| Hotline: 0983.970.780

Từng đoàn xe nối dài trước cổng Lâm Thao

Thứ Sáu 10/02/2017 , 08:01 (GMT+7)

Lâm Thao những ngày đầu năm, nắng hanh hao đủ khiến cho mồ hôi rịn ra đầm đìa vai áo nhưng những khuôn mặt, ánh mắt vẫn sáng rỡ nụ cười thầm…

Không vui sao được khi chưa từng có năm nào người ta lại được dịp chứng kiến những đoàn tàu, những đoàn xe nối đuôi nhau dài đến như thế trong khuôn viên nhà máy của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao để chờ đợi được “ăn hàng”. Không vui sao được khi giữa bối cảnh thị trường cả ngàn chủng loại phân bón các loại, tốt có xấu có, thật có giả có, nông dân cả nước vẫn tin tưởng chọn mặt gửi vàng vào Lâm Thao, luôn đánh giá đây là công ty là số một.

19-59-20_dsc_7107
Chuyền hàng lên xe
 

2016 được đánh là năm sóng gió chưa từng có đối với ngành sản xuất phân bón của nước nhà. Hết nhà máy nhỏ lại đến nhà máy to phải lao đao, nguy khốn như những con thuyền mắc cạn bất lực chờ ngày thủy triều dìm xuống tận đáy biển. Thêm vào đó là lượng phân bón nhập khẩu với giá rẻ, phân giả, phân nhái tràn lan khiến cho thị trường càng loạn.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống ba lần anh hùng, tập thể cán bộ, người lao động Lâm Thao đã đồng sức đồng lòng làm nên kỳ tích: Tổng phân bón sản xuất là: 1.443.695 tấn, trong đó: Supe lân: 721.148 tấn; Lân nung chảy: 72.897 tấn; NPK-S: 649.650 tấn; Axit Sunphuaric: 247.335 tấn.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt là trên 4.028 tỷ đồng. Tổng phân bón tiêu thụ là: 1.114.116 tấn, trong đó: Supe lân: 382.855 tấn; Lân nung chảy: 37.440 tấn; NPK-S: 693.821 tấn; Axit Sunphuaric: 3.771 tấn.

19-59-20_dsc_7152
Xếp hàng lên toa tàu

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt trên 3.917 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 171 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 76 tỷ đồng…Tạo đủ công ăn việc làm cho trên 3.000 người và cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch của năm.

Để rồi niềm vui đó được nối dài sang đến những ngày khai xuân. Trao đổi với tôi, anh Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty không giấu nổi sự phấn chấn trong giọng nói.

Anh bảo rằng dù đã định liệu từ trước là năm nào vào đầu vụ xuân cũng đông đơn đặt hàng khắp nơi nhưng không ngờ đầu năm nay lại đắt hàng đến thế. So với cùng kỳ, ngày đầu tiên xuất bán của 2016 đạt 5.000 tấn rồi trung bình các ngày sau đó 5.000 -5.200 tấn thì năm nay hơn hẳn mỗi ngày khoảng 2.000 tấn.

19-59-20_dsc_7113
Đóng dấu

 

Mở hàng bán vào 2/2 tức ngày mồng 6 tết Lâm Thao đã xuất 6.000 tấn phân các loại và cứ thế tăng dần đều. Trung bình mỗi ngày xuất 7.000 tấn, kỷ lục ngày xuất bán nhiều nhất là 7/2 công ty đã xuất bán 7.500 tấn phân bón các loại.

Những đoàn xe trọng tải lớn nằm nối dài trên đường hay những toa tàu nằm nối dài trên ray để chờ đợi lấy hàng. Để giải phóng nhanh sản phẩm, đáp ứng thời vụ khẩn trương của bà con cả nước, công ty đã tập trung tối đa nhân lực phục vụ công tác bán hàng, thời gian xuất bán liên tục 24/24h chia làm 3 ca liên tục.

Lượng hàng khổng lồ khiến cho toàn bộ guồng máy của Lâm Thao phải vận hành hết công suất. Về vận tải, mỗi ngày huy động trung bình 30 toa tàu, hàng trăm lượt ô tô tải các loại. Về bốc dỡ, ngoài hàng trăm công nhân các xí nghiệp còn phải thuê từ 400- 500 lao động thời vụ ở địa phương. Dự kiến chiến dịch cao điểm bán hàng vụ xuân này của Lâm Thao sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 2/2017.

Tôi như bị cuốn đi giữa dòng người và dòng phương tiện nhộn nhịp để rồi cùng tụ lại ở một điểm cuối là các kho hàng. Ở đó, hàng trăm công nhân bốc xếp vác các bao tải đi lại nhịp nhàng như những diễn viên xiếc vào hạng thượng thừa giữa khu để hàng cao ngất gần chạm nóc nhà tới khu băng chuyền.

19-59-20_dsc_7157
Cảnh bốc hàng

 

Từng xe tải ghé vào dưới băng chuyền để từ đó những dãy bao phân bón cứ ào ào “chảy mãi, chảy mãi” không ngừng xuống thùng. Xe này đầy ra, xe kia trống lại vào trong nhịp nhàng, trật tự. Những “quả đồi”, “ngọn núi” phân bón cứ thế vơi đi, vơi đi không ngừng. Đoàn xe, đoàn tầu sau khi chất đầy khoang kéo lên những hồi còi tha thiết rời sân nhà máy như chở cả mùa vàng hi vọng cho bà con nông dân đi khắp mọi miền Tổ quốc.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm