| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Chỉ bàn làm, không bàn lùi'

Chủ Nhật 21/04/2024 , 15:19 (GMT+7)

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần 'chỉ bàn làm, không bàn lùi', ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng, thắng mưa, hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Tại lễ khởi công tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, diễn ra hôm 21/4 tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: Nhà đầu tư làm đúng luật, tránh tiêu cực, lợi ích nhóm và thi công đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường. Các nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công có trách nhiệm đảm bảo kỹ, mỹ thuật, an toàn lao động, môi trường sạch sẽ trước và sau khi thi công.  Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần 'chỉ bàn làm, không bàn lùi', làm xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày Tết; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng, thắng mưa; sau khi thi công xong phải làm tốt việc hoàn nguyên môi trường.

Tại lễ khởi công tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, diễn ra hôm 21/4 tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: Nhà đầu tư làm đúng luật, tránh tiêu cực, lợi ích nhóm và thi công đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường. Các nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công có trách nhiệm đảm bảo kỹ, mỹ thuật, an toàn lao động, môi trường sạch sẽ trước và sau khi thi công.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", làm xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày Tết; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng, thắng mưa; sau khi thi công xong phải làm tốt việc hoàn nguyên môi trường.

Thủ tướng đề nghị địa phương và nhà đầu tư cần nâng cao đời sống của người dân đã nhường đất cho dự án. Cuộc sống của những người dân nhường đất cho dự án tại nơi ở mới phải có điều kiện tốt, ít nhất bằng nơi ở cũ. Bên cạnh đó, các bộ ngành cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trường hợp quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời và phối hợp địa phương với tinh thần 'không đùn đẩy, không né tránh, không kéo dài'.

Thủ tướng đề nghị địa phương và nhà đầu tư cần nâng cao đời sống của người dân đã nhường đất cho dự án. Cuộc sống của những người dân nhường đất cho dự án tại nơi ở mới phải có điều kiện tốt, ít nhất bằng nơi ở cũ. Bên cạnh đó, các bộ ngành cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trường hợp quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời và phối hợp địa phương với tinh thần 'không đùn đẩy, không né tránh, không kéo dài'.

Thủ tướng cũng tới thăm Trường mầm non song ngữ quốc tế Victoria Mailand Hoàng Đồng -  giai đoạn 1 của Hệ thống Victoria School - trường liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế Cambridge theo mô hình trường học hạnh phúc, hoạt động không vì lợi nhuận với sự đồng hành của UNESCO. Thủ tướng đề nghị Trường lấy các cháu làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giáo viên làm động lực, góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhà trường cần căm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình tiên tiến; song nên tính toán có mức học phí phù hợp với điều kiện của người dân trong khu vực.

Thủ tướng cũng tới thăm Trường mầm non song ngữ quốc tế Victoria Mailand Hoàng Đồng -  giai đoạn 1 của Hệ thống Victoria School - trường liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế Cambridge theo mô hình trường học hạnh phúc, hoạt động không vì lợi nhuận với sự đồng hành của UNESCO. Thủ tướng đề nghị Trường lấy các cháu làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giáo viên làm động lực, góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhà trường cần căm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình tiên tiến; song nên tính toán có mức học phí phù hợp với điều kiện của người dân trong khu vực.

Tiếp đó, Thủ tướng dự lễ khai mạc triển lãm công nghiệp xanh quốc tế Lạng Sơn 2024. Đây là sự kiện giao thương quốc tế về mảng công nghiệp xanh, năng lượng sạch lần đầu tiên được tổ chức tại Lạng Sơn do Sở Công Thương tỉnh cùng liên danh Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn phối hợp tổ chức với sự tham gia của hơn 188 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực sản xuất điện, điện tử và điện năng lượng xanh, điện mặt trời, điện gió, ô tô có tải trọng lớn, thiết bị gia dụng, thiết bị chiếu sáng, đồ dùng gia đình thông minh; sản phẩm nông sản địa phương và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm góp phần hiện thực hóa sự phát triển xã hội xanh, ít carbon mà Việt Nam đang thực hiện.

Tiếp đó, Thủ tướng dự lễ khai mạc triển lãm công nghiệp xanh quốc tế Lạng Sơn 2024. Đây là sự kiện giao thương quốc tế về mảng công nghiệp xanh, năng lượng sạch lần đầu tiên được tổ chức tại Lạng Sơn do Sở Công Thương tỉnh cùng liên danh Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn phối hợp tổ chức với sự tham gia của hơn 188 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực sản xuất điện, điện tử và điện năng lượng xanh, điện mặt trời, điện gió, ô tô có tải trọng lớn, thiết bị gia dụng, thiết bị chiếu sáng, đồ dùng gia đình thông minh; sản phẩm nông sản địa phương và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm góp phần hiện thực hóa sự phát triển xã hội xanh, ít carbon mà Việt Nam đang thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình khu đô thị Mailand Hoàng Đồng. Đây là khu vực 'cửa ngõ, cầu nối' trong mắt xích hợp tác giữa Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc, có đầy đủ tiềm năng để khai thác thương mại biên mậu và du lịch biên giới Việt - Trung. Cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 8km, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 5km và chỉ mất 2 tiếng lái xe từ Hà Nội, Mailand Hoàng Đồng nằm giữa tuyến đường Xuyên Á và ôm trọn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng - trục giao thông chính kết nối những nền kinh tế năng động lớn nhất thế giới, huyết mạch của sự phát triển kinh tế, sinh hoạt và kinh doanh toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình khu đô thị Mailand Hoàng Đồng. Đây là khu vực "cửa ngõ, cầu nối" trong mắt xích hợp tác giữa Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc, có đầy đủ tiềm năng để khai thác thương mại biên mậu và du lịch biên giới Việt - Trung. Cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 8km, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 5km và chỉ mất 2 tiếng lái xe từ Hà Nội, Mailand Hoàng Đồng nằm giữa tuyến đường Xuyên Á và ôm trọn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng - trục giao thông chính kết nối những nền kinh tế năng động lớn nhất thế giới, huyết mạch của sự phát triển kinh tế, sinh hoạt và kinh doanh toàn cầu

Thủ tướng thăm cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu nhân chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư tại tỉnh Lạng Sơn tháng 8/2023. Cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía bắc, cách Hà Nội 171 km về phía đông bắc, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là một trong những cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Nơi đây có cột mốc biên giới số 1116 gắn Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là điểm đầu Quốc lộ 1A nối từ Lạng Sơn với Cà Mau.

Thủ tướng thăm cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu nhân chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư tại tỉnh Lạng Sơn tháng 8/2023. Cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía bắc, cách Hà Nội 171 km về phía đông bắc, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là một trong những cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Nơi đây có cột mốc biên giới số 1116 gắn Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là điểm đầu Quốc lộ 1A nối từ Lạng Sơn với Cà Mau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh. Thủ tướng căn dặn các lực lượng ở cửa khẩu phải làm tốt công tác giữ gìn chủ quyền Tổ quốc, nhưng vẫn đảm bảo giao thương thông thoáng giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đối với kết nối tình hữu nghị, kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh. Thủ tướng căn dặn các lực lượng ở cửa khẩu phải làm tốt công tác giữ gìn chủ quyền Tổ quốc, nhưng vẫn đảm bảo giao thương thông thoáng giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đối với kết nối tình hữu nghị, kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, các lực lượng tại cửa khẩu trên cơ sở chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, chủ động thực hiện và hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, cụ thể hóa, triển khai 'Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược' giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, các lực lượng tại cửa khẩu trên cơ sở chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, chủ động thực hiện và hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, cụ thể hóa, triển khai "Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm