30%. Điều này một phần do nhiều diện tích quất đã chuyển sang trồng cây trồng khác nên nguồn cung giảm, giúp giá tăng. Theo đó, giá quất hạng “bình dân” mà các nhà vườn bán ra dao động từ 250-350 nghìn đồng/gốc, loại đẹp nhất từ 600-650 nghìn đồng/gốc.

Cam, bưởi lên ngôi

Nếu như dịp này các nhà vườn trồng quất hiện đang tất bật vào khuôn tạo dáng, thì các nhà vườn chuyên cam, bưởi cảnh lại đang chạy đua với mốt ghép quả. Mốt chơi cây cảnh ghép quả có vẻ đang rất thịnh hành.

Do năm nay nhuận hai tháng 9 nên để kéo dài thời điểm giúp quất chín trùng với dịp Tết, các nhà vườn đã đánh gốc quất muộn hơn 1 tháng (tháng 5 âm lịch, thay vì tháng 4 như mọi năm), bên cạnh đó, họ sẽ vặt bỏ đi một lớp quả đầu tiên để quất ra lớp quả thứ 2, làm sao giúp quất chín trùng vào dịp Tết. Vì vậy, việc năm nhuận không ảnh hưởng nhiều tới thị trường quất cảnh.

Tại nhà vườn cam – bưởi cảnh Dương Linh (thôn Công Luận 2, Thị trấn Văn Giang), chúng tôi bắt gặp cách ghép quả khá thú vị khi anh Dương, chủ cơ sở này đang thoăn thoắt ghép những quả phật thủ vào các gốc bưởi lủng lẳng quả.

Anh Dương cho biết: Vài năm trở lại đây, thị trường cam cảnh, bưởi cảnh ghép quả phục vụ tết rất ăn khách. Theo đó vào đầu năm, dân làm cây cảnh ở Văn Giang phải tỏa đi các vùng trồng bưởi lớn tít tận Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Tây (cũ)… để sưu tầm các gốc bưởi đã có từ 5 đến 10 năm thu hoạch quả, gốc bưởi to cỡ bắp chân trở lên với giá từ 1,5 – 2 triệu đồng/gốc, sau đó đem về cắt tạo tán, dưỡng để gốc mọc chồi.

Khoảng tháng 5, tháng 6, khi chồi đã mọc 50-60cm, các nhà vườn sẽ sưu tầm mua các quả bưởi non (cỡ bằng cái chén), mang về ghép vào chồi gốc. Quả bưởi non được ghép vào chồi gốc có thể phát triển bình thường.

“Mỗi cây bưởi cảnh chúng tôi thường tạo khoảng 30-40 quả, tuy nhiên chỉ có 5-7 quả là mọc ra thực sự từ chồi gốc, còn lại đều là quả ghép” – anh Dương tiết lộ.

Để tạo ra các cây bưởi cảnh sinh động hơn, hiện các nhà vườn đang đặt hàng quả phật thủ ở các vùng trồng phật thủ tại Tuyên Quang, Hà Nội… với giá khoảng 30 nghìn đồng/quả về ghép vào gốc bưởi, tạo thành cây bưởi có cả quả phật thủ trông rất bắt mắt.

“Tùy vào kích cỡ gốc, số lượng quả ghép, dáng đẹp hay không mà các chậu bưởi cảnh có giá khá khác nhau. Năm nay, chúng tôi đang chào hàng từ 4 đến 7 triệu đồng/chậu bưởi ghép quả, cao hơn năm ngoái khoảng 20%. Nếu gặp khách, mỗi chậu bưởi cảnh trừ chi phí mua gốc, đầu tư các loại, lãi từ 2 đến 2,5 triệu đồng, còn cam cảnh mỗi gốc lãi khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng” – một nhà vườn tại Văn Giang cho biết.

Sở dĩ thị trường cam, bưởi cảnh đang ngày càng thịnh hành bởi xu hướng người có tiền xây nhiều nhà to, họ thích chơi tết bằng cam cảnh, bưởi cảnh đồ sộ. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị ngày càng thích mua các cây cảnh chơi tết cỡ lớn, đắt tiền, có khi tới 20 triệu đồng/gốc...

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.