| Hotline: 0983.970.780

Sắp tổng điều tra dân số và nhà ở quy mô lớn

Thứ Ba 24/12/2013 , 13:53 (GMT+7)

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn với tổng số 20% địa bàn cả nước (tương đương hơn 37.000 địa bàn). Như vậy toàn quốc sẽ có hơn 1,1 triệu hộ được điều tra.

Hơn 1,1 triệu hộ gia đình trên toàn quốc sẽ được điều tra từ ngày 1/4/2014. Theo Tổng cục Thống kê, đây là một cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng, cung cấp số liệu chi tiết đến cấp huyện.

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn với tổng số 20% địa bàn cả nước (tương đương hơn 37.000 địa bàn). Như vậy toàn quốc sẽ có hơn 1,1 triệu hộ được điều tra. Thời gian thu thập số liệu 20 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2014.


Ngoài chủ hộ, điều tra viên cũng sẽ phỏng vấn trực tiếp những phụ nữ 15-49 tuổi

Theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, cứ 10 năm một lần, Việt Nam tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. Hàng năm Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra biến động dân số với cỡ mẫu nhỏ, đủ để ước tính dân số cả nước và cấp tỉnh. Riêng các năm tận cùng là 4, Tổng cục sẽ tổ chức điều tra với quy mô lớn hơn. Đợt này sẽ lồng ghép điều tra cả nhà ở.

Mục đích của đợt điều tra này là thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 - 2015; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở; dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở...

Nội dung được thu thập chính gồm: thông tin về các thành viên của hộ; lịch sử sinh của phụ nữ từ 15-49 tuổi; người chết của hộ; các sự kiện chết của hộ trong 5 năm qua; nhà ở. Dự kiến đến tháng 10/2014 sẽ công bố kết quả tổng hợp nhanh, tháng 12 sẽ công bố kết quả chính thức.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công an cảnh báo các chiêu lừa đảo dịp lễ 30/4

TP.HCM Dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè gia tăng các thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch, máy bay giá rẻ trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất