| Hotline: 0983.970.780

Vải thiều Lục Ngạn bị ép giá, cân điêu, trừ lùi

Thứ Năm 03/07/2014 , 19:59 (GMT+7)

Lúc sáng nhiều điểm cân trả tôi 14 nghìn đồng/kg, tôi còn lưỡng lự muốn tham khảo thêm. Không ngờ gặp ngay tắc đường nên đành bán vội với giá 12,75 nghìn đồng để kịp về thồ thêm chuyến nữa.

Những ngày này là thời điểm vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đang thu hoạch rộ, hàng nghìn ô tô, xe máy cùng vận chuyển vải đi tiêu thụ khiến QL 31 chạy qua địa bàn phố Kim (xã Phượng Sơn), phố Kép (xã Hồng Giang), ngã ban Tân Hoa... của huyện Lục Ngạn luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều điểm cân giở nhiều "chiêu" ép cân, ép giá nhằm "móc túi" người bán vải.

Anh Phạm Văn Hải, thôn Bãi Chè, xã Quý Sơn (Lục Ngạn) cho biết: "Việc các thương lái lợi dụng thời điểm đường đông, ùn tắc để hạ giá thu mua vải thiều diễn ra thường xuyên. Lúc sáng nhiều điểm cân trả tôi 14 nghìn đồng/kg, tôi còn lưỡng lự muốn tham khảo thêm một số điểm nữa chờ giá lên 15 thì bán. Không ngờ gặp ngay tắc đường nên đành bán vội với giá 12,75 nghìn đồng để kịp về thồ thêm chuyến nữa. Tuy giá thấp hơn từ một đến hai nghìn đồng/kg nhưng mỗi chuyến hơn một tạ quả, chúng tôi mất từ oan 100 - 200 nghìn đồng vào túi tư thương".

Anh Hải cho biết thêm, không chỉ ép giá, thương lái còn cân điêu cho người bán vải, vài hôm trước anh bị một điểm cân giở trò khi họ dùng lò xo bằng kim loại chèn xuống dưới bàn cần để giảm trọng lực.

"Hôm đó, may mà trước khi đi tôi đã cân thử ở nhà được 150kg, đến đây cân đi, cân lại chỉ được 120kg nên tôi nghi ngờ kiểm tra thì phát hiện chiêu trò bì ổi của chúng. Sau một hồi đôi co, tranh cãi chúng mới chịu cân đủ cho tôi", anh Hải bức xúc.

Tại các khu vực tập trung nhiều điểm cân thuộc các xã Hồng Giang, Tân Hoa, Phì Điền, Biển Động cũng diễn ra tình trạng tương tự. Khu vực này vải thiều có mã đẹp hơn nên giá bán luôn ở mức cao từ 18 đến 20 nghìn/kg. Tuy nhiên, mỗi khi tắc đường giá bán chỉ còn từ 14 đến 16 nghìn đồng/kg. Thậm chí, nhiều điểm cân chỉ cách nhau một đoạn đường ở trong và ngoài đoạn tắc nhưng giá thu mua chênh lệch từ 2 đến 3 nghìn đồng/kg, gây thiệt thòi cho người trồng vải.

Ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, khẳng định: Việc lợi dụng giao thông ách tắc để ép giá, cân điêu, trừ lùi cân là gian lận thương mại, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm. Xảy ra tình trạng trên một phần là do nhiều người dân dễ dàng thỏa hiệp, đồng ý để thương lái trừ cân, giảm giá mua... Khi tiêu thụ vải thiều, người dân nên giữ vững lập trường vững chắc không để thương lái ép giá, trừ lùi cân. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng xử lý".

16-16-06_nh-3

16-16-06_nh-1
Thương nhân Trung Quốc xuống đường thu mua vải thiều, lợi dụng đường tắc để ép giá.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm