| Hotline: 0983.970.780

Vụ án rúng động Quảng Trị: Đâm chết cha chồng, con dâu để bịt đầu mối

Thứ Bảy 08/08/2015 , 09:11 (GMT+7)

Hủng thủ lộ rõ động cơ cướp của, gây án khi chuẩn bị sẵn con dao Thái Lan nhọn sắc trong người và lạnh lùng ra tay tàn nhẫn khi bị lộ.

Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ phá án, Công an tỉnh Quảng Trị xác định Hồ Chí Bảo, 24 tuổi, là nghi phạm của vụ giết hai người và làm bị thương một người xảy ra vào 15h chiều 7/8, tại thị trấn miền núi Khe Sanh.

Đây là vụ phá án nhanh nhất với vụ án mạng có hành vi giết người cướp của từ trước đến nay tại Quảng Trị.

Ngay sau khi vụ án nghiêm trọng trên xảy ra, Đại tá Vũ Chiến Thắng-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã báo cáo với Đại tướng Trần Đại Quang-Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương-Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính để xin ý kiến chỉ đạo.

Đại tá Vũ Chiến Thắng và Đại tá Trần Đức Việt –Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị-Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.

Đến 17h cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện nghi phạm bị thương tích ở tay đến băng bó tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa.


Xe đặc chủng chờ sẵn đưa thủ phạm từ bệnh viện về Công an Hướng Hóa lấy lời khai ban đầu

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Hồ Chí Bảo, 24 tuổi, trú tại thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Khoảng 19h, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng về trụ sở công an để tiếp tục lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ án.

Tại Công an huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị đã thông tin nhanh về quá trình điều tra vụ án.

Hồ Chí Bảo chưa có tiền án, tiền sự. Bảo có người yêu ở xã Tân Liên nên thường xuyên vào đây trú ngụ.

Theo lời khai mới nhất của hung thủ, trước khi thực hiện hành vi côn đồ, man rợ của mình tại nhà bà Hồ Thị Tý, 35 tuổi ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Bảo đã nắm bắt rất kỷ thông tin của gia đình nạn nhân. Đây là gia đình giàu có tại Khe Sanh, kinh doanh nghề vật liệu xây dựng. Căn nhà của bà Tý là một biệt thự khang trang, ngay mặt tiền QL 9- xuyên A, cách thị trấn cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 20 km; cũng là trụ sở làm việc của Cty TNHH Hòa Tý.


Ngôi biệt thự của bà Tý, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng của phố núi

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Bảo mua con dao Thái thủ sẳn trong người và dùng xe máy chạy đến nhà bà Tý rồi bỏ xe ngoài đường, sau đó tìm cách lẻn vào nhà bà Tý.

Bảo lấy của bà Tý một túi xách trong đó có một dây lắc, một dây chuyền vàng, một thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ.

Khi phát hiện kẻ trộm đột nhập vào nhà, bà Tý kêu cứu và nhảy vào ôm Bảo, giật lại túi xách. Bảo không chần chừ, liền rút dao đâm nhiều nhát làm bà Tý chết ngay tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Sắc, 94 tuổi , cha chồng bà Tý, thấy vậy lao vào ôm Bảo để cứu con dâu cũng bị Bảo ra tay, đâm ông Sắc đến chết.

Thời điểm bà Tý kếu cứu, chị Thuận, một người bán hàng trong công ty chạy vào ứng cứu thì thấy hai người đã tử vong tại chỗ.

Thoáng thấy hung thủ, chị Thuận khóa trái cửa nhà phòng thân. Một lúc sau chị Thuận mở cửa kêu cứu thì bất ngờ bị Bảo dùng giao tấn công từ phía sau. Hai bên giằng co nhau, chị Thuận bị thương ở đầu, còn hung thủ bị thương ở tay, máu ra nhiều.

Sau đó, Bảo ôm vàng và tiền của cướp được lên xe máy chạy trốn rồi gói áo quần đẩm máu và con dao gây án vất đi nơi khác.

Bảo về nhà người yêu nói vừa bị té xe nên được người yêu đưa xuống bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa , gần chỗ xảy ra vụ án, băng bó vết thương và liền bị Công an đợi sẵn ở bệnh viện tóm gọn.

Bảo đã khai nhận đến nhà bà Tý với mục đích cướp tài sản nhưng bị phát hiện nên ra tay giết người. Cơ quan chức năng cho biết chỉ sau 2 tiếng truy tìm, đã thu giữ nhiều vật chứng như tiền, vàng, quần áo, hung khí, xe máy của nghi phạm có vết máu của nạn nhân.

Hiện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Bảo. Cơ quan Công an cho biết đã đủ chứng cứ bước đầu để chứng minh hành vi cướp của giết người của đối tượng Hồ Chí Bảo. Công an Quảng Trị đang khẩn trương củng cố chứng cứ để xử lý theo đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Chính- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng chức năng, sớm tìm ra nghi phạm để làm yên dân. UBND Quảng Trị quyết định thưởng nóng cho ban chuyên án 10 triệu đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm