| Hotline: 0983.970.780

100 chậu bưởi Diễn lần đầu xuất hiện ở Tây Nguyên

Thứ Tư 17/01/2024 , 11:08 (GMT+7)

100 chậu bưởi Diễn được một nhà vườn nhập về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bán dịp Tết đã thu hút sự tò mò của người dân địa phương.

Hơn 10 ngày nay, người dân tỉnh Đắk Lắk đi ngang Km9 xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tò mò ghé xem khi hơn 100 cây bưởi Diễn đẹp mắt được bày bán bên đường. Số bưởi Diễn này được một chủ vườn nhập từ Hưng Yên về để bán dịp Tết.

Theo đó, ông Đỗ Văn Điệp (TP Buôn Ma Thuột) đã nhập 100 chậu bưởi Diễn từ Hưng Yên về bán cho người dân chưng Tết. Các quả bưởi có màu vàng làm nổi bật hơn 200m đường.

Số bưởi này đặt ngay trên QL26 nên được nhiều người ghé xem, đặt mua. Theo ông Điệp, đến nay gần 30 chậu có người mua, vận chuyển về nhà hoặc gửi lại vườn.

Số bưởi Diễn này được ông Điệp bán với giá từ 4 đến 25 triệu đồng/chậu tùy loại. Theo ông Điệp, ông là người đầu tiên nhập số lượng bưởi Diễn lớn về bán tại Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thành (Đắk Lắk) cùng chồng đi ngang vườn bưởi đã ghé lại xem. Bà Thành cho biết, những ngày tới sẽ quay lại để mua một cây về chưng Tết.

Bà Thành kiểm tra kỹ từng cây bưởi.

Số bưởi Diễn được được ông Điệp vận chuyển bằng đường bộ từ Hưng Yên về Đắk Lắk. Tổng số tiền vận chuyển đã hơn 100 triệu đồng. Những cây bưởi trĩu quả, tròn trịa, có màu vàng óng.

Để các quả không bị rơi, chủ vườn đã dùng băng keo quấn chặt. Tuy nhiên, do đường xa nên khi vận chuyển đến nơi cũng gây hư hỏng 5 chậu.

Hàng ngày, người thân ông Điệp sẽ chăm sóc cây, loại bỏ những cành hư hỏng để cho cây đẹp hơn.

Theo đánh giá của của ông Điệp, do đây là loại hoa quả mới đưa vào thị trường Tây Nguyên nên đã kích thích sự tò mò của người dân. 

Khí hậu tại Đắk Lắk có nắng nhiều nên khi bưởi đưa vào rất phù hợp. Nhiều cây sau 10 ngày đến Buôn Ma Thuột đã ra chồi non, bông phát triển mạnh.

Hiện vườn bưởi của ông Điệp đã có rất nhiều khách đến hỏi mua, một số khách hàng đã trả tiền nhưng chưa lấy về, nhờ nhà vườn chăm giúp để cận Tết mới mang về. 

"Cây bưởi lớn với tuổi đời cao, có giá từ 17 đến 20 triệu đồng, cây nhỏ, tuổi đời thấp có giá từ 4 đến 9 triệu đồng. Với sức hút của loại cây này dự kiến năm chúng tôi sẽ bán hết số bưởi nhập về", ông Điệp chia sẻ.

Về Cửa Việt giúp các runner trải nghiệm biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Về Cửa Việt giúp các runner trải nghiệm biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Ảnh 10:45

Du lịch Quảng Trị thời gian gần đây đang dần trở thành điểm đến mới mẻ của cộng đồng thích xê dịch, trong đó phải kể đến bãi biển Cửa Việt đẹp như tranh.

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Ảnh 19:28

Đến 17 giờ ngày 26/4, vụ cháy diện tích rừng đặc dụng rộng khoảng 10ha tại khu vực Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang đã được khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm