| Hotline: 0983.970.780

Sớm xây dựng Vườn thực vật Quốc gia

Thứ Sáu 23/06/2017 , 15:05 (GMT+7)

Sở hữu diện tích rừng thực nghiệm hơn 150 ha với trên 300 loài cây gỗ bản địa được sưu tầm tại Việt Nam cùng hệ thống hạ tầng, đội ngũ nhà khoa học hàng đầu về lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đang hội đủ các yếu tố cho việc xây dựng Vườn thực vật Quốc gia theo kế hoạch của Chính phủ.

Yêu cầu cấp bách

Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đều đã xây dựng vườn thực vật (VTV) quốc gia. Ở Anh, VTV quốc gia nước này được thành lập từ năm 1840 với tổng diện tích 121 ha, bao gồm 30.000 loài thực vật sống khác nhau và trên 7 triệu mẫu cây khô (trong VTV Kew có các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trung tâm du khách…).

15-11-51_dscf4442
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng lãnh đạo Bộ KH-CN kiểm tra rừng thực nghiệm tại Trường ĐH Lâm nghiệp

Tại trung Quốc, VTV quốc gia Hoa Nam được thành lập năm 1929 với tổng diện tích 330 ha, sưu tập lên tới 13.000 loài thực vật (Phòng tiêu bản thực vật, các viện đào tạo và nghiên cứu; các vườn lan, cây thuốc, vườn tre nứa, vườn ngọc lan, chè…), hàng năm đào tạo hàng trăm tiến sĩ về phân loại thực vật trong và ngoài nước…

Ở nhiều nước Đông Nam Á, VTV quốc gia cũng đã được thành lập từ lâu đời và đóng vai trò hết sức quan trọng không chỉ với vai trò bảo tồn tài nguyên thực vật mà còn phục vụ nhu cầu nghiên cứu, du lịch, quảng bá hình ảnh thiên nhiên ra bạn bè quốc tế. Tiêu biểu phải kể tới VTV quốc gia Bogor của Indonesia được thành lập từ năm 1917 trên tổng diện tích 87 ha, gồm 17.000 loài thực vật (trong đó có viện nghiên cứu, bảo tàng thực vật, trung tâm du khách, các phân khu phong lan, cây thuốc, cây bản địa…). VTV quốc gia của Singapore thậm chí được thành lập từ năm 1859 với tổng diện tích 74 ha, là nơi nghiên cứu và bảo tồn hơn 30.000 loài thực vật, nhất là trưng bày hoa lan nhiệt đới lớn nhất thế giới với 1.000 loài phong lan thuần chủng và 2.000 loài lan lai tạo…

Việt Nam hiện là một trong 10 trung tâm dự trữ sinh học lớn của thế giới với nhiều loài động thực vật, trong đó có nhiều loài có giá trị bảo tồn cao. Theo IUCN (Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế), Việt Nam có khoảng 12.000 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc hơn 2.256 chi, 305 họ (chiếm 4% tổng số loài, 15% tổng số chi, 57% tổng số họ TV trên thế giới). Mặc dù hiện nay, cả nước đã thành lập 164 khu rừng đặc dụng với diện tích gần 2,1 triệu ha, tuy nhiên các khu rừng này chỉ sở hữu những thực vật theo nhóm vùng miền riêng mà chưa có VTV quốc gia có tính đại diện cho đa dạng thực vật của toàn quốc. Vì vậy, việc xây dựng VTV quốc gia là vấn đề hết sức cần thiết trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
 

Hai bộ ủng hộ chọn ĐH Lâm nghiệp

Nhằm khẩn trương đánh giá tính khả thi để lựa chọn địa điểm xây dựng VTV quốc gia, Bộ NN-PTNT và Bộ KH-CN đã trực tiếp có chuyến thị sát, kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất, nhất là diện tích rừng thực nghiệm tại Trường ĐH Lâm nghiệp.

15-11-51_dscf4437
Với trên 300 loài thực vật bản địa đã được sưu tầm và trồng từ năm 1984 đến nay, Trường ĐH Lâm nghiệp hội đủ điều kiện để xây dựng VTV quốc gia

Sau khi được tham quan khu rừng thực nghiệm và nghe báo cáp về Dự thảo Dự án Xây dựng Vườn thực vật quốc gia tại Trường ĐH Lâm nghiệp, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: Bộ KH-CN hoàn toàn ủng hộ Trường ĐH Lâm nghiệp trong việc thực hiện Dự án Xây dựng Vườn thực vật Quốc gia thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 1671/QĐ-TTg bởi tính đầy đủ về cơ sở pháp lý, quy mô diện tích đất đai và trình độ, số lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn. Theo ông Khánh, khu rừng thực nghiệm với diện tích trên 150 ha tại Trường ĐH Lâm nghiệp đã cơ bản hội tụ đủ về điều kiện để tiến tới cải tạo, bổ sung thành VTV quốc gia, bởi số lượng cây bản địa tại đây hiện đã được sưu tập khoảng gần 300 loài. Đây là diện tích rừng đã được nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường thu thập trên cả nước và trực tiếp trồng, chăm sóc và bảo vệ suốt từ năm 1984 tới nay.

Để thực hiện được Dự án này, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đề nghị Trường ĐH Lâm nghiệp cần nhanh chóng Xây dựng một Đề án chi tiết về Vườn thực vật quốc gia; làm rõ lộ trình xây dựng Vườn thực vật quốc gia đảm bảo đáp ứng mục tiêu đặt ra và gắn liền với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Nhà trường; thúc đẩy tiếp cận các nguồn vốn; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan để Dự án này được diễn ra theo đúng tiến độ.

Đồng quan điểm nhất trí cao chủ trương xây dựng VTV quốc gia tại Trường ĐH Lâm nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh chỉ đạo thời gian tới, Trường ĐH Lâm nghiệp cần bổ sung đánh giá, so sánh thêm về bộ thực vật hiện có để so sánh với các VTV quốc gia của các nước trong khu vực nhằm làm rõ hơn về định hướng phát triển. Trong quá trình triển khai xây dựng đề án VTV quốc gia, nếu cần thiết có thể tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm.

Theo GS.TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp, bên cạnh lợi thế của trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng của cả nước với đội ngũ đông đảo các chuyên gia giàu kinh nghiệm, Trường ĐH Lâm nghiệp hiện có quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều VTV và viện nghiên cứu về thực vật nổi tiếng trên thế giới. Đối với diện tích vườn thực nghiệm của trường, hiện đã được xây dựng tường bao, có hệ thống giao thông, trạm dừng nghỉ, trạm cứu hộ động vật, hệ thống bể nước, hệ thống chống cháy rừng cùng nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ cho nghiên cứu.

GS.TS Trần Văn Chứ cho rằng, về vị trí địa lí, trường ĐH Lâm nghiệp chỉ cách trung tâm TP Hà Nội chưa đầy 50km, nằm ngay trên đường Hồ Chí Minh và kết nối với Hà Nội bằng đường cao tốc Nam Thăng Long nên rất thuận tiện cho hoạt động tham quan.

“Qua tham khảo, để xây mới một VTV quốc gia với diện tích trung bình 100 ha, sẽ tốn kém tới vài nghìn tỉ đồng. Vì vậy với cơ sở vật chất hiện có, việc xây dựng khu rừng thực nghiệm của trường thành VTV quốc gia chỉ cần cải tạo thêm chứ không phải giải phóng mặt bằng hay làm từ đầu” – GS Chứ đánh giá.

Bên cạnh việc phục vụ cho bảo tồn, du lịch, hợp tác quốc tế và quảng bá cho đất nước Việt Nam về đa dạng sinh học, ông Chứ cho rằng việc nâng cấp rừng thực nghiệm của trường thành VTV quốc gia là điều “nhất cử lưỡng tiện”, bởi đây cũng là điều kiện giúp nhà trường có thêm cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm