| Hotline: 0983.970.780

Xử vụ 'Đại gia thủy sản lừa đảo nghìn tỷ': Làm rõ hành vi gây thất thoát trên 784 tỉ đồng

Thứ Sáu 24/07/2015 , 10:24 (GMT+7)

Ngày 23/7, ngày thứ 4, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng)./ Xét xử đại án 'Đại gia lừa đảo nghìn tỉ'

HĐXX tiếp tục làm rõ việc các bị cáo để thất thoát số tiền trên 784 tỉ đồng của 5 ngân hàng.

HĐXX tập trung xét hỏi, làm rõ hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” của các bị cáo Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc; Nguyễn Hoài Bảo, nguyên Trưởng phòng Khách hàng; Nguyễn Thanh Hải, nguyên Trưởng phòng Quản lý Tín dụng; Vũ Ngọc Thuận, nguyên Phó giám đốc; Tống Hùng Vĩ, nguyên Chuyên viên Tín dụng; Nguyễn Việt Tâm, nguyên Chuyên viên Thẩm định; Nguyễn Thanh Vinh, nguyên Chuyên viên Định giá tài sản đảm bảo và Phạm Vĩnh Phúc, nguyên Chuyên viên Tín dụng (cùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang).

Đây là 1 trong 5 ngân hàng có số người bị truy tố nhiều nhất là 8 bị cáo và số tiền bị thất thoát lớn, không có khả năng thu hồi lên đến 248 tỉ đồng.

HĐXX xét hỏi, trong quá trình thẩm định hồ sơ cho Cty Phương Nam vay vốn bị cáo làm nhiệm vụ gì? Bị cáo Nguyễn Thanh Vinh khai kiểm tra báo cáo tài chính và hàng tồn kho là 6 kho tôm đông lạnh của công ty Phương Nam. HĐXX truy vấn việc kiểm tra hàng tồn kho sau khi cho vay có kỹ lưỡng, chính xác? Bị cáo Vinh nói khó quản lý, theo dõi hàng tồn kho thế chấp, bởi hàng giờ, hàng ngày các kho hàng của Cty Phương Nam xuất – nhập liên tục.

HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Việt Tâm tham gia khâu nào trong thẩm định hồ sơ xét duyệt cho Cty Phương Nam vay vốn? Bị cáo Tâm nói kiểm tra tài sản đảm bảo của công ty là hàng tồn kho, xác định số lượng tài sản thế chấp.

Nguyễn Việt Tâm và Nguyễn Hoài Bảo khai, từ 30/6/2011 – 20/2/2012, tiến hành 15 lần kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại Cty Phương Nam. Các lần kiểm tra đều xác nhận Cty Phương Nam sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoạt động kinh doanh đang tiến triển tốt, tài sản bảo đảm tiền vay là hàng hóa tồn kho trị giá từ 502 – 505 tỉ đồng đủ đảm bảo cho khoản vay 250 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang.

Tuy nhiên, Tâm, Bảo khai khi kiểm tra không đối chiếu hóa đơn chứng từ gốc, không xác minh trực tiếp khách hàng vay vốn và người cung cấp nguyên liệu nên các bị cáo không phát hiện việc Cty Phương Nam dùng một chứng từ là hàng tồn kho đem photocopy rồi gửi hàng loạt ngân hàng để vay vốn, nhằm sử dụng vốn vay sai mục đích.

Hậu quả, đến ngày 22/5/2014, hàng tồn kho mà Cty Phương Nam thế chấp để vay vốn ở 5 ngân hàng chỉ còn hơn 41 tỉ đồng, trong đó không xác định được Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang có bao nhiêu tài sản thế chấp của Cty Phương Nam.

Trả lời HĐXX bị cáo Tống Hùng Vĩ thừa nhận có thiếu sót, do năng lực hạn chế nên không thể thẩm định kỹ hồ sơ cho Cty Phương Nam vay vốn, đặc biệt kiểm tra hàng tồn kho không được chặt chẽ để ngân hàng thiệt hại số tiền lớn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm