| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết 'đỏng đảnh', nhà vườn phập phồng nỗi lo mùa trái cây tết

Thứ Hai 04/12/2017 , 08:36 (GMT+7)

Đây là thời điểm các nhà vườn trồng cây ăn trái tại các tỉnh, thành phía Nam đang chạy nước rút cho việc xử lí ra hoa, cũng như chăm sóc trái cung ứng cho thị trường trái cây Tết Nguyên đán 2018. Tuy nhiên...

Tuy nhiên, do thời tiết thất thường, hoa, trái “cháy” rụng, sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhà vườn phập phồng lo lắng... 

16-08-10_nh_1
Nhà vườn đang bước vào cao điểm chăm sóc vườn cây trái mùa tết

Chúng tôi trở lại địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời điểm này nhà vườn đang vào cao điểm đợt chăm sóc cây trái cho vụ tết. Nông dân Nguyễn Quốc Anh, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán tâm sự: “Qua mấy vụ liên tiếp bị mất mùa xoài nên gia đình tôi phải vay vốn làm xoài trái vụ nhưng liên tiếp ảnh hưởng của những trận mưa bão vừa qua khiến xoài cháy bông, trái non cũng không đậu nổi coi như lại trắng tay rồi”.

Theo chủ vườn xoài này, làm xoài trái vụ tốn kém chi phí gấp 10 lần xoài thường. Hơn nữa, nhiều vườn xoài ở đây do phải thuê đất trồng nên bị mất mùa trái cây tết thì sẽ đẩy nông dân vào cảnh nợ nần chồng chất.

Trên địa bàn xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, nhiều vườn xoài cũng bị tình trạng rụng lá, thậm chí cây đang ra bông hay trái mới nhú cũng đều tan tác sau những trận mưa lớn. Các vườn xoài bị ảnh hưởng của mưa bão gió lốc đều thiệt hại từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng/hộ.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc HTX sản xuất thương mại dịch vụ và du lịch xoài Suối Lớn (xã Xuân Hưng) cho biết: “Do những cơn mưa lớn kèm gió lốc vừa qua đã làm hàng trăm gốc xoài trên địa bàn bị gãy đổ, bật gốc. Có đến hàng chục tấn trái xoài lớn đang chuẩn bị thu hoạch vào dịp Noel, tết thì bị dính những đợt mưa gió làm rụng tơi tả phải bán xoài non”.

16-08-10_nh_4
Nhà vườn lo lắng khi vườn trái phải “ăn tết” sớm

Không chỉ riêng xoài, nhiều loại cây trồng khác cho thu hoạch vụ tết cũng bị thiệt hại không nhỏ. Theo HTX bưởi Tà Lài (huyện Tân Phú), có đến 60% diện tích bưởi ở địa phương bị ảnh hưởng năng suất do thời điểm bưởi ra bông bị mưa dầm, có thể sản lượng bưởi tết chỉ còn khoảng 50% so với mọi năm. Đồng thời, do thời tiết bất lợi mưa kéo dài khiến dịch bệnh trên cây bưởi tăng mạnh, một số vườn còn bị chết cây do úng nước và nấm bệnh tấn công.

Ghi nhận tại các vườn bơ, mãng cầu, thanh long, cam, quýt... trên địa bàn huyện Trảng Bom cũng đang đối mặt với nguy cơ mất mùa trái cây tết. Gia đình ông Trần Văn Của, ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) trồng 6.000 m2 mãng cầu chuẩn bị cho vụ tết. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm cắt tỉa cành thì bị những trận mưa lớn dội xuống khiến việc “xiết nước” cho cây ra bông, đậu trái không đạt hiệu quả.

16-08-10_nh_2
16-08-10_nh_3
Vườn cây trái ảnh hưởng diễn biến thời tiết bất thường, hoa trái rụng

Ông Của tâm sự: “Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng nửa tháng tôi mới phải phun thuốc, bón phân một lần, nhưng năm nay cứ phải chăm bón hàng tuần để bảo đảm cho cây phát triển, khiến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể. Đặc biệt, sợ nhất sương muối xuất hiện nhiều làm cây mãng cầu khó ra hoa, tỷ lệ hoa đực cao nên không đậu trái”. Theo ông Của, nếu như năm ngoái chi phí sản xuất ông chỉ tốn khoảng vài ba chục triệu đồng/ha thì năm nay phải đội lên tới hơn 50 triệu đồng/ha.

Tương tự các hộ trồng cam, quýt phục vụ tết trên địa bàn xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc cũng gặp nhiều khó khăn. Điển hình như hộ ông Hoàng Quyền (ấp Nhân Thuận) đang trồng 3.000m2 quýt cho biết, năm nay thời tiết diễn biến phức tạp khiến cây quýt ít đậu trái, thậm chí khi cây đã đậu trái thì lại bị thối, rụng đầy gốc. Dự kiến, vụ tết năm nay ông chỉ thu được khoảng vài tấn trái.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuyên Mộc Nguyễn Văn Nhiều, xã có 32 ha trồng cam, quýt phục vụ tết. Năm nay, thời tiết thất thường khiến cây dễ mắc bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái. Dự báo, sản lượng cam, quýt của xã cung ứng cho thị trường tết năm nay sẽ giảm từ 20-30%; thậm chí nếu tiếp tục có những mưa lớn thì có thể cây trái sẽ bị ảnh hưởng nặng hoặc nhà vườn sẽ mất mùa tết.

16-08-10_nh_5
Chăm sóc thanh long mùa tết

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.