| Hotline: 0983.970.780

Tái cấu trúc nền kinh tế: Cần giải pháp cụ thể

Thứ Hai 24/10/2011 , 12:08 (GMT+7)

Sáng nay 24/10, theo lịch trình, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011...

* Vỡ nợ hàng loạt là do quản lý tiền mặt lỏng lẻo

Sáng nay 24/10, theo lịch trình, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.

Buổi chiều, tại hội trường, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khiếu nại và tiếp tục thảo luận dự luật này.

Trước đó, cuối tuần qua chiều ngày 21/10, các đại biểu đã thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển năm 2012 và giai đoạn 2011 - 2015. Đồng tình với báo cáo của Chính phủ trong việc đánh giá những mặt tích cực và yếu kém trong thời gian qua, nhiều ĐB cho rằng khó khăn đã nhìn ra nhưng Chính phủ lại thiếu những biện pháp cụ thể để khắc phục yếu kém, nhất là trong kiềm chế giá cả và tái cơ cấu nền kinh tế. 

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội thời gian tới còn không ít khó khăn, thách thức nhưng báo cáo của Chính phủ chưa đưa ra được các giải pháp cụ thể. Ví dụ như vấn đề lạm phát cao, kéo dài liên tục trong 5 năm trở lại đây. Hệ thống phân phối hiện nay đang có vấn đề nên đã làm chênh lệch giá ngay từ khâu sản xuất đến bán lẻ. Nguyên nhân là do buông lỏng quản lý khâu trung gian.

Bên cạnh đó, theo ĐB Ngân một nội dung lớn được Chính phủ đặt trọng tâm là tái cấu trúc nền kinh tế, nhưng qua báo cáo thì các biện pháp cụ thể trong tái cơ cấu đầu tư, ngân hàng thương mại chưa được hoạch định cụ thể, trong khi đây là việc cần làm nhanh. “Chúng ta nói cắt giảm đầu tư công nhưng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, đầu tư của doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong đầu tư phát triển, việc vẫn dựa vào khu vực này cũng là điều không hợp lý với chủ trương tái cơ cấu”- ĐB Trần Hoàng Ngân nói.

Liên quan đến giải pháp phát triển vốn cho DN trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, theo ĐB Nguyễn Ngọc (TP HCM), Chính phủ cần có giải pháp phát triển thị trường chứng khoán để giảm gánh nặng huy động vốn từ ngân hàng. “Để làm được điều này, Chính phủ cần phải đẩy mạnh cổ phần hóa các DN lớn, từ đó giải quyết vấn đề vốn cho DN, tạo cơ hội giảm dần lãi suất”- ĐB Ngọc kiến nghị.

 Đồng tình quan điểm trên, ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) phân tích thêm, nhóm giải pháp tiền tệ và tài khóa là liều thuốc nặng để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát nhưng nó đang có tác dụng phụ ảnh hưởng nhiều đến DN. Vì vậy, năm 2012 Chính phủ cần có các giải pháp cụ thể để giải quyết những tác dụng phụ này.

ĐB Nguyễn Đức Chung (Hà Nội) cảnh báo về hiện tượng vỡ nợ hàng loạt trong thời gian gần đây là hệ quả của việc quản lý hệ thống tiền mặt lỏng lẻo. ĐB Chung phân tích: “Lưu thông lượng tiền mặt quá lớn trong khi quản lý lỏng lẻo là nhân tố tạo nên thị trường tín dụng đen. Với tình hình như hiện nay, dự báo tình trạng vỡ nợ còn tiếp diễn xấu. Do đó, phải thắt chặt quản lý lưu thông tiền mặt trong các cơ quan Nhà nước, DN cũng như cá nhân. Cùng với đó, Chính phủ dứt khoát phải quét sạch, không cho tín dụng đen tồn tại".

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm