| Hotline: 0983.970.780

Thấy gì từ chiến thắng nhọc nhằn của tuyển Việt Nam?

Thứ Năm 07/09/2017 , 06:30 (GMT+7)

Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đầy khó nhọc trước Campuchia ở lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2019. Trận thắng này cho thấy nhiều điều về bóng đá Việt Nam hiện tại.

1. Sinh khí HAGL

HLV Mai Đức Chung đã không dùng đến Tuấn Anh - Xuân Trường ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Thay vào đó, ông dùng cặp tiền vệ có thiên hướng chơi phòng ngự là Hoàng Thịnh và Huy Hùng. Việc dùng người khó hiểu này đã khiến Việt Nam chơi bóng thiếu sinh khí, đặc biệt thiếu những tình huống tấn công sắc sảo.

15-19-47_viet_nm
Tuyển Việt Nam có trận thắng chật vật trước Campuchia

Hai cầu thủ HAGL ra sân trận này là hậu vệ cánh Văn Thanh và tiền đạo Công Phượng. Nhưng Văn Thanh gặp chấn thương phải rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu. Công Phượng chơi mờ nhạt, dưới sức và cũng phải rời sân ở phút 66.

Kể từ đây, sau gần 2 năm, tuyển Việt Nam lần đầu chơi bóng mà không có cầu thủ nào thuộc biên chế HAGL.

2. Người đóng thế mệt mỏi

Tuyển Việt Nam chơi bóng khá uể oải, hệt như trạng thái của HLV Mai Đức Chung. Việc ông Chung “xe ca” vừa trải qua thời gian dài huấn luyện đội tuyển nữ và thi đấu giành HCV bóng đá SEA Games, trở về lại phải ngồi luôn ghế nóng đội tuyển nam để “chữa cháy” khi HLV Hữu Thắng từ chức là việc cố sức.

Bản thân ông Chung thừa nhận sau trận thắng nhọc nhằn Campuchia rằng, ông không chắc vào tháng 10 tới có tiếp tục công việc HLV trưởng ở đội tuyển Việt Nam nữa hay không. Trước mắt ông cần phải nghỉ ngơi. Dù sao ông Chung đã ngoài 70 tuổi.

3. Cần có sự xuyên suốt

Thất bại ở đội tuyển Việt Nam trong những năm qua, khiến chúng ta phải thường xuyên đập đi xây lại đội tuyển dù vẫn chỉ với những con người đó. Đã đến lúc chúng ta phải có sự thống nhất, xuyên suốt một lối chơi và cần phải kiên nhẫn xây dựng lối chơi ấy để đi tới thành công như cách bóng đá Thái Lan đang làm.

Một điểm nữa, có lẽ đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải bỏ tư duy chuẩn bị giải đấu theo kiểu tập trung dài hạn, nó vừa ảnh hưởng tới giải quốc nội, vừa khiến các cầu thủ khó đạt điểm rơi phong độ. Nên nhớ, U22 Thái Lan chỉ có 1 tuần tập trung trước SEA Games 29 để bảo vệ thành công tấm HCV.

4. Cánh cửa vẫn rất rộng

Thất bại tại SEA Games 29 khiến nhiều người bi quan về bóng đá nước nhà. Trận thắng nhọc nhằn Campuchia lại dội thêm một gáo nước lạnh vào tinh thần vốn đã xuống thấp của cầu thủ lẫn người hâm mộ. Nhưng nên nhớ, phía trước ĐT Việt Nam và của U23 Việt Nam là những giải đấu quan trọng.

Tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019 lúc này, tuyển Việt Nam vẫn bất bại và đang đứng thứ 2 với 5 điểm, kém đội dẫn đầu Jordan 2 điểm, hơn đội xếp thứ 3 Campuchia 2 điểm và hơn đội xếp cuối Afghanistan 4 điểm.

Theo lịch, ngày 10/10 tới, chúng ta sẽ đá trận lượt về với Campuchia ở sân Thống Nhất, đến ngày 14/11, chúng ta đá với Afghanistan trên sân Mỹ Đình. Khả năng giành chiến thắng từ 2 trận đấu này là rất cao và khi ấy 99% chúng ta có vé dự vòng chung kết mà không cần quan tâm quá nhiều tới Jordan, bởi mỗi bảng đấu sẽ lấy 2 đội nhất nhì.

Với U22 Việt Nam, tháng 1/2018 sẽ là vòng chung kết U23 châu Á ở Trung Quốc. Dù không thành công tại SEA Games 29 song vẫn có thể khẳng định, lứa cầu thủ U22 mà chúng ta có là những cầu thủ chất lượng. Bởi vậy, chúng ta vẫn có thể hy vọng ở sân chơi châu lục. Vấn đề là VFF cần phải sớm tình ra một ông thầy có trình độ chuyên môn cao để cầm quân trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm