| Hotline: 0983.970.780

Torres lên tiếng

Thứ Hai 25/04/2011 , 10:39 (GMT+7)

Cuối cùng, sau gần 700 phút tịt ngòi, Fernando Torres đã có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea sau chiến thắng 3-0 trước West Ham.

Cuối cùng, sau gần 700 phút tịt ngòi, Fernando Torres đã có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea sau chiến thắng 3-0 trước West Ham tại vòng 34. Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi vô địch Premier League, còn Torres sống lại ước vọng trở thành ngôi sao số 1 ở Stamford Bridge.

Niềm tin đặt vào Torres đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau hai lượt trận tứ kết Champions League gặp MU. El Nino (biệt danh của Torres) vô duyên ở Stamford Bridge, mất hút tại Old Trafford và bị thay ra ở hiệp 2. Bản thân Ancelotti, người luôn bênh vực hết mình tiền đạo người Tây Ban Nha còn thổ lộ ông sai lầm khi đặt niềm tin vào Torres thay vì Drogba, Anelka và đó là nguyên nhân khiến Chelsea bị loại.

Liên tiếp sau đó ở các trận gặp Wigan, West Brom, Birmingham và West Ham, Ancelotti đều tống khứ Torres lên băng ghế dự bị, Drogba được lựa chọn, Chelsea đều giành chiến thắng. El Nino bị lãng quyên trong thành công của Chelsea và anh bị coi là bản hợp đồng hớ của Chelsea. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn khẳng định The Blues sẵn sàng chịu lỗ để bán gấp Torres mùa hè này.

Torres vẫn âm thầm thể hiện mình và chờ đợi cơ hội khi không còn được Ancelotti ưu ái. Anh vẫn nỗ lực hết mình ở mọi trận đấu dù chỉ được vào sân khoảng 20 phút cuối. Khi sự tự ái và niềm kiêu hãnh bị tổn thương, Torres đã chiến đấu hết mình để giải tỏa áp lực. Càng sống trong sức ép và sự cô độc, cựu ngôi sao Atletico càng vùng lên dữ dội để khẳng định giá trị đích thực.

Và nỗ lực của El Nino đã được tưởng thưởng xứng đáng, anh khai hỏa ở thời điểm ít người kỳ vọng nhất. Vào sân thay Drogba ở phút 77, Torres di chuyển liên tục kể từ khi được vào sân và anh thể hiện sức rướn, khả năng dứt điểm hoàn hảo dù mặt sân khá trơn trong tình huống sút tung lưới Robert Green. Cuối cùng, sau 11 trận ra sân, Torres đã có được bàn thắng đầu tiên cho CLB mới trong thắng lợi 3-0 trước West Ham.

Tất nhiên, việc ghi bàn vào lưới đội bóng xếp cuối bảng Premier League cũng không phải điều gì quá ghê gớm, một tiền đạo trị giá 50 triệu bảng phải đến trận đấu thứ 11 mới ghi bàn vẫn là thành tích tệ hại. Nhưng với một chân sút được đặt quá nhiều kỳ vọng, lại bị đồng đội có phần tẩy chay (Malouda, Drogba hay Anelka chưa khi nào chuyền bóng cho Torres ở tư thế thuận lợi), sự kém cỏi đó là điều có thể thông cảm được. Giờ là lúc các CĐV The Blues có thể mong đợi sự hồi sinh của Torres sau khi giải tỏa áp lực.

Bàn thắng của Torres trở lại đúng vào thời điểm Chelsea bám sát đội đẩu bảng MU với 6 điểm ít hơn sau 34 vòng đấu, hy vọng bảo vệ chức vô địch Premier League vẫn còn vẹn nguyên. Torres sẽ lại có cơ hội tìm lại cái duyên trước MU tại ngày 8/5 tới để một lần nữa khẳng định giá trị cho chính mình, trong trận đấu mang tính quyết định đến ngôi Vua Premier League tại Champions League. Lúc này, niềm tin vào El Nino thực sự tái sinh!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm