| Hotline: 0983.970.780

Tuyển Việt Nam 'nhận gạch' cùng Bphone

Thứ Tư 27/05/2015 , 08:57 (GMT+7)

Sau lễ ra mắt, siêu phẩm Bphone bị chỉ trích nhiều như nào thì các tuyển thủ của ĐTVN cũng đang phải nhận lượng “gạch đá” tương tự sau trận thua xấu xí trên đất Thái.

Chiếc điện thoại đình đám nhất của làng công nghệ Việt trong năm 2015 - Bphone - cuối cùng đã ra mắt vào sáng 26/5. Không hổ danh “bom phone”, đối thủ tiềm năng của hai siêu phẩm iPhone 6 và Galaxy S6 đã khiến dư luận choáng váng vì một loạt những “hạt sạn” không hề nhỏ.

Đầu tiên phải kể tới là nghi vấn đạo nhạc. Dù BKAV cho biết, hãng đã hợp tác cùng nhạc sỹ Huy Tuấn để cho ra những bản nhạc chuông độc quyền chỉ có trên Bphone nhưng rất nhiều người đã phát hiện ra, giai điệu nhạc chuông thứ hai trình diễn trong buổi lễ ra mắt rất giống với đoạn dạo đầu của bài "Your love is a lie" do nhóm Simple Plan sáng tác.

Chưa hết, tính năng chụp ảnh của Bphone cũng bị bóc mẽ. Bức ảnh được BKAV sử dụng nhằm minh họa khả năng lấy nét đã có trên mạng từ khá lâu. Khi tìm kiếm trên Google, người ta tìm thấy gần 30.000 kết quả tương tự, và nghi vấn BKAV dùng Photoshop can thiệp vào ảnh gốc lập tức xuất hiện.

Nguy hiểm hơn, BKAV còn mắc lỗi nghiêm trọng khi cho chiếc Bphone chụp cảnh 3 người nhưng lại hiển thị thành 4 trong màn hình điện thoại.

Chừng ấy “hạt sạn” có lẽ đủ để Bphone nhận “gạch đá” dài dài trong tương lai.

Cũng trong ngày ra mắt Bphone, một đối tượng khác bị “ném đá” nhiều chẳng kém là ĐTVN. Sau trận thua 0-1 trước Thái Lan, các tuyển thủ bị những chuyên gia trong nước chỉ trích là chơi quá thô bạo, làm mất hình ảnh trong mắt bạn bè thế giới.

Không dừng lại ở đó, một đoạn clip tổng hợp 27 pha phạm lỗi của các học trò HLV Miura cũng có mặt trên internet.

Từ Thái Lan, kênh youtube ThaiFootball lập tức “tóm tắt” những pha vào bóng của ĐTVN mà họ cho là triệt hạ với đội chủ nhà. Nói tóm lại, tất cả đang ở thế chống lại hoàn toàn với đội tuyển.

ĐTVN có rất nhiều nét giống với chiếc Bphone đình đám. Trước khi sang Thái, đội quân của HLV Miura nhận được nhiều hy vọng từ người hâm mộ, đặc biệt sau trận hòa với CHDCND Triều Tiên (đội đã thắng Thái Lan). Tuy nhiên sau khi ra mắt ở vòng loại World Cup 2018, mọi kỳ vọng chuyển thành thất vọng.

Bphone bị chỉ trích nhiều như thế nào thì các tuyển thủ cũng phải nhận lượng “gạch đá” tương tự. Thậm chí, có người còn cho rằng, trận thua Thái Lan đã kéo sự phát triển của bóng đá nội tụt lại 20 năm - thời điểm chúng ta mới quay trở lại với khu vực.

Bphone được các lãnh đạo BKAV “nổ” tung trời cũng chẳng khác gì việc một quan chức giấu tên của VFF khẳng định, chỉ tiêu vào bán kết SEA Games 28 của thầy trò HLV Miura là sự “sỉ nhục” với bóng đá nước nhà.

Theo vị này, với những gì HLV Miura đã làm được cộng thêm lực lượng hiện có, chúng ta phải đặt chỉ tiêu HCV mới xứng đáng.

Mọi người đang quá dễ dàng trong việc quy kết hiện tượng thành bản chất. ĐTVN chơi rắn mà vẫn thua cuộc, lập tức bị gán cho hình ảnh “xấu xí”. Buổi ra mắt Bphone gặp một số trục trặc là y như rằng chiếc điện thoại của người Việt bị chê ỏng chê eo.

Nên nhớ, trận đấu Thái Lan mới là lượt đầu tiên của vòng loại World Cup 2018. Chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội hoàn thành chỉ tiêu là lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Bphone cũng vậy, nó hoàn toàn có thể dập tắt mọi chỉ trích nếu chất lượng tương xứng với những gì được quảng cáo.

Tương lai còn ở phía trước và việc “ném đá” cả hai siêu phẩm vào lúc này, e là hơi sớm.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm