| Hotline: 0983.970.780

XK điều 2010: 1 tỷ USD?

Thứ Năm 25/02/2010 , 09:58 (GMT+7)

Bà con trồng điều tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai...đang đồng loạt “ra quân” thu hoạch điều mùa vụ mới. Giá hạt điều năm nay tăng cao khiến cả DN và bà con trồng điều đều phấn khởi.

* ĐẦU NĂM ĐÃ KÝ ĐƯỢC 30% ĐƠN HÀNG XK

Bà con trồng điều tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai...đang đồng loạt “ra quân” thu hoạch điều mùa vụ mới. Giá hạt điều năm nay tăng cao khiến cả DN và bà con trồng điều đều phấn khởi.

Trong mấy tuần trước và sau Tết Nguyên đán, nắng nóng tại khu vực Đông Nam bộ rất thuận lợi cho sự phát triển của hạt điều trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Tại huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, Chơn Thành (Bình Phước), năng suất điều đạt khá cao, trong đó nhiều hộ đạt 2,5 - 3 tấn/ha. Hạt điều năm nay cũng được đánh giá có chất lượng tốt, nhân thơm ngon, đồng đều.

Tiêu biểu là nông dân Tăng Bá Quyền (ấp 1, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) nhờ biết áp dụng tốt các khâu tỉa cành, bón phân, chăm sóc nên gần 10 ha vườn điều của gia đình cho thu hoạch 30 tấn hạt. Hiện tại, giá bán điều đạt 15.000 đồng/kg (tăng 50% so với cùng kỳ), dự kiến thu về 450 triệu đồng. Tương tự, nông dân Hồ Thị Liễu (thôn 19/5, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long) với 12 ha trồng điều năng suất đạt trên 2 tấn/ha, cộng với thu hoạch chuối và măng cụt trồng xen cây điều, dự kiến thu về gần 500 triệu đồng.

Cùng với sự phấn khởi của nông dân, DNXK điều cũng phấn chấn vì giá bán nhân điều đang đứng ở mức khá. Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Đức Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều VN (Vinacas) cho biết, giá XK điều (FOB-HCM) hiện đạt mức bình quân 4.800 USD/tấn, tăng 400 – 500 USD/tấn so với cùng kỳ.

Bên cạnh những thuận lợi, ngành điều cũng gặp phải một khó khăn không nhỏ khi các ngân hàng siết chặt ngân khố cho vay. Đại diện Cty XK điều Tanimex Long An cho biết, mặc dù vụ thu hoạch điều đã bắt đầu nhưng cả ngân hàng tỉnh và DN vẫn phải “dài cổ” chờ chỉ đạo của Ngân hàng Phát triển VN.

Không những siết chặt cho vay mà lãi suất của ngân hàng năm nay cũng tăng rất cao. Cụ thể, năm 2009 lãi suất bình quân khoảng 9%/năm, Nhà nước hỗ trợ 4% nên DN chỉ phải trả 5%. Nhưng năm nay Nhà nước bỏ hỗ trợ, trong khi đó ngân hàng “hét” lãi suất lên tới 16 – 18%/năm, như vậy lãi suất DN phải trả cao gấp hơn 3 lần năm ngoái!

Đáng mừng nữa là các DN điều VN đã ký được 30% đơn hàng cho sản lượng XK trong năm 2010 và sẽ ký hầu hết các đơn hàng trong thời gian ngắn tới, đặc biệt là cơ hội gặp gỡ với hơn 50 khách hàng lớn nhất thế giới tại Lễ hội Quả Điều Vàng – Bình Phước 2010 sắp tới. Theo ông Thanh, kế hoạch sản lượng XK của năm 2010 là 180.000 tấn nhân điều, nhưng với diễn biến thuận lợi về mùa vụ và thị trường thì khả năng sản lượng XK sẽ tăng lên 190.000 tấn, kim ngạch XK đạt 1 tỷ USD (tăng 150 triệu USD so với năm 2009).

Để thực hiện được mục tiêu này, ngành điều VN cũng có kế hoạch nhập khẩu một khối lượng lớn điều thô từ châu Phi với giá mua hiện tại khoảng 700 USD/tấn. Theo tìm hiểu của NNVN, không chỉ trong năm 2010 ngành điều mới nhập điều thô về chế biến XK, mà trong 4 năm (từ 2006 đến 2009) ngành điều VN đã nhập hơn 700.000 tấn điều thô từ các nước châu Phi như Bờ Biển Ngà (trên 50%), Guinea Bissau, Mozambique và một số nước châu Á như Indonesia, Campuchia và một số thị trường khác.

Nếu tính theo giá điều thô chào bán giao tại cảng TPHCM khoảng 0,7 USD/kg thì trong 4 năm qua, các DN chế biến hạt điều trong nước đã chi ra 490 triệu USD để nhập khẩu điều thô, bình quân trên 120 triệu USD/năm. Về nỗi lo sẽ xảy ra cuộc “chiến” không cân sức khi DNXK ưu ái mua nhiều hơn cho điều châu Phi do giá rẻ hơn điều VN, ông Thanh cho rằng điều này không đáng lo vì chất lượng điều của VN cao hơn điều châu Phi, hơn nữa điều châu Phi đến tháng 4 mới vào vụ và đến tháng 5 mới có mặt ở VN. Vì thế, toàn bộ lượng điều thu hoạch của nông dân trong nước sẽ được thu mua hết để phục vụ cho XK.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm